Ngày 16/8, tầng lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lần lượt lộ diện, báo hiệu Hội nghị Bắc Đới Hà đã kết thúc. Cùng ngày, ngoài các chuyến thăm lần lượt của ông Tập Cận Bình và ông Lý Khắc Cường tới Liêu Ninh và Quảng Đông, Phó Thủ tướng Hồ Xuân Hoa cũng tham dự 2 hội nghị cấp cao và có bài phát biểu. Giới quan sát suy đoán rằng cuộc họp ở Bắc Đới Hà có thể đã quyết định ông Hồ Xuân Hoa kế nhiệm chức thủ tướng của ông Lý Khắc Cường.

Hồ Xuân Hoa
Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Hồ Xuân Hoa (Ảnh: Chụp màn hình video)

Vào ngày 16/8, ông Tập Cận Bình đến tỉnh Liêu Ninh thị sát, còn ông Lý Khắc Cường cũng đến tỉnh Quảng Đông. Đây là lần đầu tiên các lãnh đạo cấp cao ĐCSTQ xuất hiện sau hơn nửa tháng ẩn thân, giới quan sát cho dấu hiệu này cho thấy có thể Hội nghị Bắc Đới Hà đã kết thúc. Cùng ngày, Phó Thủ tướng ĐCSTQ Hồ Xuân Hoa cũng lộ diện liên tiếp.

Theo truyền thông Tân Hoa Xã của ĐCSTQ đưa tin, ngày 16/8, ông Hồ Xuân Hoa đã chủ trì cuộc họp toàn thể của Ban tổ chức Hội chợ Thương mại Dịch vụ Quốc tế Trung Quốc năm 2022 với thân phận là Phó Thủ tướng Quốc vụ viện và Chủ nhiệm Ban tổ chức, đồng thời đã có bài phát biểu. Bí thư thành ủy Bắc Kinh, kiêm Phó chủ nhiệm thứ nhất Ban tổ chức hội nghị này cũng đã tham dự hội nghị.

Ngoài ra, vào ngày 16/8, ông Hồ Xuân Hoa, với tư cách là Ủy viên Bộ Chính trị ĐCSTQ và Phó Thủ tướng Quốc vụ viện, đã tham dự cuộc họp truyền hình về trọng điểm công tác “tam nông” trong quý III tại Bắc Kinh, ông Hồ Xuân Hoa cũng có bài phát biểu tại cuộc họp.

Ông Hồ Xuân Hoa năm nay 59 tuổi, kiêm nhiệm Tổ trưởng Tiểu tổ lãnh đạo trung ương về công tác nông thôn. Kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền đến nay, ông đã thành lập nhiều tiểu tổ lãnh đạo, tổ trưởng của đa số các tiểu tổ này đều là bản thân ông Tập kiêm nhiệm, tuy nhiên chức tổ trưởng tiểu tổ lãnh đạo trung ương về công tác nông thôn lại do ông Hồ Xuân Hoa kiêm nhiệm một cách hiếm hoi.

Ông Hồ Xuân Hoa chủ trì 2 hội nghị quan trọng trong một ngày, đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Có chuyên gia phân tích, có thể tại Hội nghị Bắc Đới Hà gần đây, các phe phái trong ĐCSTQ đã đạt được thỏa hiệp quyết định chọn ông Hồ Xuân Hoa làm ứng cử viên thủ tướng thay thế ông Lý Khắc Cường.

Ông Trần Phá Không (Chen Pokong), một chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc và là một nhà bình luận về các vấn đề thời sự, đã phân tích trong chương trình “Trần Phá Không nói tự do về thiên hạ” vào ngày 17/8, rằng ông Hồ Xuân Hoa có 3 khả năng sau Đại hội lần thứ 20 của ĐCSTQ. Một khả năng là trở thành Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị và giữ chức Phó Thủ tướng Quốc vụ viện; một khả năng khác trở thành ủy viên Ban thường vụ Bộ Chính trị kiêm Phó Chủ tịch nước; khả năng thứ 3 là được đề bạt làm ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị và giữ chức Phó Thủ tướng thứ nhất, tương đương với vai trò hiện tại của ông Hàn Chính. 

Hiện tại, đây là thời điểm quan trọng nhất đối với Đại hội 20 của ĐCSTQ. Theo quy định bất thành văn “7 lên 8 xuống” (67 tuổi vẫn tại nhiệm và 68 tuổi sẽ phải nghỉ hưu) trong ĐCSTQ, trong số 4 người đương nhiệm gồm Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Hàn Chính và bà Tôn Xuân Lan, ông Lưu Hạc đều đã đến tuổi nghỉ hưu, chỉ có ông Hồ Xuân Hoa đáp ứng các tiêu chí ở lại.

Vào ngày 27/7, tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ, đã đăng một bài báo của ông Hồ Xuân Hoa tâng bốc về cái gọi là thành tựu của ông Tập Cận Bình trong lĩnh vực “tam nông” (nông nghiệp, nông thôn và nông dân) trong 10 năm kể từ khi ông lên nắm quyền. Bài viết đề cập đến cuốn sách “Bàn về công tác ‘tam nông’”, nói rằng cần đưa lý luận của ông Tập làm “cương lĩnh chung, cơ sở chung và tuân theo chung” để làm tốt công tác “tam nông”, v.v. Toàn bộ bài viết đề cập đến ông Tập Cận Bình ít nhất 52 lần.

Ông Hồ Xuân Hoa cũng bày tỏ lòng trung thành bằng những lời lẽ sáo rỗng lặp đi lặp lại, nói rằng cần “thực hiện” lý luận của ông Tập, bao gồm nhiều phương diện như “chấn hưng nông thôn”, an ninh lương thực, xóa đói giảm nghèo và quản lý của Đảng đối với khu vực nông thôn.

Ông Hồ Bình, tổng biên tập danh dự của tạp chí “Mùa xuân Bắc Kinh”, trước đó đã suy đoán rằng ông Hồ Xuân Hoa được sắp xếp để đăng bài viết biểu thị lòng trung thành, cho thấy khả năng rất lớn sẽ làm thủ tướng sẽ trong tương lai. Tuy nhiên ông sẽ là một thủ tướng yếu hơn ông Lý Khắc Cường và đối mặt với tình hình kinh tế tồi tệ hơn.

Ông Hồ Bình nói rằng công cuộc xóa đói giảm nghèo toàn diện mà ông Tập Cận Bình đã khoe khoang, thực tế là không đúng sự thật. Cùng với dịch bệnh trong hơn 2 năm, nếu ông Hồ Xuân Hoa làm thủ tướng, thì ông ấy sẽ đối mặt với vấn đề rất lớn, đó là toàn bộ nền kinh tế đang suy thoái, và chính sách phòng dịch bệnh “zero COVID” sẽ gây trở ngại lớn cho nền kinh tế. Hơn nữa, mức độ phụ thuộc của ông Hồ Xuân Hoa vào ông Tập Cận Bình là rất lớn, nên khó có thể kỳ vọng ông sẽ có thành tích lớn trên cương vị thủ tướng.