Thấy giếng nước sinh hoạt của gia đình có nhiều rác bẩn, một người đàn ông ở Yên Bái xuống dọn dẹp thì bất tỉnh, tử vong. Người hàng xóm xuống cứu cũng tử vong theo.

yen bai hai nguoi tu vong do ngat khi khi xuong nao vet gieng 1
Giếng nước của gia đình anh H.V.Y. (Ảnh: Người dân ghi lại/Facebook)

Ngày 22/7, giới chức xã Tân Hợp (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) xác nhận tại xã này vừa xảy ra vụ ngạt khí khiến 2 người tử vong.

Nạn nhân là anh Hà Văn Y. (SN 1979) và anh Nguyễn Văn H. (SN 1995), cùng trú tại thôn Hạnh Phúc, xã Tân Hợp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 21/7, anh Y. mở nắp giếng nước sinh hoạt của gia đình, thấy có nhiều rác bẩn nên bắc thang xuống để dọn dẹp. Anh Y. chuẩn bị xô và dặn vợ khi anh xuống giếng thì thả xô để lấy rác đưa lên.

Ở trên, chị S. – vợ anh Y. – thấy chồng vùng vẫy, dựa vào thang không nói được gì. Chị S. hô hoán, chạy sang hàng xóm gọi anh H. xuống cứu. Tuy nhiên, anh H. cũng bị ngạt khí, cả hai cùng tử vong dưới giếng.

Trong khi đưa thi thể 2 anh Y. và anh H. lên khỏi giếng, 2 người khác cũng bị ngạt khí và ngất xỉu. May mắn, họ được mọi người kéo lên kịp nên thoát nạn.

yen bai hai nguoi tu vong do ngat khi khi xuong nao vet gieng 2
Người dân và công an tập trung trong sân nhà khi xảy ra tai nạn chết người. (Ảnh: Người dân ghi lại/Facebook)

Giếng nước sinh hoạt của gia đình anh H. sâu gần 10 m, mực nước khoảng 1 m và đang được sử dụng. Theo báo Sức Khỏe và Đời Sống, hai nạn nhân H. và Y. tử vong do bị ngạt khí metan.

Theo chính quyền địa phương, anh Y. có 1 vợ và 3 người con, cháu lớn nhất năm 2004, cháu nhỏ nhất sinh năm 2020; anh H. chưa lập gia đình, đang ở chung với mẹ. UBND xã Tân Hợp và Hội Chữ thập đỏ xã Tân Hợp hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 3 triệu đồng, hỗ trợ gia đình mai táng.

Minh Sơn