“Ông Tập Cận Bình đang ấp ủ kế hoạch khủng khiếp, độc ác và quái gở. Kế hoạch quái gở này có sự tham gia của ông Putin nước Nga”, cựu phóng viên Trung Quốc Triệu Lan Kiện chia sẻ với Vision Times.

p3391871a471343314
Ông Triệu Lan Kiện từng là phóng viên, bị trấn áp vì điều tra sự thật về người phụ nữ bị xiềng cổ, sau đó đã trốn được sang Mỹ. (Ảnh: do ông Triệu Lan Kiện cung cấp)

“Để đảm bảo thông tin chính xác và diễn đạt chặt chẽ, tôi đã mất ngủ gần một đêm, tôi không thể tự ý thay đổi khoảng trắng của từ hoặc thậm chí mọi dấu câu đối với nguồn thông tin cung cấp cho tôi. Tôi nghĩ những thông tin này sẽ gây sốc đối với mọi người”, ông Triệu Lan Kiện nói trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với phóng viên của Vision Times.

Ông Triệu Lan Kiện từng là phóng viên truyền thông nhà nước Trung Quốc, bị trấn áp vì điều tra sự thật về ‘người phụ nữ bị xích cổ‘ nên đã bỏ trốn sống lưu vong tại Mỹ. Từ ngày 19/9, ông đã 3 lần làm nổi sóng công luận trong các tiết lộ về Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lý Thượng Phúc của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), những thông tin đã lần lượt được nhiều phương tiện truyền thông chính thống quốc tế xác thực.

Tin độc quyền và bất ngờ

Ông Triệu cho biết, những phân tích và dự đoán của nhiều phương tiện truyền thông trên thế giới (đặc biệt các nhà bình luận quân sự) trước đây về tình hình và bối cảnh Trung Quốc hiện nay, hoàn toàn khác với thông tin do các nguồn tin của ông cung cấp. “Theo tôi, tất cả những nghi ngờ trước đây của người dân, hoặc những tài liệu do các phương tiện truyền thông có thẩm quyền công bố, ở một mức độ nhất định đều bị các chiến lược gia quân sự ĐCSTQ đánh lừa: thứ nhất, họ đang mô tả tình trạng hỗn loạn quân sự xung quanh ông Tập Cận Bình; thứ hai, rất nhiều phương tiện truyền thông mô tả cuộc thanh trừng quân sự của ĐCSTQ là một kiểu thù địch trong hệ thống. Nhưng tài liệu tôi nhận được đêm qua về cơ bản không phải như vậy, những nguồn tin cho thấy vị thế hiện tại của ông Tập Cận Bình rất ổn định”.

Nguồn tin một lần nữa nhấn mạnh quả thực ông Lý Thượng Phúc đã xảy ra chuyện và đã bị bắt giữ. Gần đây đã phổ biến nghi ngờ ông Trương Hựu Hiệp (Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương) có thể là mục tiêu thanh trừng tiếp theo, nhưng thông tin nội bộ mà Triệu Lan Kiện có được là cả ông Trương Thăng Dân (Bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Quân ủy Trung ương) và ông Trương Hựu Hiệp đều rất bình an. “Nói cách khác, ông Tập Cận Bình và thân tín quân sự cố tình gây nhiễu loạn thông tin cho các kênh truyền thông nước ngoài, khiến các chuyên gia nghiên cứu động thái quân sự từ khắp nơi trên thế giới rơi vào tình trạng bối rối, từ đó mất tập trung trong xác định một cách đúng đắn các xu hướng quân sự thực sự của ĐCSTQ”.

Nguồn tin cũng xác nhận một nhóm sĩ quan thuộc Quân chủng Tên lửa và Cục Thiết bị quả thực đã bị thanh trừng:

“Thanh trừng nội bộ này không phải như thường thấy là liên quan vấn đề nổi loạn, chính xác hơn đó là loại bỏ những người không đáng tin để thực hiện kế hoạch quân sự tiếp theo một cách hiệu quả.”

“Khi nhận được thông tin mới nhất tối qua, tôi thấy mình tự tin hơn trước. Những tài liệu này chứng tỏ có một số lực lượng tuyên truyền (trong và ngoài Trung Quốc) có động cơ tạo hỏa mù về tình hình quân sự Trung Quốc. Những thông tin này có thể suy ra hai kết luận: thứ nhất là vị trí quyền lực của ông Tập Cận Bình rất ổn định, tương tự là nhiều quan chức cấp cao quan trọng trong bộ máy quân sự và chính trị cũng rất ổn định, chỉ có Quân chủng Tên lửa là phải chịu một số chấn chỉnh. Một số lãnh đạo của Quân chủng Tên lửa đã bị bắt. Tại sao lại nhắm vào Quân chủng Tên lửa? Đây là vấn đề hôm nay tôi muốn tiết lộ. Vì Quân chủng Tên lửa là đội quân át chủ bài do ông Tập Cận Bình lãnh đạo, giống như Tân khu Hùng An (ở Bảo Định – Hà Bắc) là biểu tượng chính trị của ông, Quân chủng Tên lửa cũng là biểu tượng chính trị. Ông Tập phải giữ cho các biểu tượng chính trị của mình trong sáng để có sức mạnh chiến đấu tốt nhất. Trước đây ông Tập Cận Bình cũng đã chấn chỉnh Quân chủng Tên lửa một cách có hệ thống…”

“Vì nhiều cơ quan truyền thông và công chúng có hy vọng hệ thống quân sự Trung Quốc sẽ xuất hiện nhân vật kỳ lạ có thể đơn độc thay đổi tiến trình lịch sử Trung Quốc. Nhưng thực tế không phải vậy. Quân chủng Tên lửa rất ổn định trong nội bộ quân đội Trung Quốc.”

Ông Triệu Lan Kiện cho hay, nguồn thông tin của ông tiết lộ rằng ông Tập Cận Bình có mục đích đối với việc gây hỏa mù thông tin như nêu trên: “Thực hiện chiến lược có mục đích, từng bước, có kế hoạch. Hiện tại tôi không biết mục đích chiêu trò này là gì, nguồn cung cấp thông tin cho tôi cũng không biết, bởi vì họ không phải là chiến lược gia cốt lõi của chiêu trò này. Nguồn tin nhấn mạnh với tôi hai điểm: thứ nhất, sự kỳ lạ của vấn đề này, đó là một thủ đoạn kỳ lạ; thứ hai, chiêu trò của ông ta cần có hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ của ông Putin bên Nga. Đến nay, những điểm trên chưa thấy đa số nguồn thông tin đại chúng và giới quân sự nhận ra, điều này làm nổi lên tầm quan trọng hiếm thấy của thông tin tình báo quân sự mà tôi thu được. Tôi tin rằng nếu thông tin này được lan truyền và được mọi người bàn tán thì sẽ còn tiếp tục gây ra hiệu ứng lớn, ngay cả đối với bộ phận quân sự các nước”.

Về sự tham gia của ông Putin vào kế hoạch của ông Tập Cận Bình, ông Lan Kiện nói rõ hơn: “Bây giờ có sự tham gia của Nga, đó là sự tham gia chặt chẽ và thậm chí đó là một kế hoạch do cả hai bên cùng xây dựng cũng như việc thực hiện trong tương lai”.

Cây bút xã luận Katsuji Nakazawa của Nikkei Asia đã cho hay trong bài viết ngày 21/9, rằng ông Tập Cận Bình đã bị các trưởng lão của ĐCSTQ khiển trách tại Hội nghị Bắc Đới Hà mùa hè này về đường lối đất nước, tuy nhiên Triệu Lan Kiện cho hay điều đó là không đúng: “Ông ấy nói rằng có những phe phái thù địch như phe cựu Chủ tịch Tăng Khánh Hồng đóng vai trò kiểm tra và cân bằng nội bộ đối với phe đương nhiệm Tập Cận Bình, hoặc thậm chí là gây thách thức [quyền lực của ông Tập Cận Bình], tin tức này đã bị phủ nhận hoàn toàn trên các kênh thông tin của tôi, không có khả năng như vậy. Nhưng các phương tiện truyền thông nước ngoài lại xem là tin chính thức”.

GettyImages 1442675633
Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc tại Hội nghị APEC ở Thái Lan hôm 19/11/2022. (Ảnh: Lauren DeCicca/ Getty Images)

Ấp ủ cuộc chiến hơn cả “chiến tranh không giới hạn”

Ông Triệu Lan Kiện cho rằng những hành động gần đây của ông Tập Cận Bình nhằm thanh lọc các lãnh đạo cao nhất của Quân chủng Tên lửa, có nghĩa là Quân chủng Tên lửa sẽ đóng một vai trò quan trọng trong kế hoạch lớn trong tương lai. “Chiến tranh không giới hạn sẽ không dùng Quân chủng Tên lửa… Rõ ràng, chiến tranh không giới hạn không thể kết hợp trực tiếp với Quân chủng Tên lửa, dù cũng có thể có một số kết hợp chiến lược nhất định. Chiến tranh không giới hạn thường đề cập đến chiến tranh thông tin và chiến tranh virus, vì vậy Quân chủng Tên lửa rõ ràng là một phần bổ sung hoặc dẫn đầu trong các chiến lược này – thật không thể tưởng tượng khi tên lửa mang theo virus!”

Cách đây vài ngày, chuyên gia virus Thạch Chính Lệ của Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo rằng rất có thể một đại dịch COVID-19 khác sẽ bùng phát trên thế giới. Vào tháng 7, bà Thạch đã có bài công bố trên tạp chí y tế quốc tế “Virus và Nhiễm trùng mới nổi” (Emerging Microbes&Infections), cho biết sau khi đánh giá nguy cơ 40 loại virus Corona truyền sang người, ít nhất 20 loại được phát hiện là “nguy cơ cao”, trong đó có 6 loại đã biết về khả năng lây nhiễm gây bệnh đối với loài người, nhưng 3 loại còn lại cũng có thể gây bệnh hoặc lây nhiễm sang động vật khác. Về vấn đề này, ông Triệu dự đoán không loại trừ khả năng hai phương thức chiến tranh sẽ được phát động kết hợp cùng nhau: “Một mặt sẽ sử dụng sức mạnh của Quân chủng Tên lửa, mặt khác cũng có thể thực hiện chiến tranh sinh học hoặc chiến tranh virus”.

Ông Triệu cũng bác bỏ cáo buộc từ cộng đồng mạng ví ông là “người nằm vùng tại Trung Nam Hải”. Ông nói với Vision Times: “Tôi chưa bao giờ tìm hiểu về tin tức quân sự, tôi không phải là người đam mê hay chuyên gia quân sự. Trước đây tôi chỉ chú ý đến 2 dạng bản tin: một là về những đứa trẻ đang phải chịu đau khổ – loại thông tin tôi từng làm rất nhiều cách đây 20 năm; ngoài ra, tôi lo ngại về ô nhiễm môi trường ở Trung Quốc, từng làm nhiều tin tức có ảnh hưởng về ô nhiễm môi trường. Từ 20 năm trước tôi đã tiếp xúc với một số lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ, bây giờ tôi vẫn duy trì liên lạc với những người bạn như vậy, họ luôn sẵn sàng dùng kênh thông tin của tôi để tiết lộ thông tin tình báo hoặc những quan sát gần đây của họ về ông Tập Cận Bình, bởi vì họ đều thuộc lớp con cái của thế hệ đầu gây dựng nên ĐCSTQ, nhiều người bạn của tôi xuất thân từ quân đội và đang làm những công việc quan trọng ở nhiều bộ, và thậm chí cả các công ty quân sự. Nhưng điều đó không quan trọng, vấn đề quan trọng là họ là bạn và tin tưởng tôi. Họ đã chủ động đưa cho tôi (tin tức đáng giá). Tại sao? Đó là vì tính cách và thương hiệu của tôi, là cách ứng xử của tôi có thể mang lại ấn tượng và cảm động đối với những người bạn của tôi”.

