Trong phiên sơ thẩm vụ án hối lộ của Vương Đại Vĩ (Wang Dawei), cựu Phó Tỉnh trưởng tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) kiêm cựu Giám đốc Công an tỉnh, ông bị cáo buộc nhận hối lộ vượt quá 555 triệu nhân dân tệ (75,8 triệu USD). Cả 4 cựu Giám đốc Công an tỉnh Liêu Ninh đã bị cách chức bao gồm ông Vương Đại Vĩ đều từng tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công.

buc hai Phap Luan Cong
Ông Vương Đại Vĩ (Wang Dawei), cựu Phó Tỉnh trưởng tỉnh Liêu Ninh, kiêm Bí thư Bộ Công an, đã ra tòa sơ thẩm. (Ảnh: MXH)

Theo CCTV News, ngày 19/10, phiên sơ thẩm của Tòa án cấp Trung thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã tổ chức xét xử công khai về vụ hối lộ của ông Vương Đại Vĩ.

Ngày 1/3/2022, Vương Đại Vĩ bị cách chức. Tháng 9 cùng năm, ông bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và cơ quan công quyền.

Thông báo khai trừ kép cho biết, Vương Đại Vĩ đã kết hôn giả để che đậy vấn đề vợ con di cư ra nước ngoài, ngang nhiên mua quan bán chức, vừa muốn làm quan to, vừa muốn phát đại tài, chà đạp kỷ cương và pháp luật.

Vào thời điểm “ngã ngựa”, Vương đã phụ trách Sở Công an tỉnh Liêu Ninh được 9 năm, và là Giám đốc công an thứ 4 của tỉnh Liêu Ninh bị cách chức.

Ngoại giới nhận thấy, các giám đốc Sở Công an tỉnh Liêu Ninh liên tiếp bị điều tra, trong đó có ông Vương Đại Vĩ. Số tiền hối lộ mà những giám đốc này nhận được đã vượt quá hàng trăm triệu nhân dân tệ (100 triệu NDT tương đương 13,66 triệu USD).

4 cựu Giám đốc này bao gồm Lý Phong, Lý Văn Hỷ (Li Wenxi), Tiết Hằng (Xue Heng), Vương Đại Vĩ. Họ đều được thăng chức, tái bổ nhiệm làm “con hổ cảnh sát” khi cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân lên nắm quyền.

Năm 2016, ông Lý Phong bị cách chức vì điều tra vụ hối lộ đại biểu Quốc hội Nhân dân tỉnh Liêu Ninh. Năm 2001, khi Giang Trạch Dân lên nắm quyền, ông Lý Phong được đề bạt làm Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Liêu Ninh, Giám đốc Công an tỉnh, sau đó đồng thời giữ chức Bí thư Chính trị và Pháp luật tỉnh.

Theo nhà báo Cao Tân của Đài truyền hình Á Châu, khi giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Liêu Ninh, kiêm Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật, Lý Phong đã cấu kết với thế giới ngầm, thành lập sòng bạc lớn nhất 3 tỉnh Đông Bắc. Ông ta không chỉ tham gia mại dâm, cờ bạc và ma túy, mà còn bí mật cung cấp súng của cảnh sát cho vệ sĩ sử dụng trong cơ sở kinh doanh, kiếm tiền bất chính.

Ngày 25/1/2021, ông Lý Văn Hỷ, cựu Phó Chủ tịch Tỉnh ủy Liêu Ninh của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, bị cách chức. Ông này từng giữ chức vụ Giám đốc Sở Công an tỉnh Liêu Ninh từ tháng 5/2002 – 3/2011. Ngày 27/7/2021, Lý Văn Hỷ bị khai trừ khỏi ĐCSTQ.

Ngày 6/1 năm nay, Tòa án cấp trung thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông công khai phán quyết vụ án nhận hối lộ của ông Lý Văn Hỷ, tuyên án tử hình vì nhận hối lộ, hoãn thi hành án 2 năm, và bị tước các quyền chính trị.

Lý Văn Hỷ bị tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân, hoãn thi hành án tử hình 2 năm. Sau đó, được giảm xuống tù chung thân theo quy định của pháp luật, không được giảm án hoặc ân xá. Số tiền hối lộ ông ta nhận vượt quá 540 triệu nhân dân tệ (tương đương 73,79 USD).

Ngày 23/8/2021, ông Tiết Hằng, nguyên Phó Chủ tịch Tỉnh ủy Liêu Ninh thuộc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, đã chủ động đầu thú.

Từ tháng 3/2011 – 3/2013, Tiết Hằng giữ chức vụ Phó Tỉnh trưởng tỉnh Liêu Ninh, Giám đốc Công an tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy (kiêm nhiệm), Phó Bí thư Ban Chính trị – Pháp luật Tỉnh ủy (kiêm nhiệm).

Ngày 19/2 năm ngoái, ông này bị khai trừ khỏi ĐCSTQ và bị buộc tội mua quan bán chức, làm tổn hại nghiêm trọng đến hệ thống tuyển chọn và sử dụng nhân sự của các khu vực và đơn vị nơi ông làm việc.

Ngày 18/8 năm ngoái, Tòa án cấp trung thành phố Bayannur, Khu tự trị Nội Mông đã tổ chức xét xử công khai sơ thẩm vụ án Tiết Hằng nhận hối lộ, và lợi dụng ảnh hưởng của mình để nhận hối lộ. Ông bị buộc tội nhận hối lộ hơn 135 triệu nhân dân tệ (18,4 triệu USD).

Trong số các quan chức đã ngã ngựa nói trên, 4 ông Vương Đại Vĩ, Tiết Hằng, Lý Văn Hỷ, Lý Phong đều bị “Tổ chức quốc tế điều tra cuộc đàn áp Pháp Luân Công” (WOIPFG) ở nước ngoài đưa vào danh sách điều tra, vì tích cực đi theo phe Giang Trạch Dân trong cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công, và được trang web Minghui.org tại hải ngoại nêu tên.

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Bình Minh (t/h)