Khoảng hơn 1/10 số phiếu bầu cử tổng thống Mỹ 2024 là của gần 24 triệu dân nhập cư, theo một phân tích do cơ quan di trú Mỹ công bố. Breitbart bình luận rằng đây có thể là một lợi thế cho Đảng Dân chủ.

Trump Biden
Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) ngày 4/11/2023 khi rời Nhà thờ Công giáo La Mã St. Edmond ở Bãi biển Rehoboth bang Texas; cựu Tổng thống Donald Trump (phải) tại Trendsetter Engineering Inc. ở Houston vào ngày 2/11/2023. (Ảnh: Getty)

Báo cáo do Hội đồng Di trú Mỹ công bố

Số người nhập cư vào Mỹ, gồm cả những người nhập cư bất hợp pháp, tăng lên trong những năm vừa qua trong thời chính quyền của Tổng thống Joe Biden, Đảng Dân chủ.

231126 us 01
Năm 2021, hơn 45 triệu dân di trú có sức mua 1.400 tỷ ở thị trường, và đóng góp  524 tỷ tiền thuế, chiếm 13,6% dân số Mỹ. (Ảnh chụp màn hình trang web)
231126 us 02
Quá nửa (52,5%) những người nhập cư đã được bình thường hóa và trở thành công dân Mỹ, và hầu hết trong số đó được quyền tham gia bầu phiếu.

Mặc dù nhóm người nhập cư bất hợp pháp gây nên bất ổn cho xã hội Mỹ, nhưng nhìn từ góc độ khác, tổng thể những người nhập cư là một phần đóng góp cho sự phát triển của kinh tế nước này.

Hầu hết là nhập cư từ Mexico (23,7% tổng số người nhập cư), tiếp đó là Ấn Độ (6,0%), Trung Quốc (4,7%), Philippines (4,4%), El Salvador (3,1%) v.v.

Năm 2021, hơn 45 triệu người không phải sinh ra ở Mỹ nhưng giờ sinh sống ở Mỹ, tích tồn qua các năm, chiếm 13,6% dân số Mỹ. Nhưng họ đóng góp 22,2% doanh số trong các doanh nghiệp, và chiếm 22,8% trong các vị trí người lao động chất xám (STEM: khoa học, công nghệ, kỹ thuật, và toán).

Hơn một nửa trong số dân nhập cư đã được bình thường hóa trở thành người Mỹ, và hầu hết trong đó nhận được quyền tham gia bầu phiếu. Con số năm 2021 là hơn 23 triệu người. Dự kiến sẽ gần 24 triệu dân nhập cư sẽ tham gia bầu phiếu trong lần bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 sắp tới.

Lợi thế cho Đảng Dân chủ

Tờ BreitBart (phe cánh hữu) hôm Thứ Bảy đã đăng bài bình luận rằng số người nhập cư gia tăng sẽ có lợi cho Đảng Dân chủ cánh tả.

Những năm qua, chính quyền Biden cùng Đảng Dân chủ thúc đẩy các chính sách có lợi cho những người nhập cư, điều mà thường bị cánh hữu chỉ trích là nguyên nhân dẫn tới khủng hoảng biên giới của Mỹ đang diễn ra hiện nay.

“Khi ngày càng có nhiều người nhập cư được nhập tịch và đủ điều kiện bầu phiếu, họ sẽ tiếp tục nhận được quyền chính trị ở xã hội,” trích bài phân tích của Hội đồng nói trên. “Số lượng cử tri nhập cư dự kiến ​​​​sẽ chỉ tăng [chứ không giảm] trong thập kỷ tới, và tại một số tiểu bang thì số cử tri sinh ra ở nước ngoài đã có khả năng [là nhân tố] quyết định các cuộc bầu cử.”

231126 us 03
Một thăm dò (24.558 người tham gia trả lời, do CNN công bố con số) cho thấy 9% trong đó là người không sinh ra ở Mỹ, và trong số đó 64% đã bầu cho bà Hillary Clinton, và chỉ có 31% bầu cho ông Donald Trump, trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. (Ảnh chụp màn hình trang web)

BreitBart chỉ ra rằng tuy chỉ chiếm hơn 1/10 số phiếu bầu, nhưng dân di trú quả thực có thể là nhân tố quyết định cán cân bầu cử, ở một số bang. Trong cả 2 đợt bầu cử tổng thống vừa qua ở Mỹ —năm 2016 và năm 2020— thì tỷ lệ thắng thua giữa 2 ứng viên đại biểu cánh tả và cánh hữu đều chênh nhau không lớn.

Theo BreitBart chỉ ra, trích dẫn số liệu mà CNN từng công bố, thì nếu như cử tri Mỹ năm 2024 mà quay ngược thời gian để đi bầu năm 2016 (năm đó chỉ có 9% cử tri là dân nhập cư), thì năm đó bà Hillary Clinton của cánh tả đã đánh bại dễ dàng đối thủ Donald Trump của cánh hữu. Năm đó, ông Trump thắng là vì trong 91% người Mỹ sinh ra ở Mỹ thì có 49% bầu cho ông, và chỉ có 45% bầu cho bà Clinton. Nhưng hiện nay, tỷ lệ dân nhập cư tăng cao, và cán cân là đảo ngược lại.

Còn lần bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, số chênh lệch của ứng viên Joe Biden cánh tả và ứng viên Donald Trump cánh hữu chỉ là 7 triệu phiếu bầu mà thôi.

Năm đó, tại Nevada, ông Joe Biden chỉ đánh bại cựu Tổng thống Donald Trump khoảng 33.500 phiếu bầu, ở Arizona là 10.400 phiếu bầu, ở Georgia gần 11.800 phiếu bầu, ở Pennsylvania khoảng 81.600 phiếu bầu, ở Michigan 154.000 phiếu bầu, và ở Wisconsin chỉ nhỉnh hơn 20.600 phiếu một chút.

Các con số, theo BreitBart, chỉ ra rằng tỷ lệ dân nhập cư tăng là một nhân tố lợi thế cho Đảng Dân chủ cánh tả.

Đại đa số những người nhập cư vào Mỹ —khoảng 7/10 người nhập cư hợp pháp— là nhập cư thông qua quá trình được gọi là “di trú theo chuỗi”. Nghĩa là, công dân mới nhập tịch vào Mỹ có thể tài trợ số lượng thẻ xanh không giới hạn cho người thân của họ nước ngoài nhập cư vào Mỹ.

Đến năm 2043 (20 năm nữa), nếu vẫn giữ xu thế này, thì Mỹ sẽ có thêm tận 15 triệu cử tri là những người được sinh ra ở nước ngoài. Khoảng 8 triệu người trong số đó, theo dự tính, là di cư vào Mỹ nhờ vào việc họ có thân nhân là công dân Mỹ.

Nhật Tân