Ngày 1/9 là ngày bắt đầu học kỳ mới ở Trung Quốc, hôm đó Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cũng đã tổ chức lễ khai giảng lớp đào tạo cán bộ trẻ và trung niên. Ông Tập Cận Bình đã đến dự và phát biểu yêu cầu các Đảng viên “hãy buông bỏ ảo tưởng, dũng cảm chiến đấu, về nguyên tắc là không nhường dù chỉ một tấc đất”. Từ bài phát biểu này, có thể nhìn thấy 4 lo ngại chính về các quan chức trẻ và trung niên của ĐCSTQ.

Tập Cận Bình
Ông Tập Cận Bình (Ảnh: Alexander Khitrov/Shutterstock).

Truyền thông Anh: sẽ gia tăng đối đầu giữa Trung Quốc và phương Tây

Theo BBC tiếng Trung, trong bài phát biểu tại lễ khai mạc Khóa đào tạo cán bộ thanh niên tại Trường Đảng Trung ương, ông Tập Cận Bình đã chỉ ra rằng “Thế giới ngày nay đang thay đổi ở tố độ nhanh chưa từng thấy, sự nghiệp phục hưng dân tộc Trung Hoa vĩ đại cũng vào giai đoạn mấu chốt, nước Trung Quốc phải đối mặt với nguy cơ thách thức tăng lên rõ ràng, lúc nào cũng muốn sống thanh bình, không muốn chiến đấu là viển vông, phải vứt bỏ ảo tưởng, dám dũng cảm chiến đấu, về nguyên tắc là một tấc đất không nhường”. Ông Tập cũng nhấn mạnh rằng người cộng sản phải luôn kiên định không tin tà, không sợ quỷ, giữ khí phách can trường…

BBC dẫn lời một số nhà phân tích cho rằng bài phát biểu của ông Tập cho thấy cuộc đối đầu giữa ĐCSTQ và phương Tây sẽ ngày càng gay gắt, với phong cách “sói chiến” không ngừng gây hấn của các nhà ngoại giao ĐCSTQ thì tinh thần “đấu tranh” này chỉ gây khó cho ĐCSTQ trên trường quốc tế.

Ông Neil Thomas, nhà phân tích Trung Quốc tại công ty tư vấn rủi ro chính trị Eurasian Group (Mỹ) có chỉ ra điểm khác biệt trong bài phát biểu này là việc ông Tập nhắc nhở các quan chức ĐCSTQ rằng “không muốn đấu tranh là điều không thực tế”. Như vậy dường như bản thân ông Tập cũng đã thừa nhận rằng chính sách đối ngoại theo chủ nghĩa dân tộc sẽ tăng cường đối đầu với phương Tây.

Ông Neil Thomas tin rằng nếu tinh thần đấu tranh tiếp tục chi phối các mối quan hệ đối ngoại của ĐCSTQ, thì cái giá phải trả cho Trung Quốc có thể là quan hệ của Trung Quốc với các nước dân chủ sẽ tiếp tục căng thẳng, và như vậy Trung Quốc tự đánh mất “cơ hội” tăng cường củng cố quan hệ kinh tế với EU và các nước Đông Á để làm suy yếu sức mạnh ngoại giao của Mỹ.

Còn phó giáo sư Ian Chong tại Khoa Chính trị Đại học Quốc gia Singapore, cho rằng vì ông Tập cũng như ban lãnh đạo cao nhất của ĐCSTQ nhận thấy họ phải đối diện với những thách thức ngày càng gia tăng, vì vậy để đối phó cần gia tăng tinh thần kỷ luật tổ chức và phản ứng mạnh mẽ hơn.

4 lo lắng chính của ông Tập về quan chức trẻ và trung niên

Truyền thông ĐCSTQ đăng tải bài phát biểu khoảng 2.000 chữ của Tập Cận Bình tại Trường Đảng Trung ương, trong đó có 4 lần nhắc đến “đấu tranh”. Về vấn đề này, nhà bình luận thời sự Nhạc Sơn (Yue Shan) phân tích, qua bản thảo được truyền thông ĐCSTQ công bố có thể thấy 4 lo ngại của ông Tập đối với nhóm quan chức trẻ.

Thứ nhất là các vấn đề đối nội và đối ngoại của ĐCSTQ đã đáng báo động trong những năm gần đây, đặc biệt là chính sách ngoại giao hung hăng đã khiến ĐCSTQ ngày càng bị cô lập trên trường quốc tế. Trong phát biểu, ông Tập thừa nhận “thách thức nguy hiểm rõ ràng ngày càng gia tăng”. Ông lo lắng về đội ngũ cán bộ trẻ “luôn muốn sống yên bình, không muốn đấu tranh”, và chỉ ra rằng điều này là “viển vông, không thực tế”.

Thứ hailà lo lắng cán bộ đảng viên “không thể đứng vững trước gian khổ”, khi không có hoặc không vững vàng cái gọi là “lý tưởng” thì sẽ dễ bỏ cuộc.

Thứ ba là các quan chức đã không nói lời thật lòng cho ông ta. Ông Tập nói, “Điều cơ bản nhất phụ thuộc vào việc có nói lên lời thật hay không”.

Thứ tư là lo lắng họ không trung thành với mình, ông Tập nói để kiểm tra xem đảng viên và cán bộ có trung thành với Đảng hay không thì trong chiến tranh cần phải nhìn vào “xả thân quên mình”, còn hiện nay phải xem có kiên định bảo vệ vai trò thống nhất chỉ đạo của trung ương ĐCSTQ hay không, hay nói cách khác là có bảo vệ tập trung quyền lực vào Tập Cận Bình không.

Nhà bình luận Nhạc Sơn cho biết, nhiều quan chức “ngã ngựa” những năm gần đây đã được thông báo rằng “không trung thành và không trung thực với Ban Chấp hành Trung ương Đảng”, đây có thể nói là vấn đề chung của quan trường ĐCSTQ, cho thấy hiểm họa ngầm chống lại ông Tập Cận Bình. Vì không thể biết được các quan có thực sự trung thành hay không nên dĩ nhiên ông Tập khó ngủ ngon. Phát biểu thể hiện những lo lắng cũng là lời cảnh báo đối với thế lực kế nhiệm quan trọng của ĐCSTQ, cho thấy bi quan về tương lai của ĐCSTQ.

Được biết lớp bồi dưỡng cán bộ trẻ và trung niên của Trường Đảng Trung ương ĐCSTQ dành cho các cán bộ trong độ tuổi từ 40 đến 50, chủ yếu là quan chức cấp cơ sở của quận huyện, thành phố. Họ là đội ngũ cán bộ dự bị cho các quan chức cấp tỉnh và cấp bộ, được coi là nhóm người kế thừa quan trọng của ĐCSTQ.

Tuy nhiên, tờ Sankei Shimbun của Nhật Bản từng dẫn lời những người quen thuộc với vấn đề này nói rằng những nơi như trường Đảng tập trung các quan chức trên khắp đất nước để học bồi dưỡng thực chất là nơi để giới quan tham chè chén, dạy nhau các mẹo tham nhũng. Các quan chức giao lưu ở đây toàn kẻ vô lại, thúc đẩy đẻ ra các vụ tham nhũng mới.

Miêu Vi, Vision Times

Xem thêm: