Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã sử dụng bài phát biểu chào mừng Năm Mới Giáp Thìn 2024 để ca ngợi “sự tích hợp” chặt chẽ của Hồng Kông và Ma Cao vào Đại lục, đồng thời lên án “Đài Loan độc lập” và “sự can thiệp của các thế lực nước ngoài” vào công việc nội bộ của Trung Quốc.

Ông Tập tuyên bố: “Chúng ta đã đang tích cực ủng hộ sự tích hợp tốt hơn của Hồng Kông và Ma Cao vào sự phản triển tổng thể của đất nước”.

Về trường hợp Hồng Kông, trên thực tế, “sự tích hợp” đã gây sốc và kinh hoàng cho các nhà bảo vệ nhân quyền trên toàn thế giới bằng việc áp đặt “luật an ninh quốc gia chuyên chế”, từ đó hình sự hóa tất cả những người bất đồng chính kiến với Đảng Cộng sản cầm quyền tại Bắc Kinh.

Chính phủ bù nhìn tại Hồng Kông do Bắc Kinh kiểm soát đã đang phớt lờ những lời kêu gọi của quốc tế, gồm cả Liên Hiệp Quốc, về việc bãi bỏ luật an ninh quốc gia.

Khi cộng đồng quốc tế nhận ra Hồng Kông hiện đã không còn là thiên đường cho kinh doanh tự do, không còn là mặt trận vận động hành lang đắt đỏ để thế giới bên ngoài có thể kinh doanh với Trung Quốc đại lục nữa, thì hàng tỷ USD tài sản ở Hồng Kông đã bốc hơi. Vào tháng 1/2024, thị trường chứng khoán Hồng Kông đã sụt giảm khối lượng giao dịch xuống dưới mức giao dịch của ngày đầu tiên Trung Quốc kiểm soát hòn đảo này năm 1997.

Ông Tập khoe rằng trong năm qua, chế độ của ông “đã cực lực phản đối những hành động độc lập Đài Loan của các phần tử ly khai và sự các thiệp của các thế lực nước ngoài, và kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của đất nước”.

Ông Tập trước nay luôn luôn gọi Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn là “phần tử ly khai”, đồng thời tiến hành các chiến dịch ngoại giao không ngừng nghỉ nhằm cô lập đảo quốc dân chủ, coi đó là hành động trừng phạt vì người dân hòn đảo đã bầu bà Thái làm tống thống từ năm 2016, và sử dụng mọi thứ từ tuyên truyền đến đe dọa để lật đổ Đảng Dân Tiến của bà Thái trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng Một vừa qua. Tuy vậy, phó tổng thống của bà Thái, người kế nhiệm được chọn của Đảng Dân Tiến, ông Lại Thanh Đức vẫn đắc cử tổng thống thuyết phục hôm 13/1.

Ông Tập cũng khoe rằng hoạt động ngoại giao của Trung Quốc “đã mang tới năng lượng chắc chắn và tích cực cho một thế giới thay đổi và hỗn loạn” năm 2023. Có lẽ ông Tập muốn đề cập đến việc Trung Quốc làm trung gian hòa giải giữa Ả Rập Saudi và Iran. Bắc Kinh từ lâu đã không ngừng quảng bá thỏa thuận đó là bằng chứng cho thấy họ là một thế lực lớn trong sân khấu địa chính trị thế giới.

Trên thực tế, Trung Quốc đã đang không giúp ích được bất cứ điều gì trong cuộc xung đột Israel-Hamas vốn khởi nguồn từ vụ tấn công chết chóc của nhóm chiến binh Hồi giáo Palestine vào miền nam Israel hôm 7/10/2023. Bắc Kinh cũng từ chối lên án Nga xâm lược Ukraine bất chấp cộng đồng quốc tế kêu gọi họ dùng ảnh hưởng của mình để có tác động tích cực tới cuộc chiến tranh này. Vào tháng Hai, Trung Quốc thậm chí đã chuyển lập trường từ im lặng khó xử về Ukraine thành ủng hộ tích cực cuộc xâm lược của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Tập tự khen mình đã tạo được “hệ sinh thái chính trị tốt” tại Trung Quốc thông qua chiến dịch chống tham nhũng và “kiên quyết thực thi” những thay đổi chính sách đại dịch COVID-19 để tạo ra “sự phục hồi và phát triển kinh tế”.

Thực tế, chính sách zero-Covid với các biện pháp phong tỏa cực đoan của ông Tập trên toàn Trung Quốc chỉ kết thúc vào tháng 11/2022 bởi vì người dân Trung Quốc đã phản kháng mạnh mẽ. Trong khi đó, sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc sau đại dịch vẫn rất yếu kém. Quỹ Tiền tệ Thế giới (IMF) dự đoán rằng sự đình trệ kinh tế của Trung Quốc sẽ vẫn kéo dài ít nhất cho đến năm 2028.