Paul Karason tin rằng phương thuốc ông tự điều chế tại nhà đã giúp ông đẩy lùi bệnh tật. Ông không biết rằng làn da của mình đang dần chuyển sang màu xanh vì cơ thể bị tích tụ bạc.

thực phẩm chức năng
Bệnh tật và những liều thuốc không rõ nguồn gốc đã biến đổi hoàn toàn ngoại hình của ông. (Ảnh: Kevyn Jacobs/ Wikipedia, Fair use)

Paul Karason, người đàn ông da xanh nổi tiếng với biệt danh Papa Xì Trum, chào đời với hình dáng một cậu bé có làn da trắng, lấm tấm tàn nhang và mái tóc màu gừng. Thế nhưng bệnh tật và những liều thuốc không rõ nguồn gốc đã biến đổi hoàn toàn ngoại hình của ông. 

Ông Paul Karason cảm thấy rất mệt mỏi vì bị hàng loạt các căn bệnh như bong tróc da, trào ngược axit, viêm khớp hành hạ nên ông đã tìm mọi cách có thể để chữa trị bệnh tật. Sau một thời gian dài tự nghiên cứu, ông đã phát hiện ra keo bạc (colloidal silver) – một loại dung dịch bạc trong nước từng được sử dụng làm thuốc kháng sinh trước khi penicillin ra đời vào những năm 1930.

Tuy nhiên, các nhà khoa học đã sớm phát hiện ra khả năng gây tổn thương nội tạng của keo bạc nên nó đã bị cấm sử dụng trong các loại thuốc không kê đơn vào năm 1999.

Ông Karason tin tưởng keo bạc nên đã sử dụng nó trong hơn một thập kỷ. Ông thậm chí còn bôi chế phẩm bằng bạc lên da của mình rồi tuyên bố chính nó đã giúp ông chữa khỏi bệnh trào ngược axit và viêm khớp. 

“Tôi bị viêm khớp vai nặng đến nỗi không thể cởi áo phông ra. Và sau khi dùng keo bạc, các triệu chứng này đã biến mất”, ông nói.

Tuy nhiên, việc sử dụng keo bạc kéo dài đã dẫn đến hiện tượng tích tụ bạc trong cơ thể ông, khiến ông mắc phải một tình trạng hiếm gặp và vĩnh viễn có tên là argyria. Ông không hề nhận ra điều này cho đến khi một người bạn cũ thốt lên: “Ông đã làm cái gì vậy?”

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Unique Times (@uniquetimesmagazine) chia sẻ

Làn da xanh mang đến cho ông Karason một số lợi ích như giúp ông không bị cháy nắng hay không phải đeo kính râm, nhưng song song với đó cũng là rất nhiều điều bất tiện. Mọi người xung quanh thường nhìn chằm chằm và nhận xét những lời bất lịch sự khiến ông khó xử. Ông cũng khó xin được việc làm vì ngoại hình quá khác biệt. 

Cuối cùng, ông Paul Karason qua đời vào năm 2013 ở tuổi 62 do những biến chứng liên quan đến tim.

Hành trình của Papa Xì Trum là một lời nhắc nhở sâu sắc cho chúng ta về những mối nguy hiểm tiềm ẩn liên quan đến các phương pháp tự chữa trị tại nhà. Hầu hết mọi người đều muốn áp dụng các biện pháp đẩy lùi bệnh tật nhanh chóng, đó là tâm lý dễ hiểu, nhưng đừng vì thế mà không tính đến các khía cạnh rủi ro. Bạn đừng quên rằng, lắng nghe hướng dẫn của chuyên gia y tế và làm theo các khuyến nghị của họ luôn là phương pháp điều trị an toàn và hiệu quả nhất.