Liên quan vụ sạt lở đèo Bảo Lộc, 3 nạn nhân là cảnh sát giao thông đã được tìm thấy, người còn lại vẫn đang được tìm kiếm.

vu sat lo deo bao loc 3 nan nhan duoc tim thay dang tim kiem nguoi con lai
Nạn nhân còn lại vẫn đang được tìm kiếm. (Ảnh: baolamdong.vn)

Theo ghi nhận của phóng viên báo Lâm Đồng tại hiện trường vụ sạt lở đất trên đèo Bảo Lộc, đến 20h10 tối 30/7, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy 3  nạn nhân đều là cán bộ cảnh sát giao thông đã hy sinh.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa xác định chính xác danh tính các nạn nhân vì phải chờ khám nghiệm. Theo cơ quan chức năng, ngoài 4 nạn nhân (gồm 3 cán bộ cảnh sát giao thông và một người dân) bị đất vùi lấp tại Trạm CSGT đèo Bảo Lộc, vẫn có khả năng những người đi xe máy quanh khu vực này cũng bị vùi lấp, do đó cần phải khám nghiệm để xác định số lượng và chính xác danh tính các nạn nhân.

Đến 22h đêm cùng ngày, 12 máy đào, 6 máy xúc cùng hơn 300 người thuộc nhiều lực lượng vẫn đang làm việc liên tục để tìm kiếm nạn nhân cũng như giải phóng hiện trường vụ sạt lở.

Trong quá trình đào bới, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 1 chiếc xe chuyên dụng của cảnh sát giao thông bị vùi lấp.

Điểm sạt lở trên đèo Bảo Lộc đã giải phóng được khoảng 60% khối lượng đất đá, trong đêm 30/7 sẽ cố gắng thông đường. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, sau khi giải phóng hiện trường thì vẫn chưa cho xe lưu thông trở lại trên đèo Bảo Lộc.

Sau khi giải phóng hiện trường, hoàn tất công tác cứu hộ, các đơn vị chức năng sẽ đánh giá lại toàn bộ tuyến đèo Bảo Lộc. Khi cơ quan chức năng đánh giá cụ thể và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn mới cho xe cộ lưu thông qua lại.

Theo báo cáo nhanh của Công an tỉnh Lâm Đồng, trong thời gian qua, do ảnh hưởng của các cơn bão số 1, số 2, tỉnh Lâm Đồng xảy ra tình trạng mưa lớn, kéo dài. Đặc biệt, trên toàn tuyến đèo Bảo Lộc trong ngày 30/7 mưa lớn kéo dài từ sáng sớm khiến nhiều điểm bị sạt lở, đất đá, cây cối ngã đổ tràn ra đường gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng cả 2 chiều, nhiều phương tiện bị hư hỏng…

Trước tình hình đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo ứng trực 100% lực lượng, phương tiện của công an các địa phương, đơn vị liên quan tham gia cứu nạn, cứu hộ, phân tuyến, phân luồng và cảnh báo, hỗ trợ người dân…; giao các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an TP. Bảo Lộc, huyện Đạ Huoai điều tiết, hướng dẫn, cảnh báo phương tiện, người dân không đi vào các khu vực sạt, lở, nguy hiểm; đồng thời, phối hợp với lực lượng chức năng tại các địa phương dọn dẹp đất đá, cây cối ngã đổ để sớm thông tuyến đường.

Tuy nhiên, vào khoảng 14h30 ngày 30/7, nhận được thông tin khu vực chốt đèo Bảo Lộc (khu vực nằm giữa đèo Bảo Lộc) có hiện tượng sạt lở nên một số cán bộ thuộc Trạm Cảnh sát Giao thông Madaguôi đang tuần tra kiểm soát đã trở về chốt cảnh sát giao thông đèo Bảo Lộc để cùng người dân di dời phương tiện, trang thiết bị thì bất ngờ một lượng lớn đất đá đổ xuống vùi lấp 3 cán bộ công an và một người dân đang làm việc gần đó đến hỗ trợ di chuyển đồ đạc.

Khánh Vy (t/h)