Mới đây, tổ chức nhân quyền quốc tế Freedom House đã công bố số liệu về các vụ việc đàn áp người bất đồng chính kiến tại Trung Quốc mà tổ chức này theo dõi được từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2023. Trong số 200 vụ việc được báo cáo, đáng chú ý có đến 163 vụ việc bất đồng chính kiến liên quan đến người tập Pháp Luân Công, cho thấy thực tế rằng mặc dù đã trải qua hơn 20 năm, Pháp Luân Công vẫn là nhóm người bị nhắm mục tiêu nhiều nhất tại Trung Quốc Đại Lục.

Báo cáo Freedom House: Pháp Luân Công vẫn là nhóm bị đàn áp chính tại TQ
Một người dân Trung Quốc ở Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, đọc một biểu ngữ do người tập Pháp Luân Công treo vào năm 2018 có nội dung “Bị chính quyền bắt cóc”, nêu chi tiết về các trường hợp bị đàn áp trong khu vực. (Ảnh: Minghui.org)

Trong những ngày đầu của cuộc đàn áp Pháp Luân Công, quan chức Trung Quốc đã dự đoán rằng môn tập này sẽ bị xóa bỏ chỉ trong vòng vài tháng. Tuy nhiên, Pháp Luân Công vẫn tồn tại trên khắp Trung Quốc. Mức độ các vụ đàn áp bất đồng chính kiến cao của người tập Pháp Luân Công được Freedom House ghi nhận là một ví dụ về cách người tập Pháp Luân Công tiếp tục phản kháng ôn hòa ngay cả sau 24 năm bị đàn áp có hệ thống.

Trong 24 năm qua, nỗ lực vạch trần những hành vi vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc do nhóm người tập Pháp Luân Công thực hiện ngày càng trưởng thành hơn. Nếu như ở những ngày đầu của cuộc đàn áp, nhóm người này đã đến thẳng chính quyền để nộp đơn thỉnh nguyện đòi quyền tự do luyện tập hoặc biểu tình ở Quảng trường Thiên An Môn thì sau đó, họ đã chuyển sang sử dụng các biện pháp truyền tin khác nhau: tự in ấn tài liệu, tự phân phát tài liệu, in nội dung sự thật lên các tờ tiền, in và dán các biểu ngữ ở khắp nơi… Trong khi đó, những người tập Pháp Luân Công ở bên ngoài Trung Quốc đã phát triển các phần mềm như Freegate hay Ultrasurf, giúp người dân Trung Quốc vượt qua hệ thống tường lửa đồ sộ của chế độ. Bên cạnh đó, họ còn thành lập các công ty truyền thông để đưa thông tin vào Trung Quốc, cũng như đưa thông tin về cuộc đàn áp ra ngoài Trung Quốc.

Quy mô thực tế của sự phản kháng ôn hòa, cũng như việc đàn áp bất đồng chính kiến có thể còn rộng hơn những gì Freedom House ghi nhận. Theo ước tính từ Minghui.org, một cổng thông tin của người tập Pháp Luân Công ở nước ngoài, có tới 20-40 triệu người tập Pháp Luân Công đang tham gia vào các hoạt động như vậy.

Số liệu mà Freedom House có được dựa trên các bản tin, tin tức từ các tổ chức xã hội, tin tức từ truyền thông Trung Quốc, và tin tức được phần mềm do tổ chức phi chính phủ Doublethink Lab thu thập tự động trên mạng.

Xem thêm báo cáo của Freedom House tại đây

Theo FalunInfo.net
Minh Nhật biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: