Mới đây một công ty ở tỉnh Giang Tô đã thông báo treo thưởng 1 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 3,5 tỷ đồng) để công khai thu thập manh mối của quan chức của Cục Giám sát và Quản lý thị trường quận Trường Lạc, thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến. Vụ việc hiếm hoi của một doanh nghiệp tư nhân công khai thách thức cán bộ thực thi pháp luật đã gây ra sự chú ý lớn trong dư luận Trung Quốc.

r shutterstock 1498736288
Ảnh minh họa. Hình ảnh một nhà máy thép ở Trung Quốc. (Nguồn: Xiangli Li / Shutterstock)

Một công ty ở Giang Tô đưa ra “Thông báo thưởng 1 triệu tệ”

Gần đây, một thông báo “treo thưởng 1 triệu tệ” đã được lan truyền trên mạng xã hội WeChat ở Trung Quốc Đại Lục, nội dung là để thu thập manh mối vi phạm pháp luật như lạm dụng chức quyền, tham ô, hối lộ, v.v, của Trần Hy (Chen Xi), đội trưởng Đội thực thi pháp luật tổng hợp thuộc Cục Giám sát và Quản lý thị trường Quận Trường Lạc, Thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến. Thông báo được ký bởi Công ty TNHH Ống gợn sóng Jiangsu Yuantong ở tỉnh Giang Tô và thời gian thông báo là ngày 27/1/2024.

Theo thông báo, Trần Hy là đội trưởng Đội thực thi pháp luật tổng hợp của Cục quản lý và Giám sát thị trường quận Trường Lạc, thành phố Phúc Châu, đang xử lý vụ việc Công ty Công nghệ bù xoay Jiangsu Hongxin kiện Công ty Ống gợn sóng Jiangsu Yuantong vì tranh chấp vi phạm bằng sáng chế và khiếu nại về chất lượng sản phẩm của Công ty Ống gợn sóng Jiangsu Yuantong không đạt tiêu chuẩn, với tiền đề là “biết rõ sản phẩm của chúng tôi không có vấn đề gì về chất lượng” và hoàn toàn tuân thủ hợp đồng của người mua, nhưng họ vẫn “làm khó dễ một cách không ngừng nghỉ và không có giới hạn thấp nhất”.

Thông báo nêu rõ Trần Hy đã lạm quyền, gửi hơn 20 lá thư quấy rối các đơn vị liên quan đến Công ty Ống gợn sóng Jiangsu Yuantong, đồng thời tiến hành hơn 50 cuộc điều tra đối với chủ đầu tư, các bên thi công, giám sát và các đơn vị khác, đồng thời có hành vi lợi dụng chức quyền để thiên vị, lấy bí mật kinh doanh của Công ty Ống gợn sóng Jiangsu Yuantong tiết lộ cho đối thủ cạnh tranh là Công ty Công nghệ bù xoay Jiangsu Hongxin. Do đó, công ty quyết định phát hành thông báo treo thưởng cho công chúng để thu thập manh mối về việc Trần Hy vi phạm pháp luật như lạm dụng chức quyền, có hành vi sai trái vì lợi ích cá nhân, tham nhũng và hối lộ trong thời gian ông ta được bổ nhiệm vào chức vụ công.

Thông báo cũng nêu rõ rằng, nếu manh mối do người cung cấp thông tin cung cấp được công ty chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để xác minh và dẫn đến việc Trần Hy phải chịu trách nhiệm hình sự trước cơ quan tư pháp, Công ty Ống gợn sóng Jiangsu Yuantong sẽ hỗ trợ tài chính cho người cung cấp thông tin 1 triệu nhân dân tệ. Nếu manh mối dẫn đến việc quan chức này bị giáng chức hoặc sa thải khỏi cơ quan công quyền, người cung cấp thông tin sẽ được hỗ trợ tài chính không dưới 50.000 nhân dân tệ. Công ty Ống gợn sóng Jiangsu Yuantong sẽ giữ bí mật tất cả những người cung cấp thông tin.

id14169856 MixCollage 30 Jan 202

“Thông báo treo thưởng 1 triệu tệ” của Công ty Ống gợn sóng Jiangsu Yuantong. (Ảnh chụp màn hình Internet)

Ngày 29/1, một nhân viên Phòng Tuyên giáo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Quận Trường Lạc, Thành phố Phúc Châu nói với “Tuần báo Tin tức Trung Quốc”: “Vấn đề này đã được bàn giao cho bộ phận chức năng xử lý, các vấn đề khác đã được xử lý theo trình tự”. Người của Văn phòng Quản lý Thị trường Thành phố Phúc Châu cho biết: “Đó là đội trưởng của một Đội thực thi pháp luật ở quận Trường Lạc bên dưới, thuộc khu vực quản lý của chúng tôi, cụ thể hãy hỏi khu vực quận.”

