Giới truyền thông Đức dành khá nhiều quan tâm đến kỳ họp Quốc hội (Nhân đại) của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhiều bài bình luận đã chú ý vấn đề tập trung quyền lực của ông Tập Cận Bình ngày càng kinh khủng.

Embed from Getty Images

Ông Tập Cận Bình tham dự Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc tại Đại lễ đường Nhân dân vào ngày 4/3/2024 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: Getty Images)

Tiêu đề của bài bình luận trong ấn bản Chủ nhật của tờ Tagesspiegel là: “Bắc Kinh đe dọa Đài Loan và phương Tây: Chủ nghĩa đế quốc Trung Quốc là một mối nguy hiểm thực sự”. Tờ báo viết: “ĐCSTQ ngày càng đàn áp ở bên trong và hung hăng hơn ở bên ngoài. Hành vi cưỡng ép này thể hiện rõ nhất ở Biển Đông, nơi Trung Quốc đã xây dựng một số lượng lớn đảo nhân tạo và đẩy các nước xung quanh ra khỏi khu vực. Mới thứ Ba tuần này, Cảnh sát biển Trung Quốc một lần nữa tấn công một tàu của hải quân Philippines. Trung Quốc dùng vòi rồng khiến 4 thủy thủ Philippines bị thương.”

Trang web về thương nghiệp Đức businessinsider.de đã công bố ý kiến ​​chuyên gia cho rằng, việc kinh tế Trung Quốc tập trung vào xuất khẩu có thể gây ra cuộc chiến thương mại mới. Giám đốc điều hành China Beige Book của CNBC là Leland Miller cho biết, ĐCSTQ hy vọng sẽ thay đổi mô hình tăng trưởng để ngành sản xuất đóng vai trò lớn hơn. Chính sách đó sẽ thúc đẩy xuất khẩu, kéo theo có thể gây ra bất ổn kinh tế toàn cầu và chiến tranh thương mại. Trung Quốc đã chứng minh được khả năng của mình trong việc sản xuất xe điện, pin mặt trời và pin lưu trữ. Trong bối cảnh tìm cách chuyển sang mô hình tăng trưởng bền vững hơn, chiến lược của ĐCSTQ có thể kích hoạt một cuộc chạy đua bắt kịp với các nền kinh tế toàn cầu khác. Bắc Kinh đang tập trung nhiều hơn vào sản xuất và do đó cần bán nhiều sản phẩm hơn trên thị trường quốc tế. Cho dù có quan điểm cho rằng ngành công nghiệp sản xuất của Trung Quốc đã đạt đến đỉnh cao, nhưng họ vẫn tiếp tục chứng tỏ sức mạnh trong các lĩnh vực như sản xuất xe điện, tấm pin mặt trời và pin. Điều này đã dẫn đến xung đột quốc tế.

Ví dụ, vào năm 2023, nhà sản xuất ô tô điện Trung Quốc BYD đã thay thế Tesla trở thành công ty bán chạy nhất thế giới, từ đây họ bắt đầu giảm giá trên thị trường quốc tế để thu hút người mua, gây ra phản ứng dữ dội từ Liên minh châu Âu. Số lượng lớn tấm pin mặt trời của Trung Quốc xuất sang châu Âu hiện đã gây cảnh báo với những nhà máy sản xuất lớn của khu vực này gặp nguy cơ có thể đóng cửa.

Một bài bình luận trên tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung nhận xét: Hầu hết các luật được Quốc hội thông qua đều do lãnh đạo ĐCSTQ quyết định từ trước. Quốc hội và chính phủ giả mạo của Trung Quốc chịu kiểm soát của ĐCSTQ nhiều hơn so với nhiều thập kỷ trước. Điều này được phản ánh qua vai trò của Thủ tướng giờ như bù nhìn, thậm chí ông ta còn không được phép tổ chức cuộc họp báo riêng sau hội nghị. Nguyên thủ Tập Cận Bình không còn dung thứ cho bất kỳ tiếng nói nào khác biệt. Tất cả những điều này là để chuẩn bị cho Trung Quốc chống lại Mỹ và gia cố cho chính đảng của ông Tập Cận Bình tăng cường kiểm soát. Bên chịu họa chính là nền kinh tế tự do và 1,4 tỷ người Trung Quốc.

Mộc Vệ (theo RFI)