Danh sách “100 người có sức ảnh hưởng hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI” (TIME 100/AI) do “Tạp chí Time” bình chọn đã được công bố vào ngày 7/9. Nhiều người trong số họ là người Hoa.

p3336041a569748511
Ông Hoàng Nhân Huân (Jensen Huang), người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của công ty phần mềm NVIDIA, được chọn là một trong” 100 người có sức ảnh hưởng hàng đầu trong lĩnh vực AI”. (Ảnh: Public Domain Wiki)

Nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng trên thế giới đều có tên trong danh sách, như:

  • Elon Musk: Người sáng lập xAI;
  • SamAltman: CEO của OpenAI, công ty mẹ của robot trò chuyện ChatGPT;
  • Omar Sultan Al Olama: Bộ trưởng Bộ Trí tuệ nhân tạo UAE;
  • Demis Hassabis: Đồng sáng lập, kiêm Giám đốc điều hành Google DeepMind;
  • Dario Amodei và Daniela Amodei: Đồng sáng lập Anthropic.

Trong danh sách còn bao gồm nhiều người Hoa như:

  • Hoàng Nhân Huân (Jensen Huang): Giám đốc điều hành NVIDIA;
  • Yann LeCun: Nhà khoa học trưởng về AI tại Meta, công ty mẹ của Facebook;
  • Lý Khai Phúc (Kai-Fu Lee): Chủ tịch kiêm CEO của Sinovation Ventures;
  • Lý Ngạn Hoành (Robin Li): Giám đốc điều hành Baidu;
  • Vương Đại Nhân (Alexandr Wang): CEO của công ty khởi nghiệp Scal AI;
  • Lưu Vân Bình (Ted Lieu): Dân biểu Hoa Kỳ;
  • Đường Phụng (Audrey Tang): Bộ trưởng Bộ Phát triển Kỹ thuật số của Đài Loan và những người khác…

Theo Time, danh sách này được chia thành 4 hạng mục gồm nhà lãnh đạo (Leaders), người đổi mới (Innovators), người thúc đẩy (Shapers) và nhà tư duy (Thinkers), Bộ trưởng Bộ Kỹ thuật số Đài Loan bà Đường Phượng được liệt vào danh mục người thúc đẩy (Shapers).

Về ông Hoàng Nhân Huân (Jensen Huang), Time nói rằng ông nuôi dưỡng niềm đam mê với hiệu ứng hình ảnh tốt nhất, và thành lập công ty phần mềm NVIDIA vào năm 1993.

NVIDIA khởi đầu là nhà sản xuất card đồ họa dành cho những người đam mê chơi game muốn tạo ra trải nghiệm giả tưởng. Tới nay công ty đã phát triển thành nhà sản xuất bộ vi xử lý lớn trên toàn cầu, thúc đẩy cuộc cách mạng AI.

Năm 2022, giá cổ phiếu của NVIDIA tăng 191%. Đến cuối tháng 8, vốn hóa thị trường của NVIDIA đã đạt 1.100 tỷ USD. Với sự phát triển bùng nổ của các mô hình ngôn ngữ quy mô lớn như ChatGPT, nhu cầu thị trường về chip NVIDIA đã tăng lên đáng kể.

Mặc dù nhiều người tin rằng NVIDIA đang ở vị thế thuận lợi, nhưng một số người cho rằng giá cổ phiếu của NVIDIA quá cao, và giá trị thị trường của công ty không phù hợp với thực tế. Tỷ lệ giá trên thu nhập P/E hiện tại của NVIDIA là khoảng 117 lần, trong khi tỷ lệ giá trên thu nhập trung bình của “Chỉ số S&P 500” là 26 lần.

Ông Rob Arnott, người sáng lập công ty quản lý tài sản Research Affiliates, kiêm nhà đầu tư nổi tiếng ở Phố Wall, cho rằng nếu NVIDIA sụp đổ, rất có thể sẽ kéo toàn bộ thị trường đi xuống.

Trong báo cáo mới nhất, ông Arnott chỉ ra rằng mức giá hiện tại của NVIDIA đã trên mức hoàn hảo. Tuy nhiên, phản ứng của thị trường đã quá lạc quan, và nhầm tưởng triển vọng kinh doanh tốt trong tương lai của NVIDIA là nguyên nhân khiến giá cổ phiếu hiện tại tăng. Đây là một lỗi điển hình về thị trường.

Thiên tài gốc Hoa Vương Đại Nhân (Alexandr Wang) được mệnh danh là “Musk” thứ hai. 5 năm trước, anh đã bỏ học MIT để sáng lập công ty Scale AI với bạn cùng lớp.

Ở tuổi 24, anh ghi dấu ấn và trở thành một trong những tỷ phú thế giới, trở thành doanh nhân tự thân thành đạt trẻ nhất. Scale AI hiện được định giá hơn 3,2 tỷ USD, và đã giành được đơn đặt hàng trị giá gần 100 triệu USD từ Bộ Quốc phòng Mỹ cách đây 3 năm.

Tiến sĩ Lý Khai Phúc (Kai-Fu Lee) sinh ra ở Đài Bắc, Đài Loan, là một nhân vật lớn trong ngành đầu tư mạo hiểm của Trung Quốc. Ông học tại Đại học Carnegie Mellon ở Hoa Kỳ, nhận bằng tiến sĩ về khoa học máy tính, sau đó giữ chức Phó Giáo sư.

Ông là giám đốc ngành thông tin, doanh nhân và nhà nghiên cứu khoa học máy tính. Ông từng giữ các vị trí chủ chốt tại nhiều công ty IT như Apple, SGI, Microsoft và Google. Sau khi từ chức ở Google vào tháng 9/2009, ông thành lập Sinovation Ventures và giữ chức Chủ tịch kiêm CEO.

Sinovation Ventures đã gia nhập Hệ thống chuyển nhượng vốn cổ phần quốc gia Trung Quốc vào đầu năm 2016 và luôn thu hút nhiều sự chú ý.

Với tư cách là Bộ trưởng đầu tiên của Cục Phát triển Kỹ thuật số Đài Loan, nhiệm vụ của bà Đường Phụng có thể được mô tả là khá gian khổ.

Kể từ khi nhậm chức vào năm 2022, bà không chỉ phải làm việc chăm chỉ để đảm bảo “khả năng phục hồi kỹ thuật số” (digital resilience) của Đài Loan, mà còn phải ngăn chặn những rủi ro tiềm ẩn mà AI mang lại cho nền dân chủ mới nổi của Đài Loan.

Trong khi các quan chức trên khắp thế giới đang nỗ lực bảo vệ nền dân chủ khỏi những tác động tiêu cực của AI, bà Đường Phụng đang khám phá cách AI có thể được sử dụng để củng cố nền dân chủ, đặc biệt là phương diện kiểm soát AI.