Fox News dẫn lại tin từ tờ SCMP cho biết: Một phòng thí nghiệm bí mật ở Trung Quốc đã tiến hành một mô phỏng dùng tên lửa siêu thanh dưới hỗ trợ từ vệ tinh tiến hành một cuộc tấn công vào tàu chiến Mỹ.

USS Ronald Reagan
Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan (Ảnh: Wikipedia)

Thông tin chi tiết về cuộc thử nghiệm xuất hiện trong một bài báo tháng 12 năm ngoái, trong đó có phần nội dung do một nhà khoa học Trung Quốc tên Liu Shichang đang làm việc tại một viện nghiên cứu. Theo SCMP, cơ sở này có liên quan quân đội Trung Quốc và nằm ở Thành Đô. Bài viết có các chi tiết như: đạn pháo của Trung Quốc được bắn từ khoảng cách khoảng 750 dặm, leo lên độ cao hơn 120 dặm, và sau đó trút xuống tàu chiến Mỹ.

Theo tờ SCMP, ông Liu cho hay: “Từ thời cổ đại, tầm cao đã là một chiến thuật quan trọng trong chiến tranh. Với thay đổi về tư duy chiến tranh và tiến bộ công nghệ, không gian đã trở thành một vấn đề lợi thế chiến lược mới mà các cường quốc quân sự thế giới hướng tới”.

Trong mô phỏng máy tính, tên lửa siêu thanh của Trung Quốc được cho là được hỗ trợ bởi nhiều vệ tinh tác chiến điện tử có quỹ đạo thấp bố trí phía trên tàu chiến Mỹ. Các vệ tinh thu tín hiệu radar từ tàu Mỹ và sau đó phóng các tín hiệu tương tự để tạo ra tiếng ồn xung quanh và giúp che giấu vị trí của tên lửa.

Khi tên lửa đến cách mục tiêu trong vòng 30 dặm, vệ tinh sẽ hoàn thành nhiệm vụ ngăn chặn, lúc này thiết bị gây nhiễu tên lửa được kích hoạt và tên lửa sẽ thực hiện các thao tác cuối cùng để xuyên sâu hơn vào mục tiêu cho đến khi tiêu diệt được mục tiêu.

Bài viết cho hay, mô phỏng áp dụng đối với radar SPY-1D do Lockheed Martin phát triển sử dụng trên các tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ, theo đó chỉ ra khả năng vô hiệu phát hiện của Mỹ để tấn công một nhóm tàu ​​sân bay Mỹ chỉ cần hai đến ba vệ tinh quỹ đạo thấp.

Thông tin còn cho biết, loại tên lửa siêu thanh cụ thể được sử dụng trong mô phỏng vẫn chưa được xác định, nhưng tầm bắn được công bố của nó tương tự như tên lửa YJ-21 của Trung Quốc.

Mộc Vệ (theo RFI)