Kể từ khi dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) bùng phát ở Trung Quốc vào năm 2020, số lượng trường mẫu giáo của nước này đã giảm qua từng năm. Năm ngoái đã xuất hiện ​​làn sóng đóng cửa đầu tiên. Trường mẫu giáo giảm có liên quan đến việc giảm số ca sinh ở Trung Quốc trong những năm gần đây.

shutterstock 2163858393
Hình ảnh tại một trường mầm non ở huyện Loan Nam, Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, ngày 7/1/2022. (Ảnh: chinahbzyg / shutterstock)

Ngày 5/7, Bộ Giáo dục của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã ban hành “Thông báo thống kê quốc gia về phát triển giáo dục năm 2022”. Dữ liệu cho thấy vào năm 2022, Trung Quốc có ít hơn 5.610 trường mẫu giáo so với năm 2021; so với năm trước, trẻ em ở trường mầm non ít hơn 1,7766 triệu trẻ.

Ngoài ra, thông báo cũng cho biết vào năm 2022, so với năm trước đó, các trường tiểu học bình thường của Trung Quốc đã giảm 5.162 trường, tuyển sinh tiểu học giảm 811.900 học sinh, và có ít hơn 6.690 điểm giảng dạy tiểu học.

Ngoài ra, thông báo cũng chỉ ra rằng so với năm trước, năm 2022 có ít hơn 6.213 trường mẫu giáo tư thục và ít hơn 1,8525 triệu trẻ mẫu giáo.

Theo Jiemian News, so với dữ liệu của những năm trước, kể từ năm 2020, số lượng trường mẫu giáo tư thục đã giảm dần hàng năm.

Theo thông tin được công khai, từ năm 2008 – 2020, đặc biệt là năm 2010, sau khi Quốc vụ viện ĐCSTQ ban hành “10 biện pháp quốc gia”, quy mô ngành giáo dục mầm non được mở rộng nhanh chóng. Tuy nhiên, tốc độ tăng số lượng trường mẫu giáo đã chậm lại vào năm 2020.

Trường mẫu giáo giảm liên quan đến việc giảm số ca sinh ở Trung Quốc trong những năm gần đây. Jiemian News trích dẫn dữ liệu chính thức rằng số ca sinh ở Trung Quốc năm 2017 là 17,65 triệu, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước, kể từ đó số ca sinh đã giảm qua từng năm.

Trường mầm non ở nhiều nơi đang “khan học sinh”

Trong những năm gần đây, dân số sinh của Trung Quốc vẫn tiếp tục giảm do các yếu tố như phụ nữ trong độ tuổi sinh sản liên tục giảm và dịch bệnh. Dân số sinh giảm cũng ảnh hưởng đến giáo dục mầm non.

Theo báo cáo của “21st Century Business Herald”, bà Châu, hiệu trưởng một trường mẫu giáo trong một khu dân cư lớn ở huyện Trường Sa, tỉnh Hồ Nam cho biết so với những năm trước, nhiều trường mẫu giáo tư nhân đã đóng cửa trong năm nay. Một mặt, do bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm dân số sinh, mặt khác, các khoản trợ cấp không được thực thi triệt để.

Vào năm 2023, các trường mẫu giáo ở nhiều nơi đã bắt đầu tuyển sinh. Đối tượng tuyển sinh chung của các lớp nhỏ là trẻ sinh từ ngày 1/9/2019 – 31/8/2020. Số ca sinh năm 2020 đã giảm đáng kể so với đỉnh sinh năm 2016.

Vị hiệu trưởng trường mầm non tư thục này thẳng thắn cho biết, nhà trường chuyển từ khó tuyển sinh sang khan học sinh, do tỷ lệ sinh giảm những năm gần đây khiến số trẻ đến nhà trẻ giảm mạnh.

Dân số Trung Quốc giảm mạnh, nhiều ngành và thị trường bị thu hẹp

Đầu năm nay, Cục Thống kê của ĐCSTQ đã công bố dữ liệu dân số đã thu hẹp vào năm 2022. Dữ liệu cho thấy, năm thứ 6 liên tiếp, dân số mới sinh năm 2022 đã giảm.

Tỷ lệ sinh của Trung Quốc tiếp tục giảm, dẫn đến sự thu hẹp của ngành công nghiệp sữa, quần áo trẻ em, cũng như các thị trường bà mẹ và trẻ em khác. Do lợi tức nhân khẩu học trong nền kinh tế của ĐCSTQ không còn nữa, gần đây, ở nhiều nơi, chính quyền ĐCSTQ đã ban hành các chính sách khuyến khích và trợ cấp mạnh mẽ, nhằm khuyến khích sinh con.

Tuy nhiên, một số cư dân mạng đã bình luận trên Weibo: “Không tính khoản vay mua nhà, chỉ riêng tiền sữa bột của một đứa trẻ đã cần 1.200 tệ mỗi tháng (khoảng 166USD), còn các lớp bổ túc và lớp học theo sở thích dành cho trẻ, ít thì 100 tệ (khoảng 13,79USD) một tiết, nhiều thì hàng trăm tệ.

Hàng ngàn đứa trẻ học từ mẫu giáo đến đại học, nhưng ra trường là thất nghiệp. Nguồn tài chính, sức lực và trách nhiệm của việc sinh con không phải nhất thời mà đi theo cả cuộc đời. Thế nên từ nhỏ các cụ đã dạy tôi, ‘ham lợi nhỏ sẽ phải chịu thiệt lớn’.”

Một số nơi ở Trung Quốc thực sự giới thiệu việc giám sát kinh nguyệt phụ nữ. Một người phụ nữ đã đăng trên “Xiaohongshu” (Cuốn sách nhỏ màu đỏ) rằng cô thường xuyên nhận được câu hỏi từ bộ phận hướng dẫn sinh con sau khi khám tiền hôn nhân.

Trong 3 năm dịch bệnh, dân số Trung Quốc đã giảm mạnh, nhiều địa phương ra sức thúc đẩy việc sinh con. Trong số đó, Thâm Quyến khuyến khích phụ nữ dưới 49 tuổi sinh con trở lại. Một khu phố tại Thành Đô phân phát thuốc thụ thai miễn phí cho “phụ nữ trong độ tuổi sinh sản”, gồm cả thiếu nữ 15 tuổi.

Bình Minh (t/h)