Số bệnh nhân trung bình hàng ngày được đưa vào khoa nội của các bệnh viện nhi ở Trung Quốc vượt xa khả năng đáp ứng của bệnh viện. Cư dân mạng xứ Trung nghi ngờ COVID-19 bùng phát trở lại.

Dich benh o trung quoc 2 1
Học sinh Trung Quốc vừa học vừa truyền dịch. (Ảnh: MXH)

Theo tin đưa của tờ báo nhà nước “Nhật báo Bắc Kinh”, gần đây sự chồng chất của nhiều mầm bệnh đường hô hấp như cúm, rhinovirus, vi khuẩn mycoplasma, virus hợp bào hô hấp và adenovirus đã đẩy dịch ở trẻ em tại nhiều nơi khắp Trung Quốc lên đỉnh điểm.

Ví dụ, khoa nội của Bệnh viện Nhi Bắc Kinh trung bình mỗi ngày tiếp nhận hơn 7.000 bệnh nhân, vượt xa khả năng của bệnh viện.

Báo cáo nêu rõ tình trạng thiếu bác sĩ nhi khoa, và kêu gọi chính quyền tăng cường đào tạo, cải thiện lương cho bác sĩ nhi khoa, cũng như tăng cường đầu tư phát triển khoa nhi.

Gần đây, tổng số lượt khám ngoại trú và cấp cứu hàng ngày tại 2 cơ sở của Bệnh viện Nhi Thiên Tân đã vượt quá 12.000 lượt.

Trên mạng internet đưa tin, trong “Thư gửi gia đình của bệnh nhân nhi”, bà Lưu Vi, Giám đốc Bệnh viện Nhi Thiên Tân, cho biết ngày 18/11, tổng số lượt khám ngoại trú tại 2 cơ sở của bệnh viện này đã vượt quá 13.171 lượt trong một ngày. Hơn 100 ngày liên tiếp, số lượt khám ngoại trú và cấp cứu mỗi ngày đều vượt quá 10.000 lượt.

Bà Trâu Ánh Tuyết, bác sĩ trưởng Bệnh viện Nhi Thiên Tân, kiêm chuyên gia Khoa Truyền nhiễm Hô hấp, cho biết nhân viên y tế túc trực chăm sóc bệnh nhân 24/24 giờ. Những lúc cao điểm có gần 40 bác sĩ tại phòng khám ban đêm của hai bệnh viện. Nhưng một số bệnh nhân vẫn phải đợi một thời gian mới được khám bệnh.

Theo báo cáo ngày 27/11 của “Nhân dân Nhật báo”, từ giữa đến cuối tháng 10, số lượt khám ngoại trú và cấp cứu tại 3 cơ sở của Bệnh viện Nhi Hà Nam liên tục vượt quá 10.000 lượt mỗi ngày.

Bác sĩ Hàn Đông Dã, Giám đốc Khoa Nhi tại Bệnh viện Trường Canh Bắc Kinh trực thuộc Đại học Thanh Hoa, cho biết sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh (1/10), số lượng bệnh nhi ngoại trú và cấp cứu của bệnh viện đã tăng 62% so với cùng kỳ năm 2022, và 72% so với nửa đầu năm 2023.

Các bác sĩ Hoàng Hưng và Đồ Chí Cường từ Khoa Nhi tại Bệnh viện Nhân Tế trực thuộc Trường Y Đại học Giao thông Thượng Hải cho biết, kể từ tháng 11, bệnh viện đã đón hơn 8.000 lượt bệnh nhân ngoại trú đến khám, tăng 175% so với cùng kỳ năm ngoái.

Gần đây, dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) và các loại virus khác ở Trung Quốc Đại Lục đã khiến các bệnh viện ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải, Đại Liên, Thẩm Dương, Trường Xuân và các nơi khác đều chật kín. Ngày càng có nhiều bệnh nhân mắc các bệnh nhiễm trùng hỗn hợp, số lượng người lớn bệnh nhân cũng ngày càng tăng.

