Chủ tịch UBND và cán bộ địa chính xã Tam Đa (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) vừa bị tạm đình chỉ công tác sau khi việc thông đồng trục lợi khi làm sổ đỏ bị đưa lên bản tin truyền hình quốc gia.

tuyen quang chu tich cung can bo dia chinh xa nghi truc loi lam so do
Thủ tướng Việt Nam yêu cầu xác minh phản ánh “có dấu hiệu trục lợi trong giải quyết thủ tục hành chính đất đai tại tỉnh Tuyên Quang”. (Ảnh: xaydungchinhsach.chinhphu.vn)

Chiều 18/6, ông Giang Tuấn Anh – Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Mạnh Trường, Chủ tịch UBND xã Tam Đa và ông Nguyễn Văn Kết, công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường xã Tam Đa.

Động thái trên diễn ra sau khi Văn phòng Chính phủ ra văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phản ánh vấn đề giải quyết thủ tục hành chính đất đai tại tỉnh Tuyên Quang.

Thời gian tạm đình chỉ công tác từ ngày 18/6 đến hết ngày 2/7.

Bản tin Thời sự 19h ngày 17/6 của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1) đăng tin phóng sự phản ánh việc Chủ tịch UBND xã Tam Đa – ông Nguyễn Mạnh Trường cùng với đơn vị tư vấn, môi giới có dấu hiệu trục lợi khi giải quyết thủ tục hành chính đất đai tại xã này.

Dẫn minh chứng, trường hợp gia đình ông B.M.H được đưa ra. Gia đình ông muốn tách sổ để thừa kế khu đất của gia đình cho các con, khi lên xã hỏi thủ tục được một lãnh đạo xã giới thiệu gặp một đơn vị khác tư vấn ngay tại trụ sở UBND xã để làm dịch vụ ngoài. Đơn vị tư vấn là Công ty CP Đầu tư kinh doanh và bất động sản Sơn Hà.

Theo tư vấn của phía công ty, chi phí để tách 3 sổ đỏ sẽ là 76 triệu đồng. Khi người dân thắc mắc về tính hợp pháp của công ty này trong việc làm sổ đỏ, Chủ tịch xã trấn an rằng công ty bất động sản là từ huyện giới thiệu về và đang làm cho nhiều xã khác.

Chủ tịch xã còn nói với người dân rằng nếu họ tự đi làm thủ tục thì 1 năm rưỡi nữa cũng chưa xong. Theo vị này, việc đơn vị dịch vụ đưa ra mức phí 76 triệu đồng để tách sổ như vậy là hợp lý.

Sơn Nguyên