Gần 400 nhân viên tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ vẫn chưa tiêm vắc-xin COVID-19, theo dữ liệu do tờ The Epoch Times thu thập được.

vắc-xin COVID-19
Trụ sở của CDC Mỹ ở Atlanta. (Ảnh: Par Rob Hainer/Shutterstock)

Cụ thể, ông Roger Andoh, quan chức tại CDC, nói với The Epoch Times rằng có tổng cộng 382 công nhân chưa tiêm vắc-xin COVID-19; ngoài ra, 9 nhân viên khác vừa tiêm một liều vắc-xin của hãng Pfizer hoặc Moderna, đồng nghĩa với việc họ cũng không được tính là đã tiêm chủng đầy đủ theo hướng dẫn của CDC.

Ban đầu, ông Andoh đề cập đến một tuyên bố từ chính phủ nhắc tới dữ liệu thu được kể từ tháng 12/2021 và từ chối trả lời đầy đủ câu hỏi của tờ The Epoch Times, trong đó yêu cầu cung cấp các số liệu chi tiết hơn tính đến ngày 15/3.

“Xin lưu ý rằng đây là dữ liệu mới nhất và đầy đủ nhất hiện có nhưng không có một số dữ liệu mà bạn yêu cầu”, ông Andoh cho biết lúc đầu.

Khi được yêu cầu giải thích, một nhân viên khác tại CDC đã lặp lại tuyên bố của ông Andoh.

Sau khi tờ The Epoch Times đệ đơn kháng cáo lên Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS), cơ quan chủ quản của CDC, thì cơ quan này đã thay đổi lập trường của mình mà không đưa ra lý do.

“Sau khi tiến hành tìm kiếm bổ sung, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin sau”, ông Andoh cho biết trong phản hồi mới.

Ông Jonathan Nelson, nhà phân tích về FOIA (Đạo luật Tự do Thông tin) của HHS, nói với tờ The Epoch Times trong một email rằng: “Phản hồi từ CDC mà tôi nhận được đối với đơn khiếu nại của The Epoch Times cho tôi cảm giác rằng họ không có ý giữ lại bất kỳ thông tin nào lúc đầu. Dựa trên điều đó, cá nhân tôi tin rằng đây chỉ là một thiếu sót không chủ định từ phía họ”.

Ngoài việc tiết lộ rằng có 391 nhân viên không tiêm vắc-xin COVID-19 đầy đủ, CDC cho biết có 12.399 người đã tiêm chủng đầy đủ, tức là họ đã tiêm 2 liều vắc-xin Moderna hoặc Pfizer hoặc tiêm 1 mũi vắc-xin Johnson & Johnson.

Bên cạnh đó, 5.810 nhân viên chia sẻ rằng họ đã tiêm liều bổ sung, mặc dù cơ quan này nhấn mạnh rằng các nhân viên không cần phải tiết lộ về việc liệu họ đã tiêm mũi bổ sung hay chưa.

CDC cũng cho hay rằng cơ quan này đã không đưa ra yêu cầu miễn trừ đối với quy định bắt buộc tiêm vắc-xin đối với nhân viên liên bang của Tổng thống Joe Biden. Quy định này sẽ có hiệu lực vào ngày 31/5 tới đây sau khi bị đình chỉ trong nhiều tháng do phán quyết của tòa án.

Văn phòng truyền thông của CDC đã không trả lời khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra với những nhân viên chưa tiêm chủng, những người không được miễn trừ và tại sao không có trường hợp nào được miễn trừ. Dữ liệu hiện có được tính kể từ ngày 12/4.

Ba cơ quan y tế khác thuộc HHS tham gia sâu vào việc thúc đẩy tiêm vắc-xin COVID-19 và từ chối cung cấp dữ liệu sau thời điểm tháng 12/2021 vẫn chưa cung cấp số liệu được yêu cầu. Những tổ chức này là Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Mỹ, Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid (CMS) và Viện Y tế Quốc gia (NIH).

Theo The Epoch Times,

Phan Anh

Điều mà chúng ta thấy và Điều mà chúng ta không thấy