Facebook thông báo rằng gần đây họ đã vô hiệu hóa một số tài khoản giả được cho là do Trung Quốc tạo ra nhằm gây ảnh hưởng đến bầu cử và chính trị Hoa Kỳ.

Instagram
(Nguồn: Ink Drop/ Shutterstock)

Trong một báo cáo điều tra của công ty Meta (chủ quản của Facebook), công ty truyền thông xã hội này xoá 4.789 tài khoản Facebook giả mạo nhắm mục tiêu vào chính trị Hoa Kỳ và ít nhất 13 tài khoản nhắm mục tiêu vào Ấn Độ.

Báo cáo của Meta cho biết không rõ liệu mục tiêu của các tài khoản là “gây căng thẳng đảng phái, xây dựng ‘khán giả’ ủng hộ các chính trị gia, hoặc làm cho các tài khoản giả mạo chia sẻ nội dung để có vẻ chân thực hơn”.

Forbes báo cáo các tài khoản Facebook này sao chép và chia sẻ lại các bài đăng trên mạng xã hội X của những chính trị gia thuộc đảng Dân chủ và Cộng hòa.

Một số chính trị gia bao gồm cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (Đảng Dân chủ, California) và Dân biểu Matt Gaetz (Đảng Cộng hoà, Florida).

Các tài khoản khác đã bị Facebook xóa bao gồm các nhóm nhắm mục tiêu vào Tây Tạng bằng cách giả làm nhà báo và nhà hoạt động để lấy thông tin.

Anh Nguyễn, theo JTN