Sở GD – ĐT tỉnh Đắk Lắk yêu cầu mỗi trường THPT trong tỉnh phải chi 4,5 triệu đồng cho 3 người tham gia tập huấn trực tuyến viết tin bài, chụp ảnh cho trang điện tử của trường. Hiện khóa tập huấn bị tạm dừng sau khi bị phản ánh “học phí cao”.

Giam doc So GD DT Dak lak
Ông Phạm Đăng Khoa tại lễ bổ nhiệm bà Lê Thị Kim Oanh làm Phó giám đốc Sở GD – ĐT tỉnh Đắk Lắk, ngày 10/6/2021. (Ảnh: gddt.daklak.gov.vn)

500.000 đồng/người/buổi học trực tuyến làm trang tin điện tử của trường

Theo báo nhà nước, ngày 16/12, bà Lê Thị Kim Oanh, Phó giám đốc Sở GD – ĐT tỉnh Đắk Lắk đã ký văn bản số 2053 SGDĐT-VP gửi đến các trường THPT trong tỉnh yêu cầu triển khai việc bồi dưỡng viết tin, chụp ảnh và biên tập cho trang tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

Theo nội dung công văn, mỗi trường phải cử Hiệu trưởng, 1 Phó hiệu trưởng và 1 viên chức phụ trách công tác truyền thông của nhà trường tham gia tập huấn trực tuyến qua Zoom [Zoom là một nền tảng hội họp trực tuyến, tương tự ứng dụng Google Hangout, Google Meet, FaceTime, Skype…], do Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM thực hiện.

Thời gian tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 23-25/12, kinh phí 1,5 triệu đồng/học viên. Học phí (bồi dưỡng và cấp giấy chứng nhận) được yêu cầu gửi về Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (TP.HCM) trước ngày 23/12 qua tài khoản ngân hàng.

Công văn trên cho biết việc tập huấn này để thực hiện Kế hoạch số 57/KH-SGDĐT ngày 29/9/2021 về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm học 2021-2022 và Kế hoạch số 62/KH-SGDĐT ngày 15/10/2021 của Sở này về truyền thông giáo dục và đào tạo năm học 2021-2022.

Nguồn kinh phí được cho biết lấy từ nguồn chi tiêu nội bộ của đơn vị dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.

Sự việc bị truyền rộng khi ngày 22/12, một lãnh đạo trường THPT ở tỉnh Đắk Lắk phản ánh với báo chí rằng không đồng tình với yêu cầu đóng phí tham gia đào tạo này của Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk.

Dẫn nguồn tin phản ánh, báo Người Lao Động cho biết vị lãnh đạo này (không nêu danh tính) cho hay “đã gần hết năm, một số trường đã hết kinh phí chi thường xuyên nên không có nguồn kinh phí. Bên cạnh đó, tập huấn trực tuyến cả trăm người nhưng mỗi ngày 1 người phải đóng 500.000 đồng học phí là quá cao”.

Theo Danh mục trường THPT năm 2020 cập nhật trên Cổng thông tin Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, tỉnh này hiện có 56 trường THPT. Với mức học phí 4,5 triệu mỗi trường, ước tính tổng số tiền học phí các trường phải chi lên tới hơn 252 triệu đồng cho khóa học trực tuyến 3 ngày.

Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk: Tạm dừng khóa tập huấn, sẽ tính giá phù hợp

Vẫn theo Người Lao Động ngày 22/12, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk xác nhận Sở này đã ra văn bản gửi các trường về việc tham gia tập huấn. Tuy nhiên, ông Khoa cho rằng văn bản này mang tính chất thông báo để trường nào có điều kiện thì tham gia, không bắt buộc tất cả.

Nói về việc tạm dừng khóa tập huấn, ông Khoa nói khi xem lại, bộ phận tham mưu có trình bảng giá của một số đơn vị và so sánh thì mức 1,5 triệu đồng/học viên là không cao. “Tuy nhiên, đối với việc tập huấn trực tuyến mà mức giá như vậy thì tôi đánh giá cũng cao”, ông Khoa nói.

Sang ngày 23/12, trả lời Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Khoa cho hay tạm dừng vì đang là thời gian gấp gáp cuối năm, các nhà trường đang tập trung bồi dưỡng các mô-đun của Bộ cho chương trình giáo dục phổ thông mới.

Mặc dù vậy, ông Khoa tiếp tục khẳng định rằng cần phải tổ chức việc tập huấn, hiệu trưởng các trường phải biết về công tác truyền thông. Trong trường phải có 1 người hiểu biết sâu hơn về lĩnh vực này, phải biết viết bài, xây dựng một số nội dung tuyên truyền. Ông Khoa gián tiếp khẳng định sẽ tiếp tục mở các khóa tập huấn thu phí khi cho hay “phải tính toán lại” việc “học ở đâu, như thế nào” cũng như “phải làm việc lại với đơn vị tập huấn để có mức giá phù hợp”, theo thông tin từ Zing.

Minh Sơn

Xem thêm: