Các công ty công nghệ toàn cầu vẫn tiếp tục xu hướng cắt giảm lao động kể từ năm 2022. Theo thống kê từ Layoffs.fyi, một nền tảng theo dõi tình hình việc làm lĩnh vực công nghệ, chỉ riêng trong tháng 1 năm nay (tính đến ngày 26) có 21.370 nhân viên (trong 76 công ty) đã bị ngừng hợp đồng lao động. Động thái mới nhất là thông báo của Microsoft vào thứ Sáu (26/1) rằng họ sẽ cắt giảm 1900 nhân viên trong bộ phận game.

r shutterstock 192086159
Tòa nhà của Google ở California (Sutterstock).

Làn sóng giảm lao động tại các công ty công nghệ bắt đầu sau dịch bệnh COVID-19. Năm 2022, 1.064 công ty công nghệ cắt giảm khoảng 165.000 nhân công; năm 2023, 1.187 công ty công nghệ cắt giảm hơn 260.000 nhân công, trung bình mỗi tháng có khoảng 21.883 người bị doanh nghiệp công nghệ ngừng hợp đồng lao động.

Washington Examiner dẫn lời người sáng lập Layoffs.fyi là ông Roger Lee cho hay, làn sóng cắt giảm lao động là nỗ lực của các công ty công nghệ nhằm “điều chỉnh việc tuyển dụng quá mức trong thời kỳ dịch bệnh”, rằng những công ty đó đã không chuẩn bị tốt cho nền kinh tế hứng chịu thực trạng lãi suất cao và lĩnh vực công nghệ sụt giảm lợi nhuận, có nghĩa là các công ty đã đánh giá sai về số lượng nhân viên cần thiết để đảm bảo hoạt động.

Microsoft

Microsoft cho biết vào ngày 26/1 rằng, trong tuần này sẽ ngừng hợp đồng lao động đối với 1900 nhân viên tại bộ phận Activision Blizzard và Xbox. Đây là đợt giảm nhân công mới nhất gần đây trong ngành công nghệ. Việc giảm nhân công chiếm khoảng 8% bộ phận game của Microsoft và chủ yếu xảy ra ở bộ phận Activision Blizzard.

Reuters đưa tin, Microsoft cho biết Chủ tịch Activision Blizzard là ông Mike Ybarra và giám đốc thiết kế – ông Allen Adham cũng sẽ rời công ty, đồng thời trước đó bộ phận Activision Blizzard cũng thông báo hủy bỏ một game sinh tồn (survival game).

Google

Google vào năm 2023 đã cắt giảm hơn 12.000 nhân viên. Vào ngày 10/1/2024, công ty thông báo sẽ cắt giảm 1.000 nhân viên ở nhiều bộ phận. CEO Sundar Pichai cho biết đây mới chỉ là khởi đầu và sẽ có nhiều đợt cắt giảm lao động hơn trong năm.

Ông Pichai cho biết trong một bản ghi nhớ: “Chúng tôi có những mục tiêu đầy tham vọng, sẽ ưu tiên đầu tư vào những doanh nghiệp quan trọng. Để tạo ra năng lực cho những khoản đầu tư này, chúng tôi phải đưa ra những lựa chọn khó khăn”.

Lĩnh vực quan trọng được họ ưu tiên hiển nhiên bao gồm hướng vào trí tuệ nhân tạo (AI) đang cạnh tranh mạnh mẽ; còn lựa chọn khó khăn liên quan đến các nhóm như quảng cáo và bán hàng, một số dự án YouTube, phát triển điện thoại Pixel và thiết bị nhà thông minh Nest.

Riot Games

Riot Games là công ty game có trụ sở tại Los Angeles, được Brandon Beck và Marc Merrill thành lập vào năm 2006. Vào năm 2009 công ty này đã phát hành trò chơi đầu tiên “Liên minh huyền thoại” và đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng game. Công ty có hơn 4.500 nhân viên tại hơn 20 văn phòng trên toàn cầu, được tạp chí Fortune liệt kê trong 100 nơi làm việc tốt nhất.

Vào ngày 22/1, Riot Games đã công bố kế hoạch cắt giảm 530 nhân công trên phạm vi toàn cầu, chiếm khoảng 11% tổng số nhân viên của công ty. CEO Dylan Jadeja cho biết “một số khoản đầu tư quan trọng mà chúng tôi thực hiện đã không mang lại lợi nhuận như mong đợi”, việc giảm bớt lao động không phải để xoa dịu các nhà đầu tư mà để “tập trung nỗ lực vào các dự án mang lại giá trị cao nhất cho người chơi – những thứ thực sự xứng đáng với thời gian của họ”.

Discord

Discord ra mắt vào năm 2015 dưới dạng máy chủ trò chuyện dành cho game, nhưng sau đó đã trở thành một công cụ phổ biến trong nhiều cộng đồng trực tuyến. Công ty có trụ sở tại San Francisco. Là một nền tảng xã hội VoIP và nhắn tin tức thời, Discord cho phép khách hàng thực hiện cuộc gọi thoại và video, gửi tin nhắn văn bản, tệp…. Máy chủ có 350 triệu người dùng đã đăng ký vào năm 2021, người dùng hoạt động hàng tháng là hơn 150 triệu. Vào năm 2023, Discord là trang web được truy cập nhiều thứ 35 trên thế giới, với 23,42% lưu lượng truy cập đến từ Mỹ.

Ngày 11/1/2024, công ty thông báo sẽ cắt giảm 170 nhân viên, chiếm 17% tổng số nhân viên. CEO Jason Citron đã viết trong bản ghi nhớ rằng số lượng nhân viên đã tăng quá nhanh trong vài năm qua, việc cắt giảm nhằm mục đích “tăng cường tập trung của công ty và cải thiện cách chúng tôi làm việc cùng nhau để phục vụ tổ chức”.

Vào đầu năm 2023, Discord được sử dụng để công bố thông tin tình báo mật về cuộc chiến của Nga xâm lược Ukraine và tin tức về sự rạn nứt trong quan hệ của Mỹ với các đồng minh. Nền tảng này cũng được cho là có liên quan đến các trường hợp bắt cóc, lừa đảo, lạm dụng tình dục, khai thác tình dục trẻ em.

Twitch

Twitch là nền tảng phát sóng trực tiếp có trụ sở tại San Francisco, vào ngày 9/1 đã thông báo họ sẽ sa thải 500 nhân viên, chiếm 35% tổng số nhân viên của công ty, do gặp khó khăn lợi nhuận.

CEO Dan Clancy cho biết, trong năm qua công ty đã luôn nỗ lực xây dựng doanh nghiệp bền vững, cắt giảm chi phí và nâng cao hiệu quả: “Thật không may, bất chấp những nỗ lực này, rõ ràng quy mô tổ chức của chúng tôi vẫn lớn hơn nhiều so với nhu cầu hoạt động”.

Twitch là nền tảng dịch vụ truyền thông trực tuyến tích hợp nhiều nội dung, ngoài dịch vụ phát sóng trực tiếp trò chơi trên nền tảng đám mây còn bao gồm âm nhạc, thể thao, giảng dạy, từ thiện, chương trình trò chuyện, nội dung sáng tạo… Công ty được thành lập vào năm 2011 bởi Justin Kan và Emmett Shear, được Amazon mua lại vào năm 2014 với giá 970 triệu USD, trong nhiều năm đã tổ chức nhiều trò chơi điện tử và phát trực tuyến cá nhân hóa để kiếm lợi nhuận. Vào tháng 10/2023, Twitch trở thành trang web được truy cập nhiều thứ 37 trên thế giới với 20,26% lưu lượng truy cập đến từ Mỹ.

Ngoài ra còn phải kể đến công ty đấu giá trực tuyến eBay có trụ sở tại San Francisco, vào ngày 23/1 đã công bố cắt giảm 1000 nhân viên; công ty thương mại điện tử Wayfair có trụ sở tại Boston, vào ngày 19/1 đã công bố cắt giảm 1650 nhân viên; Amazon vào ngày 10/1 cho biết cắt giảm hàng trăm nhân viên tại Prime Video và MGM Studios; gã khổng lồ công cụ trò chơi Unity có trụ sở tại San Francisco tuyên bố vào ngày 8/1 cắt giảm 1.800 nhân viên, chiếm khoảng 1/4 số nhân viên của công ty.

Bên ngoài nước Mỹ, đáng kể nhất là công ty phần mềm đa quốc gia SAP có trụ sở tại Đức, hôm 23/1 tuyên bố sẽ cắt giảm 8.000 nhân viên, chiếm khoảng 7% tổng số nhân viên của công ty. Tập đoàn này có văn phòng tại 180 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 110.000 nhân viên, vào năm 2023 là công ty phần mềm lớn thứ 3 thế giới tính theo doanh thu.