Theo thống kê, số lượng lao động bị sa thải trong lĩnh vực công nghệ tại Mỹ tăng đáng kể trong tháng 1/2024.

sa thải
(Ảnh minh họa: Tada Images/Shutterstock)

Cụ thể, tờ Bloomberg mới đây đăng bài phân tích nhận định rằng trong khi giá trị cổ phiếu công nghệ tăng mạnh trên phố Wall thì các công ty công nghệ lại đang thu hẹp quy mô với tốc độ chóng mặt. Dữ liệu trên trang Layoffs.fyi cho thấy từ đầu năm 2024 đến nay, khoảng 23.670 công nhân đã bị sa thải khỏi 85 công ty công nghệ. Đây là mức sa thải cao nhất kể từ tháng 3/2023 ghi nhận số người nghỉ việc trong lĩnh vực này là 38.000 người.

Theo Bloomberg, trong tuần qua, công ty phần mềm SAP đã thông báo cho nghỉ việc hoặc chuyển việc đối với 8.000 nhân viên; Microsoft cắt giảm 1.900 việc làm trong bộ phận trò chơi; Công ty công nghệ tài chính mới nổi Brex sa thải 20% nhân lực; Ebay cắt giảm 1.000 việc làm tương đương 9% tổng nhân lực của công ty. Trước đó, Google, Amazon cũng thông báo cắt giảm vài trăm việc làm. Các công ty không thuộc lĩnh vực công nghệ như Citigroup, Levi Strauss cũng cắt giảm khoảng 10% nhân sự.

Nguyên nhân của làn sóng sa thải nhân sự này được cho là do các công ty cần cân đối ngân sách cho năm tới, gia tăng hiệu suất công việc. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) cũng khiến các công ty cắt giảm nhân sự để đầu tư nhiều hơn cho việc phát triển các sản phẩm AI. Tuy nhiên, mức độ cắt giảm này thấp hơn nhiều so với mức lịch sử ghi nhận hồi tháng 1/2023 khi 277 công ty công nghệ đã sa thải khoảng 90.000 nhân sự.

Phan Anh

Video: 18 cách tích đức trong cuộc sống hàng ngày