Người phụ trách Công ty Ống gợn sóng Jiangsu Yuantong nói với trang tin The Paper tại Trung Quốc vào ngày 29/1 rằng, thông báo treo thưởng được chia sẻ trên mạng đúng là do công ty của họ đưa ra và “thông tin liên quan đã được viết chi tiết trong thông báo”. Cục Quản lý và Giám sát Thị trường Quận Trường Lạc cho biết vào ngày 30/1 rằng, tranh chấp liên quan đến một công ty ở Giang Tô bị tố cáo vi phạm bằng sáng chế và vấn đề chất lượng sản phẩm là do cạnh tranh thị trường giữa hai công ty, hiện đang được điều tra theo các quy định pháp luật.

Bình luận: Việc một công ty dám công khai thách thức cơ quan, quan chức thực thi pháp luật là cực kỳ hiếm

Một bài viết của tài khoản “Yuyan Guancha” đăng ngày 29/1 cho biết: “Lần này thực sự là chuyện lớn”. Bài viết nói rằng, thông báo của Công ty Ống gợn sóng Jiangsu Yuantong đã khiến cư dân mạng mở rộng tầm mắt, xét cho cùng, chúng ta đã chứng kiến ​​nhiều vụ việc “thực thi pháp luật liên tỉnh” ở một số nơi, nhưng với tư cách là một doanh nghiệp tư nhân bình thường mà lại dám công khai chống trả và đưa ra “treo thưởng liên tỉnh” đối với quan chức (vi phạm pháp luật) thì “gần như chưa từng nghe thấy”.

Bài viết cho rằng, còn quá sớm để kết luận lời cáo buộc của Công ty Ống gợn sóng Jiangsu Yuantong là đúng, nhưng công ty dám công khai thách thức các cơ quan thực thi pháp luật và quan chức, những công ty cứng rắn như vậy trên thực tế là cực kỳ hiếm. Hầu hết các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân, thường chọn cách nuốt cơn giận khi phải đối mặt với những hành động tùy tiện, làm khó dễ một cách mù quáng của các quan chức thực thi pháp luật có liên quan, cho dù có bị dồn vào chân tường và phải chống trả thì họ cũng sẽ phải giữ chừng mực (không dám chống trả quá mức) để còn lưu lại đường lui cho mình, để phòng ngừa sau này có thể sẽ bị quan chức tính sổ.

Bài viết chỉ ra rằng, nếu các công ty không bị buộc vào đường cùng thì họ sẽ hiếm khi “cứng rắn” với cơ quan quản lý, mà sẽ “nhẫn nhịn và nuốt giận, an phận cụp đuôi lại để kiếm tiền”, đây mới là đạo lý sinh tồn của đại đa số doanh nghiệp. Nếu chúng ta đặt sự thật về những lời buộc tội của công ty này sang một bên, “Tôi nghĩ mô hình trò chơi mở này vẫn rất đáng được công nhận. Đó là mối quan hệ lành mạnh giữa chính quyền và doanh nghiệp”, và nên mở rộng như thế, chứ không phải là đặt trong hộp tối, cấu kết riêng với nhau.

Cư dân mạng: Lòng tin của công chúng không còn thì sẽ ngày càng xảy ra nhiều vụ việc tương tự

Cư dân mạng Weibo “Zou Chenhui Finan” cho biết: “Một công ty tư nhân ở Giang Tô thậm chí còn chi số tiền khổng lồ 1 triệu nhân dân tệ để công khai treo thưởng cho những manh mối phạm tội của Trần Hy, Đội trưởng Đội thực thi pháp luật Phúc Châu. Đây là việc trước đây chưa từng có. Việc doanh nghiệp tư nhân treo thưởng để tìm manh mối phạm tội của cán bộ thực thi pháp luật là điều hiếm thấy, nhưng liệu hành động này của doanh nghiệp có đúng pháp luật và đúng quy định hay không thì chúng ta không bình luận về việc hành động này, nhưng có thể thấy rằng công ty này rõ ràng đã rơi vào tình thế khó khăn mà không thể tự mình giải quyết, và không có lựa chọn nào khác nên mới đưa ra hạ sách như thế.”

“Cai jin men” nói, “Tôi đoán một số người đang hoảng sợ … Nếu đội trưởng Trần Hy bị ‘ngã ngựa’ vì treo thưởng, thì đây sẽ là một sự đổi mới lớn khác trong công cuộc chống tham nhũng trong nước và là một cách mới điển hình để huy động nhân dân đấu tranh tham nhũng! Một khi chiếc hộp Pandora được mở ra, những quan chức tham nhũng sẽ run sợ! ” 

Nhiều người cũng bình luận:

“Một công ty ở Giang Tô đã công khai treo thưởng 1 triệu tệ để thách thức đội trưởng thuộc Cục Quản lý và Giám sát Thị trường Phúc Châu. Đây là một hành động ‘cá chết lưới cũng rách’ (trạng chết thì chúa cũng băng hà).”

“Đây không phải là lòng dũng cảm, đây là bị bức ép đến nóng mắt nên mới làm thế” 

“Khi lòng tin của công chúng không còn nữa, sẽ ngày càng có nhiều vụ việc treo thưởng tương tự xảy ra.” 

“Sẽ ra sao nếu toàn dân đều bắt tham nhũng?” 

“Doanh nghiệp tư nhân đang chống lại quyền lực công cộng!” 

“Nếu cho phép làm thế này, đại đa số quan chức để sẽ bị vạch mặt vì tham nhũng”.