Sau khi một bé gái 3 tuổi ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang bị nhiễm 5 loại virus, trên mạng đã đưa tin rằng có người đồng nhiễm 5 loại virus ở Hắc Long Giang, Cam Túc, Hà Nam, Hồ Bắc và những nơi khác.

Nhiều cư dân mạng cho rằng nguyên nhân là do COVID-19 và vắc-xin COVID-19 gây ra. Một số cư dân mạng thẳng thắn cho rằng “hệ thống miễn dịch đã bị phá hủy hoàn toàn và 5 chủng virus bị lây nhiễm cùng lúc”.

p3421245a671821037
Người đàn ông này cho biết mycoplasma có thể nhanh chóng gây ra bệnh “phổi trắng”. (Ảnh chụp màn hình Tik Tok)
p3421246a252960993
Trong phần bình luận của video Tik Tok, đông đảo cư dân mạng phản hồi rằng họ bị “phổi trắng”. (Ảnh chụp màn hình Tik Tok)
p3421242a393238165
Một học sinh lớp 3 ở Đại Liên chết vì viêm phổi do mycoplasma. (Ảnh chụp màn hình Mxh)
p3421241a654678067
Bé 7 tuổi chết vì bệnh phổi trắng do mycoplasma. (Ảnh chụp màn hình MXH)
p3421243a777751366
Một cụ già ở Giang Tây chết vì phổi trắng. (Ảnh chụp màn hình Tik Tok)

Ngày 18/11, cựu nhân viên truyền thông Trung Quốc Triệu Lan Kiện đăng một bài viết trên mạng xã hội X (Twitter trước đây) nói thẳng rằng cơ quan phòng chống dịch bệnh của Chính phủ Trung Quốc đang thay thế từ nhạy cảm “COVID-19” bằng các thuật ngữ như “viêm phế quản phổi”, “cúm”, “cảm lạnh” “nhiễm mycoplasma”.

Anh nói: “Ở Đại Liên, mọi người đã bắt đầu chết, vì dịch bệnh quá nghiêm trọng. Tôi đã hỏi bạn bè của tôi ở Đại Liên, mọi người đều rất sợ hãi. Họ không nói về điều đó vì lo lắng rằng điện thoại sẽ bị theo dõi”.

Anh cũng chỉ ra rằng cha mẹ của một đứa trẻ bất đắc dĩ nói với giáo viên rằng “chỉ mới vài ngày” con mình đã chết.

p3421244a966123983
Ở Liêu Ninh, “các khoa bệnh viện về cơ bản đã sụp đổ”, một số học sinh trung học bị “phổi trắng”. (Ảnh chụp màn hình MXH)
  • Nội dung Twitter: “Một đợt bùng phát virus mới!
    Bắt buộc tiêm chủng hay một đợt phong tỏa khác?
    Đêm qua chúng tôi được biết toàn bộ 100 nhân viên y tế tại khoa cấp cứu của Bệnh viện Trung Sơn Thượng Hải đều bị nhiễm bệnh. Các thành viên gia đình của họ cũng bị xóa sổ!
    Phòng bệnh của cán bộ trung tâm: Bác sĩ, y tá, người chăm sóc, và cả bệnh nhân đều nhiễm bệnh!
    Hôm qua cuộc họp của Ủy ban Y tế Thành phố đã kết luận rằng đỉnh dịch dự kiến ​​sẽ đến vào tuần sau. Số ca dương tính mỗi ngày sẽ lên tới 1 triệu người, và tiếp tục trong một tuần! Sau đó từ từ hạ xuống.”

Hôm 10/11, ông Chung Nam Sơn, học giả của Viện Kỹ thuật Trung Quốc, dự đoán rằng sẽ có một đỉnh nhỏ về số ca nhiễm virus corona mới (COVID-19) trong tương lai gần và giới thiệu 6 loại vắc-xin. Ông nói: “Chúng tôi có quan điểm sơ bộ rằng trong thời gian tới, tháng này, tháng sau và tháng 1, chúng tôi dự đoán rằng sẽ có một đỉnh điểm nhỏ về số ca nhiễm.”

Bình Minh (t/h)