Liên quan vụ “thông đồng làm dịch vụ tách sổ đỏ” bị  Đài Truyền hình Việt Nam phản ánh trong một phóng sự, Công an Huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chủ tịch xã Tam Đa.

vu thong dong lam dich vu so do bi dua len phong su chu tich xa nhieu sai pham
Ông Nguyễn Mạnh Trường – Chủ tịch UBND xã Tam Đa (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang). (Ảnh: Chụp màn hình video)

Ngày 31/7, Công an Huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Trường – Chủ tịch UBND xã Tam Đa về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trước đó, theo phóng sự do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, khi một người dân tại xã Tam Đa, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang muốn tách sổ đỏ để thừa kế lại cho các con và lên xã hỏi thủ tục, một lãnh đạo xã lại giới thiệu gặp một đơn vị khác tư vấn ngay tại trụ sở UBND xã để làm dịch vụ ngoài.

Nhóm người tư vấn thủ tục hành chính cho người dân là một công ty bất động sản. Khi người dân tìm đến trụ sở công ty sau lần gặp ở xã, sự thật dần được hé lộ. Theo nhân viên của công ty, họ có mối quan hệ rất khăng khít với cán bộ địa chính và chủ tịch xã.

Sau khi được nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh và bất động sản Sơn Hà (Công ty Sơn Hà) tư vấn, chi phí để tách 3 sổ đỏ sẽ là 76 triệu đồng.

Điều đáng nói, khi người dân tỏ ra thắc mắc về tính hợp pháp của công ty này trong việc làm sổ đỏ, Chủ tịch UBND xã Tam Đa trấn an rằng công ty này là từ huyện giới thiệu về và đang làm cho nhiều xã khác.

Chủ tịch UBND xã còn khẳng định thêm với người dân rằng nếu người dân tự đi làm thủ tục thì 1,5 năm nữa cũng chưa xong. Ông cho rằng việc công ty dịch vụ đưa ra mức phí 76 triệu đồng để tách sổ như vậy là hợp lý.

Ngày 18/6, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Phạm Minh Chính – Thủ tướng Việt Nam về phản ánh vấn đề giải quyết thủ tục hành chính đất đai tại tỉnh Tuyên Quang.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhanh chóng kiểm tra, xác minh vụ việc theo phản ánh trong phóng sự của Đài Truyền hình Việt Nam.

Trong văn bản báo cáo Thủ tướng của UBND tỉnh Tuyên Quang cho thấy quá trình kiểm tra, xác minh đã cho thấy ông Nguyễn Mạnh Trường – Chủ tịch UBND xã Tam Đa có vi phạm trong thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức và chức trách của người đứng đầu.

Ông Trường vi phạm những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ khi không thực hiện đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ được giao; lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn.

Ông Trường đã vi phạm việc quản lý sử dụng tài sản công khi tự ý cho Công ty Sơn Hà sử dụng phòng họp tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Tam Đa để tổ chức tư vấn thủ tục hành chính về đất đai cho nhân dân.

Ngoài ra, ông Trường còn vi phạm việc chứng thực hợp đồng, giao dịch khi ký xác nhận vào phiếu giao nhận hồ sơ của Công ty Sơn Hà với một số người dân địa phương.

Công ty Sơn Hà kể từ khi thành lập (tháng 12/2019 đến nay) đã ký kết và thực hiện 191 hợp đồng dịch vụ tư vấn, làm các thủ tục hành chính về đất đai với khách hàng là các cá nhân trên các huyện, thành phố ở địa phương.

Trong đó, 63 hợp đồng đã thực hiện xong cho khách hàng, tổng số tiền theo hợp đồng là gần 346 triệu đồng và 128 hợp đồng đang thực hiện, tổng số tiền theo hợp đồng là 829,5 triệu đồng.

Bảo Khánh