Ngày 29/6, nhà chức trách Đài Loan cho biết nước này đã từ chối đơn xin nhập cảnh của các quan chức ngành du lịch Trung Quốc với lý do về “tình hình xuyên eo biển” hiện nay giữa hai nước. Các quan chức Trung Quốc muốn đến Đài Loan để tham dự một hội chợ du lịch quốc tế vào tháng tới.

Trung Quốc coi quốc đảo Đài Loan tự trị là một phần lãnh thổ của mình và sẽ bị chiếm giữ vào một ngày nào đó, bằng vũ lực nếu cần thiết. Việc trao đổi giữa hai bên đã giảm dần vì căng thẳng chính trị cũng như tình hình đóng cửa biên giới do đại dịch.

Đài Loan đã mở lại biên giới cho hầu hết khách du lịch vào tháng 10/2022, tuy nhiên những ai đến từ Trung Quốc vẫn bị cấm. Quốc đảo này cũng không cho phép các đoàn du lịch từ lãnh thổ nước mình vào Trung Quốc, tuy nhiên khách du lịch cá nhân thì được phép.

Nhà tổ chức Triển lãm Du lịch Hè Quốc tế Đài Bắc đã mời các quan chức cấp tỉnh trong ngành du lịch Trung Quốc đến tham dự, tuy nhiên đơn xin nhập cảnh của họ đã bị từ chối “sau khi xem xét tình hình chung giữa hai bờ eo biển”, Cơ quan Nhập cư Quốc gia Đài Loan cho biết hôm 29/6.

Cơ quan này tuyên bố: “Có những nghi ngờ về sự cần thiết, tính cấp bách và không thể thay thế trong việc tham gia (triển lãm) của họ (các quan chức Trung Quốc), và do đó, đơn đăng ký của họ không được chấp thuận.”

Hội đồng Các vấn đề Đại lục của Đài Loan – nơi xử lý những sự vụ xuyên eo biển – cho hay có khoảng 70 quan chức đã bị từ chối giấy phép nhập cảnh.

Tuy nhiên “gần 200 nhà điều hành (du lịch) và diễn viên” từ Trung Quốc vẫn tham dự triển lãm, theo phát ngôn viên Jan Jyh-horng.

Hôm 28/6, Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc đã chỉ trích Đài Bắc về quy định hạn chế đi lại đối với các chuyến du lịch theo nhóm từ Đài Loan đến Trung Quốc.

Phát ngôn viên Chu Phượng Liên lên tiếng: “Họ nên đáp ứng mong muốn và kỳ vọng của đa số người dân Đài Loan và ngành du lịch, đồng thời dỡ bỏ những hạn chế vô lý đối với các chuyến du lịch theo nhóm.”

Bà Chu nói thêm rằng Đài Loan cũng nên “tạo điều kiện để trao đổi du lịch xuyên eo biển”.

Tuy nhiên hôm 29/6, ông Jan tiết lộ đã có trường hợp người Đài Loan phải đối mặt với “mọi hình thức quấy rối, giam giữ và đối xử không thân thiện” kể từ khi Bắc Kinh mở cửa lại biên giới vào tháng 1/2023.

“Kể từ đầu năm nay, đã có những người vẫn mất tích và chưa được trả tự do hoặc bị đưa trở lại trên cùng một chuyến bay”, ông Jan cho hay và từ chối cung cấp số lượng người vướng vào các vụ việc này.

Ông nói thêm rằng các học giả và chuyên gia ngày càng bày tỏ lo ngại về việc đến Trung Quốc để tham dự các buổi họp hoặc hội thảo.

“Chúng tôi tất nhiên hy vọng rằng Trung Quốc Đại lục sẽ cải thiện môi trường du lịch của họ càng sớm càng tốt.”

Vào tháng 4/2023, ông Li Yanhe – một người xuất bản sách sinh ra tại Trung Quốc nhưng sống ở Đài Loan, đã phát hành những cuốn sách chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc, được thông báo mất tích khi ông đến thăm Thượng Hải.

Bắc Kinh sau đó xác nhận ông Li đã bị điều tra vì “gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia”.

Kể từ năm 2016, lượng khách du lịch từ Trung Quốc đến Đài Loan đã giảm mạnh sau khi Tổng thống Thái Anh Văn, người bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với Đài Loan, nhậm chức.

Vy An (Theo CNA)