Tối ngày 21/11, Moxing Semiconductor, một công ty chip thuộc sở hữu hoàn toàn của tập đoàn TCL Quảng Đông, đã tuyên bố giải thể. Ngoài ra, ‘gã khổng lồ’ bán lẻ Walmart của Mỹ mới đây cũng tuyên bố sẽ chuyển trung tâm thu mua từ Trung Quốc sang Việt Nam.

Walmart
(Ảnh: Shutterstock)

Môi trường kinh tế Trung Quốc tiếp tục xấu đi, dẫn đến việc các doanh nghiệp trong và ngoài nước lần lượt đóng cửa và di dời.

Theo nhiều báo cáo truyền thông, tối ngày 21/11, Moxing Semiconductor, một công ty chip thuộc sở hữu hoàn toàn của TCL, đã tuyên bố giải thể.

Báo cáo trích dẫn ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện của một nhân viên nội bộ cho thấy, ông chủ của Moxing Semiconductor bất ngờ gọi các nhân viên đến quầy lễ tân, và thông báo ngay tại chỗ rằng họ đã giải thể.

Việc sa thải lần này bao gồm các nhân viên của Công nghệ bán dẫn Mosun Thượng Hải và Công nghệ bán dẫn Mosun Thâm Quyến, liên quan đến gần 100 người.

Moxing Semiconductor đã là công ty chip thứ 3 tuyên bố giải thể và ngừng hoạt động kinh doanh chip trong năm nay, sau Zheku của OPPO và Star Meizu của Geely.

Theo ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện nội bộ của nhân viên tại Moxing Semiconductor, các nhân viên suy đoán rằng lý do khiến công ty này tuyên bố giải tán là do chi phí đầu tư nhân tài quá cao.

Trước đây, công ty đã thuê nhiều kỹ sư đến từ Hàn Quốc, Đài Loan và các nơi khác với mức lương hàng năm hơn 1.000.000 nhân dân tệ (khoảng 141.000 USD). Chi phí nhân công cao nhưng chưa có đột phá tốt về mặt sản phẩm.

cc2dd8fa e3eb 4bc9 885e 9dc598f83a47
(Trang web TCL)

Các công ty công nghệ Trung Quốc dựa vào trợ cấp của chính phủ để tồn tại

Nhân viên công ty công nghệ Thâm Quyến họ Kha tiết lộ, từ năm ngoái, hơn 100 công ty công nghệ vừa và nhỏ ở Thâm Quyến đã đóng cửa do mất trợ cấp của chính phủ. Cuối cùng, nhà điều hành kiếm được lợi nhuận.

Bà cho rằng những công ty này đã dựa vào quỹ nghiên cứu khoa học đặc biệt để tồn tại trong thời gian dài, nhưng không thể nghiên cứu các dự án theo yêu cầu của chính phủ.

Bà nói: “30 triệu NDT, 50 triệu NDT (4,23 triệu USD – hơn 7 triệu USD) cho mỗi dự án. Họ vung tiền cho chúng tôi, để phát triển một số công nghệ hàng đầu. Khi đó vẫn là năm 2017 và 2018. Lúc ấy, tôi đang đốt tiền và nghĩ rằng mình có thể làm nhiều dự án và phát triển chất bán dẫn, v.v. Nhưng cuối cùng tôi không thể làm được.”

Moxing Semiconductor được thành lập tại Quảng Châu vào tháng 3/2021. Các lĩnh vực trọng tâm của công ty bao gồm kết nối thông minh, xử lý hình ảnh AI, công nghệ hiển thị mới, cũng như thiết kế chip mạch tích hợp tương tác và cảm ứng thông minh mới.

Tháng 8/2023, các công ty Moxing Semiconductor Thượng Hải và Thâm Quyến trực thuộc TCL lần lượt được thành lập. Được biết, tất cả các bộ phận bao gồm phần mềm, IC và bộ phận hành chính của Moxing đều bị giải thể, gói bồi thường là N + 1. Tất cả nhân viên đã rời đi vào ngày hôm đó.

Ông Trình, nhà bình luận thời sự ở Hồ Nam, nói rằng việc rút vốn nước ngoài khỏi Trung Quốc và đóng cửa các công ty công nghệ trong nước cho thấy, Trung Quốc vẫn đang dựa vào các công ty phương Tây về trình độ công nghệ cao. Một khi đầu tư nước ngoài rút đi, khoa học công nghệ Trung Quốc sẽ tụt hậu.

Trung tâm thu mua Walmart chuyển sang Việt Nam, Tập đoàn Blackstone bán tài sản tại Trung Quốc

Cùng lúc đó, ‘gã khổng lồ’ bán lẻ Walmart của Mỹ cũng tuyên bố sẽ chuyển trung tâm thu mua từ Trung Quốc sang Việt Nam.

Ngày 17/11, blogger tài chính nổi tiếng của Trung Quốc kiêm Weibo “Tiểu hồ ly tài chính Đại V” đăng: “Theo sau BlackRock và Vanguard Group, Walmart cũng chọn cách nói lời chia tay. Chúng ta có nên chuẩn bị trước cho mùa đông lạnh giá này không?”

Blackstone Group, công ty quản lý tài sản thay thế lớn nhất thế giới, cũng bán 11 khu hậu cần ở Quảng Châu, Nam Kinh, Vũ Hán, Thanh Đảo và những nơi khác tại Trung Quốc, với tổng giá hơn 10 tỷ nhân dân tệ (1,4 tỷ USD). Một số kênh truyền thông đưa tin, tiếp quản là Công ty Bảo hiểm Nước ngoài Bình An của Trung Quốc.

Cuộc khủng hoảng nợ trong ngành tài chính và bất động sản Trung Quốc đang lan rộng, khiến cộng đồng quốc tế ngày càng lo lắng và tìm cách ứng phó.

Hàn Quốc đã thành lập một nhóm công tác đặc biệt để kiểm soát rủi ro liên quan, trong khi đó nhiều ngân hàng đầu tư quốc tế hạ thấp kỳ vọng vào tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc.

Giới đầu tư nước ngoài đang bán tháo cổ phiếu Trung Quốc. Hơn 3/4 vốn nước ngoài chảy vào thị trường chứng khoán Trung Quốc trong 7 tháng đầu năm nay đã rời khỏi nước này, theo đó giới đầu tư toàn cầu đã bán ra số cổ phiếu Trung Quốc trị giá hơn 25 tỷ USD.

Có nhận định cho rằng quá trình thịnh vượng kinh tế 40 năm của Trung Quốc đã đi đến hồi kết.

Bình Minh (t/h)