Khi được tìm thấy, thi thể nam công nhân 47 tuổi nằm bên trong máy xúc bị đẩy rơi xuống moong ở độ sâu -270m, vùi lấp trong đất đá.

sut lo tang khai thac 260m cong nhan than mat tich duoc tim thay sau 2 ngay
Hiện trường tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sụt lở tàng khai thác của Công ty Than Cọc Sáu. (Ảnh: quangninh.gov.vn)

Sau hơn 2 ngày nỗ lực liên tục xuyên ngày đêm, đến 11h30 ngày 23/12, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tìm thấy thi thể công nhân H.T.H. (SN 1976, quê Nam Định, trú tại phường Cẩm Phú, TP. Cẩm Phả).

Thi thể nạn nhân được tìm thấy bên trong máy xúc bị vùi lấp trong đất đá. Tại vị trí các nạn nhân gặp nạn, lượng đất đá, bùn đất sạt lở lớn; trong lòng moong, bùn đất lẫn nước sâu 6-7m, nhiệt độ thấp.

Theo Cổng thông tin tỉnh Quảng Ninh, hai ngày trước, khoảng 18h30 tối 21/12, tại khu vực moong (mức -260m) Công ty CP than Cọc Sáu đã xảy ra sự cố tụt lở tầng khai thác. Tại thời điểm này, có 6 máy xúc gầu ngược và 3 ô tô vận tải đang hoạt động. Đất đá sạt lở đẩy máy xúc đang hoạt động xuống moong, khiến một công nhân tử vong, một công nhân mất tích và 6 công nhân bị thương.

Công nhân bị tử vong được xác định là anh L.T.T (SN 1988, quê Nam Định, trú tại phường Cẩm Phú, TP. Cẩm Phả), nạn nhân mất tích là anh H.T.H (SN 1976, quê Nam Định, trú tại phường Cẩm Phú, TP. Cẩm Phả) đều là công nhân vận hành máy xúc thủy lực.

Thi thể anh T. được tìm thấy ngay sau vụ tai nạn. Với công nhân H., anh được tìm thấy sau hơn 2 ngày tìm kiếm thông đêm, bị vùi sâu cùng máy xúc.

UBND tỉnh hỗ trợ gia đình mỗi công nhân tử vong 20 triệu đồng, công nhân bị thương 5 triệu đồng. UBND thành phố Cẩm Phả hỗ trợ 05 triệu đồng cho gia đình mỗi nạn nhân tử vong và 1 triệu đồng cho mỗi công nhân bị thương.

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ cho mỗi gia đình nạn nhân bị tử vong 20 triệu đồng, Công ty CP Than Cọc Sáu hỗ trợ ban đầu cho gia đình mỗi nạn nhân bị tử vong 50 triệu đồng và lo toàn bộ chi phí mai táng; hỗ trợ người bị thương từ 4-6 triệu đồng.

Cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân sơ bộ gây ra vụ sạt lở tầng khai thác than là do bùn, nước ở tầng trên sạt xuống phía moong (độ sâu -270m) khai thác phía dưới. Nguyên nhân cụ thể được công bố vẫn đang do các lực lượng chức năng của tỉnh điều tra.

Hiện Công ty CP Than Cọc Sáu đang khai thác ở mức sâu nhất Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), mức -300m.

Minh Sơn