Sự bùng phát của virus đậu mùa khỉ ở Trung Quốc Đại Lục gần đây đã gia tăng mạnh mẽ, sau khi phát hiện ra những người nhiễm bệnh đậu mùa khỉ ở Bắc Kinh, Quảng Châu, Giang Tô, Sơn Đông, các trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ cũng đã được tìm thấy ở Thiên Tân, Trường Sa, Thẩm Dương, v.v. Nhiều cư dân mạng gọi đó là “khủng bố hơn cả dương tính với COVID”.

dau mua khi
Các triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ gồm sốt cao, nhức đầu dữ dội, nổi hạch, phát ban, nổi mụn nước… (Ảnh minh họa: Marina Demidiuk/Shutterstock)

Theo một báo cáo từ trang mạng Thời báo Hoàn Cầu hôm 8/7, các trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đã được phát hiện gần đây ở Thiên Tân, Trường Sa, Thẩm Dương, v.v. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Thiên Tân cho biết, vào ngày 6/7 một trường hợp nghi ngờ nhiễm virus đậu mùa khỉ đã được phát hiện ở Thiên Tân thông qua giám sát. Vào ngày 7, nhóm chuyên gia lâm sàng quốc gia đã chẩn đoán đây là một trường hợp nhiễm virus đậu mùa khỉ đã được xác nhận và bệnh nhân hiện đang được điều trị cách ly.

Theo báo cáo từ CDC Hồ Nam, ngày 5/7 thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam đã theo dõi và phát hiện 3 trường hợp được xác nhận mắc bệnh đậu mùa khỉ là nam giới ở độ tuổi 24, 28 và 38. Hiện 3 trường hợp đang được cách ly điều trị tại các bệnh viện được chỉ định, tình trạng ổn định.

Vào ngày 29/6, một trường hợp nghi ngờ nhiễm virus đậu mùa khỉ đã được báo cáo tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Sau khi xem xét, kết quả xét nghiệm trong phòng thí nghiệm là dương tính với xét nghiệm axit nucleic. Vào ngày 3/7, nhóm chuyên gia lâm sàng đã chẩn đoán một trường hợp được xác nhận nhiễm virus đậu mùa khỉ. Hiện bệnh nhân đang được điều trị cách ly.

Vào tháng 6, các trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đã được tìm thấy ở Bắc Kinh và Quảng Châu. Có 2 trường hợp nhiễm virus đậu mùa khỉ ở Bắc Kinh, 1 là lây nhiễm từ nơi khác đến và 1 ca khác là có liên quan đến người nhiễm này, cả 2 ca đều lây nhiễm qua tiếp xúc gần. 2 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ cũng được tìm thấy ở Quảng Châu, 1 người nam 43 tuổi và 1 người nam 29 tuổi.

Theo các báo cáo, bệnh đậu mùa khỉ là một bệnh hiếm gặp, lẻ tẻ, lây lan từ động vật sang người với các biểu hiện lâm sàng giống bệnh đậu mùa do virus gây ra. “Trong năm qua, tỷ lệ lây truyền từ người sang người qua tiếp xúc gần ngày càng tăng và nó cũng có thể lây truyền qua các giọt bắn ở cự ly gần trong thời gian dài.”

Trước đó có tin đồn rằng tính đến ngày 22/6, không chỉ có 53 trường hợp nhiễm bệnh đậu mùa khỉ ở Quảng Đông, Bắc Kinh và Giang Tô, mà một cư dân mạng Sơn Đông còn đăng bức ảnh có nội dung: “Tôi thực sự không ngờ sau 6 tháng, tôi lại mặc bộ đồ bảo hộ này, lần này không phải vì virus corona mới, mà là đậu mùa khỉ! Ngày 15/6”. Bên dưới các dòng chữ của bài đăng còn đính kèm bức ảnh của một người phụ nữ mặc bộ đồ bảo hộ màu trắng, và nó còn ghi “Hãy cứu lấy những đứa trẻ”.

p3348262a784292984
Nhân viên y tế ở Sơn Đông một lần nữa mặc quần áo bảo hộ để phòng chống virus đậu mùa khỉ. (Ảnh chụp màn hình MXH)

Dữ liệu chính thức về dịch bệnh do chính quyền Trung Quốc công bố từ lâu đã bị thế giới bên ngoài nghi ngờ do nó không có tính minh bạch, cho nên việc lây nhiễm virus đậu mùa khỉ là không thể đoán trước.

Đồng thời, các tổ chức có liên quan ở nhiều nơi tại Trung Quốc Đại Lục đã bắt đầu đào tạo chuyên sâu về phòng ngừa và kiểm soát bệnh đậu mùa khỉ. Theo báo cáo trên Sina.com vào ngày 4/7, gần đây CDC các tỉnh thành như Bắc Kinh, Côn Minh, Ủy ban Y tế huyện Lăng Thủy, tỉnh Hải Nam, Bệnh viện Nhân dân tỉnh Thiểm Tây và Bệnh viện Nhân dân Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên đều đã tổ chức các buổi đào tạo về ứng phó khẩn cấp với dịch bệnh đậu mùa khỉ.

Về điều này, tài khoản Weibo “Hoa nhài trắng thuần khiết duy nhất” cho biết: “Tại sao ngày càng có nhiều người [mắc đậu mùa khỉ] và họ đều là đàn ông? Vừa mới đi xem phổ cập khoa học về, có thể lây nhiễm từ nhiều con đường khác nhau, tinh dịch của nam giới có chứa virus, 99% người nhiễm bệnh là nam giới, cả nước bước vào thời kỳ tỷ lệ mắc bệnh cao, ở các thành phố lớn phải cẩn thận, tỷ lệ tử vong không cao nhưng dung mạo sẽ bị biến hủy…”

Một người dùng internet cũng cho biết: “Một căn bệnh truyền nhiễm hủy hoại dung mạo. Và nó đã bùng phát ở nhiều nơi … Thật kinh khủng. Ngay cả khi chạm vào những vật dụng mà người nhiễm bệnh đã sử dụng cũng có thể bị lây nhiễm”. Cũng có cư dân mạng nói rằng, “đậu mùa khỉ đáng sợ hơn nhiều so với việc dương tính với COVID… Thật kinh khủng!”; “Chắc chắn sẽ ngày càng có nhiều trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ ở Trung Quốc.”