Mới đây, ông Trương Hiểu Minh (Zhang Xiaoming), cựu Chủ nhiệm Văn phòng Các vấn đề Hồng Kông và Ma Cao thuộc phe Giang Trạch Dân, đã bị cách chức Phó tổng thư ký Ủy ban Quốc gia Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc. Có thông tin cho rằng ông có có mối quan hệ đặc biệt với người dẫn chương trình Phoenix TV Phó Hiểu Điền (Fu Xiaotian) và đã gây áp lực buộc chủ tịch Phoenix TV phải trao cho cô địa vị đặc biệt.

Truong Hieu Minh
Vào ngày 1/7/2020, ông Trương Hiểu Minh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Các vấn đề Hồng Kông và Ma Cao của Quốc vụ viện Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã giải thích “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” tại cuộc họp báo của  Văn phòng thông tin Quốc vụ viện. (Ảnh cắt từ video)

Theo kênh truyền thông chính thức CCTV của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ngày 2/3, Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (Hội nghị Chính hiệp) đã thông qua quyết định miễn chức vụ Phó Tổng thư ký Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc khóa 14 đối với ông Trương Hiểu Minh. Ông Trương đã giữ chức vụ nhàn rỗi này cách đây 2 năm. Báo cáo của CCTV rất ngắn gọn và không đưa ra lý do bị miễn nhiệm, và vẫn gọi ông là “đồng chí”.

Một nguồn tin nói với tờ South China Morning Post của Hồng Kông rằng ông Trương Hiểu Minh vẫn là thành viên Ủy ban Quốc gia của Hội nghị Chính hiệp Trung Quốc và là thành viên của ĐCSTQ.

Trước đó, trang China Brief ngày 20/7/2023 đưa tin rằng người dẫn chương trình Phoenix TV Phó Hiểu Điền bị phát hiện có mối quan hệ đặc biệt với nhiều quan chức cấp cao của ĐCSTQ, trong đó có ông Trương Hiểu Minh, cựu Chủ nhiệm Văn phòng Liên lạc Trung ương và là Chủ nhiệm Văn phòng Các vấn đề Hồng Kông và Ma Cao. Vào thời điểm đó, có tin đồn lan rộng rằng ông Tần Cương, cựu Ngoại trưởng ĐCSTQ ngoại tình với Phó Hiểu Điền và sinh được một con trai và vụ vụ việc này đã bị cơ quan chức năng điều tra.

Tan Cuong
Ông Tần Cương và người tình tin đồn Phó Hiểu Điền. (Ảnh: MXH)

Báo cáo cho biết, ông Trương Hiểu Minh đã đích thân gây áp lực lên ông Lưu Trường Lạc (Liu Changle), người đứng đầu Phoenix TV, để trao cho Phó Hiểu Điền một địa vị đặc biệt tại Phoenix TV, thậm chí còn ép những người làm truyền thông kỳ cựu và có năng lực chuyên môn rời vị trí.

Ông Trương Hiểu Minh là người Thái Hưng, tỉnh Giang Tô, bắt đầu làm việc tại Văn phòng các vấn đề Hồng Kông và Ma Cao từ năm 1986; từ 1988 đến 1990, ông giữ chức Bí thư thứ ba của Đại diện Trung Quốc thuộc Nhóm liên lạc chung Trung-Anh; từ 1994 đến 1997, ông giữ chức Tổng thư ký Hành chính Văn Văn phòng các vấn đề Hồng Kông và Ma Cao; từ năm 2004 đến 2012, ông giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng các vấn đề Hồng Kông và Ma Cao; từ năm 2012, ông giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng Liên lạc Trung ương ĐCSTQ tại Hồng Kông cho đến năm 2017, khi ông kế nhiệm Vương Quang Á, người đã nghỉ hưu, làm Chủ nhiệm Văn phòng Các vấn đề Hồng Kông và Ma Cao.

Là thành viên chủ chốt của phe Giang Trạch Dân, ông Trương Hiểu Minh từng làm thư ký cho ông Liêu Huy (Liao Hui), cựu Chủ nhiệm Văn phòng các vấn đề Hồng Kông và Macao. Khi ông Tăng Khánh Hồng còn là Phó Chủ tịch nước Trung Quốc, ông Liêu Huy là một trong ba nhân vật chủ chốt được dùng để kiểm soát Hồng Kông.

Năm 2012, sau khi ông Trương Hiểu Minh giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng Liên lạc Trung ương, ông đã nghe theo mệnh lệnh của phe Giang và cấu kết với cựu Trưởng đặc khu Hồng Kông Lương Chấn Anh. Ông có thái độ cứng rắn và bị chỉ trích “gây hỗn loạn ở Hồng Kông”.

Năm 2020, sau phong trào chống dẫn độ, ông Hạ Bảo Long đảm nhận vị trí phụ trách Văn phòng các vấn đề Hồng Kông và Ma Cao, ông Trương Hiểu Minh bị “hạ cấp” xuống chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng các vấn đề Hồng Kông và Ma Cao, nhưng ông vẫn là quan chức cấp chính bộ (cấp bộ trưởng) và chịu trách nhiệm về công việc hàng ngày.

Vào tháng 8/2020, chính quyền Trump tại Mỹ đã công bố các lệnh trừng phạt đối với 11 quan chức Trung Quốc và Hồng Kông, trong đó có Trưởng Đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga, Chủ nhiệm Văn phòng Các vấn đề Hồng Kông và Ma Cao Hạ Bảo Long, Phó Chủ nhiệm Trương HIểu Minh, v.v.

Vào tháng 6/2022, ông Trương Hiểu Minh giữ chức Phó Tổng thư ký Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc khóa 13 cho đến khi bị bãi nhiệm.