Liên quan đến vụ tố cáo “vòi tiền bảo kê” khi thu mua cây keo ở Thanh Hóa, một người đàn ông đang bị tạm giữ để điều tra.

r thanh hoa nghi pham bi to doi tien bao ke nguoi mua cay keo
Người dân vận chuyển keo lên xe. (Ảnh minh hoạ: dichvucong.quangninh.gov.vn)

Ngày 16/11, Báo Người Lao Động dẫn tin theo một lãnh đạo UBND xã Thăng Bình, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an huyện Nông Cống đang tạm giữ hình sự ông N.D.Ch. (SN SN 1962; trú tại xã Thăng Bình) để điều tra hành vi “Chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, anh N.T.Đ. (SN 1985; trú tại xã Yên Lạc, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) là người chuyên thu mua gỗ keo, đã có đơn tố cáo việc anh bị một người đàn ông tên Ch. dọa nạt, ép buộc anh phải nộp tiền “bảo kê” mới cho thu mua cây keo của dân tại xã Thăng Bình.

Theo anh Đ., sau khi thống nhất mua được vườn keo của người dân, đến lúc khai thác, anh  bị một số người đến yêu cầu phải đưa tiền mới cho chặt cây.

“Đầu tháng 11/2023, khi tôi mua cây của một hộ dân trên địa bàn thôn Ngọ Thượng (xã Thăng Bình) thì bị ông Ch. tới đe dọa, yêu cầu phải chi tiền “bảo kê”. Lý do, ông Ch. cho rằng đó là địa bàn của mình, nếu không chi tiền sẽ bị gây khó dễ trong quá trình thu mua keo. Tôi cũng nghĩ bọn họ chỉ đe dọa, ai ngờ ông Ch. đã cùng một số người khác kéo đến đe dọa, ép buộc tôi phải nộp 7 triệu đồng, nếu không đưa sẽ không để cho tôi tiếp tục thu mua cây”, anh Đ. cho biết.

Do ngại va chạm và muốn yên ổn làm ăn, anh Đ. đã đưa cho ông Ch. 7 triệu đồng. Tuy nhiên, khi anh Đ. chuyển sang nhà thứ 2 để thu hoạch, ông Ch. tiếp tục cùng nhiều người khác tới chặn đường vào đồi keo, ép buộc phải đưa 50 triệu đồng.

Trong đơn, anh Đ. trình bày nhóm người của ông Ch. thường xuyên thu tiền “bảo kê” thu mua keo tại địa phương này. Tuy nhiên, không ai dám lên tiếng vì sợ mất chỗ làm ăn.

Ngoài ra, theo phản ánh của người dân là chủ vườn keo. ​​Khi người mua lo sợ, không dám mua keo thì nhóm này sẽ đến nhà người bán keo ngỏ ý mua keo với giá rẻ mạt, mặt khác, rêu rao đồi keo đã được chúng mua, khiến chủ đồi phải ngậm ngùi bán rẻ.

Công an huyện Nông Cống đã xác minh, ông Ch. cũng đã bị tạm giữ hình sự để điều tra.

Khánh Vy