Sẽ tiếp tục thanh trừng trong quân đội?

Về việc liệu ông Tập Cận Bình có chỉnh đốn quân đội nữa hay không, quan điểm của ông Triệu Lan Kiện là không.

“Cuộc thanh trừng hiện nay chỉ nhằm mục đích đánh vào tâm lý. Hiện trong toàn hệ thống quân đội Trung Quốc không có đối thủ nào thách thức được ông Tập Cận Bình, đều chấp nhận nghe lệnh ông Tập, vấn đề chỉ là mức độ phục tùng mỗi người có nhiều/ít khác nhau. Nhưng có vấn đề ở khả năng kỹ thuật công nghệ mỗi người có giỏi/dở khác nhau: những người có khả năng kỹ thuật công nghệ yếu kém có thể là người mà cá nhân ông Tập không chuộng, ông ấy đã loại bỏ họ thông qua lần thanh trừng này – vấn đề mà giới quan sát thường cho rằng nhân danh tham nhũng. Hiện tại, dựa trên thông tin tôi nhận được tối qua, chúng ta có thể nghi ngờ lần này không nhất thiết là nhân danh tham nhũng để loại bỏ họ, rất có thể loại bỏ họ dưới danh nghĩa vấn đề công nghệ hoặc danh nghĩa nào khác, thậm chí chỉ đơn giản kiểu như vì tôi không thích anh nên tôi không dùng anh nữa…”

Lời cảnh báo người dân Trung Quốc

Tuy ông Triệu Lan Kiện sống lưu vong ở Mỹ nhưng trong lòng vẫn luôn quan tâm đến quê hương, ông khuyên người dân Trung Quốc hãy chuẩn bị cho cuộc chiến tranh tàn khốc sắp tới.

Ông nói:

“Dựa trên những thông tin tôi có được hiện nay và những thông tin phức tạp, hồi hộp được công bố trên khắp thế giới, chúng ta có thể đánh giá rằng Trung Quốc đã bước vào một thời kỳ lịch sử đặc biệt. Tôi mong mọi người bảo toàn được tính mạng và tài sản trong giai đoạn lịch sử đặc biệt này. Chúng ta chỉ là ngọn cỏ trong cánh đồng lịch sử mênh mông, đặc biệt là trong một hệ thống xã hội coi thường sinh mạng con người như Trung Quốc. Các bạn có thể tưởng tượng ra những thảm họa lâu nay, vô số người mất mạng phải qua nhiều thập niên mới tìm ra sự thật. Tôi nghĩ điều gì đó như thế có thể xảy ra ở Trung Quốc trong vài năm tới: ví dụ  kiểu như thảm họa khai thác mỏ Sơn Tây nổ ra đã bị che đậy suốt 38 năm, lũ lụt ở Hà Nam gần đây đã khiến rất nhiều người chết, hay trước đó trong giai đoạn nạn đói lớn kéo dài 3 năm (1959 – 1962) khiến vô kể người chết đói, hay trong một số phong trào chính trị như Cách mạng Văn hóa…”

“Chúng ta muốn thúc đẩy xã hội phát triển lành mạnh, nhưng Trung Quốc không có một hệ thống chính trị lành mạnh, vậy chúng ta có thể làm gì? Chúng ta có thể truyền bá loại tin tức hiệu quả này đến mọi người xung quanh rằng: chúng ta sẽ phải đối diện với đe dọa về vấn đề sinh tồn. Hãy nói với họ rằng bên ngoài bức tường [biên giới Trung Quốc] có một số quyền tự do ngôn luận như vậy, cung cấp cho họ tham khảo về cuộc sống và những lựa chọn trong cuộc sống.”