Trước những thông tin gần đây về việc các máy bay do thám của Không quân Hoa Kỳ (USAF) đã bay thẳng qua Đài Loan, Trung Quốc đang đe dọa gửi máy bay chiến đấu của mình đến để “bảo vệ chủ quyền”.

1603687817 5f965589976c4
Máy bay ném bom H-6K và máy bay chiến đấu Su-30 của PLA (Ảnh: PLA)

Vào ngày 21/10, cả Golf9 và Tokyo Radar đều báo cáo rằng một chiếc RC-135W của Không quân Hoa Kỳ đã bay qua không phận Đài Bắc. Tuy vậy, Bộ Quốc phòng Đài Loan (MND) mô tả các dòng tweet này là “tin giả” dựa trên “các thiết lập sai lầm của những người đam mê hàng không thiếu kinh nghiệm.”

Hai ngày sau, vào ngày 23/10, nhiều đơn vị theo dõi máy bay lại cáo buộc rằng một máy bay giám sát điện tử Boeing RC-135W Rivet Joint của USAF đã bay qua Đài Bắc. 

Cùng ngày hôm đó, The War Zone đã dẫn lời một sĩ quan thuộc Lực lượng Không quân Thái Bình Dương của USAF (PACAF) xác nhận rằng một chiếc máy bay RC 135W Rivet Joint đã bay qua phía bắc của Đài Loan như một phần của nhiệm vụ thường lệ. Tuyên bố này dường như mâu thuẫn với Bộ Quốc phòng Đài Loan.

Tuy nhiên, sau ngày hôm đó, PACAF đã yêu cầu The War Zone rút lại báo cáo của mình. Trang tin sau đó dẫn lời Trung tá Tony Wickman, Giám đốc phụ trách các vấn đề đối ngoại của PACAF, cho biết: “Chúng tôi không có bất kỳ máy bay Mỹ nào ở khu vực đó vào ngày và giờ được đề cập”.

Đáp lại, tờ Thời báo Hoàn cầu – cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ hôm 24/10 đã đăng một bài xã luận của Tổng biên tập Hồ Tích Tiến, khẳng định việc ông Wickman phủ nhận sự vụ cho thấy Hoa Kỳ và “đảo Đài Loan đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của một chuyến bay như vậy.” Ông Hồ sau đó tuyên bố rằng máy bay quân sự Mỹ “không được phép bay qua Đài Loan.”

Ông Hồ cũng cảnh báo rằng nếu có “bằng chứng cụ thể” cho thấy máy bay quân sự của Mỹ đã bay qua Đài Loan, Lực lượng Không quân Quân Giải phóng Nhân dân (PLAAF) “sẽ đáp trả kiên quyết bằng các hoạt động như đưa máy bay chiến đấu vào không phận hòn đảo để bảo vệ bầu trời lãnh thổ của nước ta.”

Sau đó, TBT Thời báo Hoàn cầu tuyên bố rằng nếu máy bay chiến đấu của Trung Quốc tiến vào không phận Đài Loan, “cấu trúc quân sự ở eo biển Đài Loan sẽ được định hình lại” và ông cáo buộc rằng đây sẽ là “một động thái quan trọng hướng tới thống nhất.” Ông Hồ cũng thừa nhận các chuyến bay gần như hàng ngày của máy bay PLAAF vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan và khoe khoang rằng họ đã tạo ra “áp lực lớn chưa từng có đối với các nhà chức trách đảng Dân chủ tiến bộ Đài Loan (DPP), những người rõ ràng đang cực kỳ sợ hãi.”

Ông Hu khẳng định “nỗi sợ hãi” này đã khiến chính quyền Đài Loan hai lần từ chối hoạt động quân sự của Mỹ trên hòn đảo. Tổng biên tập còn cảnh báo rằng nếu một máy bay quân sự của Mỹ bay qua Đài Loan, nó sẽ “xâm phạm nghiêm trọng không phận lãnh thổ của Trung Quốc” và mô tả hành động như vậy là “ranh giới đỏ” “không thể lay chuyển”.

Gợi ý về phản ứng có thể xảy ra đối với một chuyến bay quân sự như vậy của Mỹ, ông Hồ viết rằng Trung Quốc có “một loạt kế hoạch để trừng phạt chính quyền Đài Loan.” Trong số các kế hoạch này, ông Hồ đã trích dẫn việc điều động “các máy bay phản lực của PLA làm nhiệm vụ trên đảo.”

Trong trường hợp một máy bay phản lực của Không quân Hoa Kỳ xâm nhập không phận Đài Loan, ông Hồ khẳng định rằng PLAAF sẽ triển khai máy bay chiến đấu của họ để “xua đuổi máy bay Mỹ và bảo vệ chủ quyền quốc gia.” Hồ nói rằng ông không tin rằng các lực lượng Đài Loan sẽ dám thực hiện phát súng đầu tiên nhưng nếu “các nhà chức trách DPP sẵn sàng thực hiện một canh bạc liều lĩnh như vậy, họ nên biết rằng họ sẽ không được tha thứ”.

TBT Hồ tuyên bố rằng các cuộc tập trận gần đây của PLA ở eo biển Đài Loan và triển khai tên lửa siêu thanh DF-17 trên bờ biển phía đông nam của Trung Quốc “là để chuẩn bị cho tình hình hai eo biển leo thang.” Ông Hồ khẳng định rằng người dân Trung Quốc sẽ được chứng kiến ​​chính phủ và quân đội của họ “tiêu diệt” sự ly khai của Đài Loan, và “lật một trang mới trong quá trình thống nhất hai bờ eo biển.”

Đề cập đến việc xây dựng quân đội của Trung Quốc trong những năm gần đây, ông Hồ viết rằng “Thời đại đã thay đổi” và khoe rằng các hoạt động chuẩn bị chiến tranh của PLA đã “bóp chết mọi khả năng đòi ly khai của DPP.” Sau đó, ông kết thúc bằng cách tuyên bố các nhà lãnh đạo Đài Loan đã biết rằng họ đang “đứng ở rìa của một vách đá.”

Xuân Lan (theo Taiwan News)

Xem thêm: