Một tàu cá ở Bình Định bị tàu hàng tông chìm hôm 9/3 khiến 9 người rơi xuống biển, trong đó có 8 người được cứu, một người mất tích. Đến ngày 11/3, thi thể ngư dân được tìm thấy.

tau ca binh dinh bi tau hang tong chim da tim thay thi the nan nhan
8 ngư dân được đưa vào cảng Cà Ná, tỉnh Ninh Thuận, ngày 10/3. (Ảnh: Biên phòng cung cấp/baobinhdinh.vn)

Báo chí nhà nước dẫn thông tin từ giới hữu trách xã Phước Diêm (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận) cho biết đã tìm thấy thi thể ông Trương Thanh Hải (SN 1967, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định), là nạn nhân trong vụ va chạm chìm tàu cá xảy ra vào tối 9/3.

Thi thể ông Hải được các thợ lặn phát hiện mắc kẹt trong tàu vào ngày 11/3. Các cơ quan chức năng của tỉnh Ninh Thuận đang tiến hành làm các thủ tục, sau đó bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, khoảng 19h20 ngày 9/3, tàu cá Bình Định mang số hiệu BĐ 92155 TS do ông Nguyễn Văn Luận (SN 1986, thôn Phú Hòa, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng, trên tàu có 9 lao động, đang hành nghề lưới vây trên khu vực biển huyện Tuy Phong (cách cảng cá Cà Ná khoảng 7 hải lý về phía Đông Nam) thì bị một tàu vận tải (chưa xác định lai lịch) chạy từ hướng từ Nam ra Bắc đâm vào.

Cú va chạm khiến tàu cá bị chìm, 9 ngư dân bị rơi xuống biển. Tàu vận tải bỏ chạy không quay lại cứu tàu cá bị nạn.

8/9 người được tàu cá mang số hiệu BĐ 94580 TS (của ông Bùi Văn Công làm thuyền trưởng) cứu vớt an toàn, đưa về Trạm kiểm soát biên phòng Cà Ná lúc 22h10 ngày 9/3; ông Trương Thanh Hải mất tích.

Giới hữu trách sau đó đã tổ chức tìm kiếm ông Hải và truy tìm tàu gây tai nạn.

Trong số 8 người được cứu vớt, 7 thuyền viên sức khỏe ổn định, 1 thuyền viên bị thương nhẹ đã được chăm sóc y tế.

Minh Long