Công ty Plasmos (có trụ sở tại Mỹ) sẽ cung cấp dịch vụ vận chuyển trong không gian và đưa hàng hóa về Trái Đất bằng xe tải vũ trụ, trong đó có thể chở một vệ tinh nặng 400 kg, theo tờ Space News.

xe tải
Xe tải của Plasmos. (Ảnh: Chụp màn hình)

Cụ thể, xe tải vũ trụ (Space Truck), hoạt động nhờ hệ thống đẩy chế độ kép của Plasmos, sẽ vận chuyển hàng hóa lên độ cao 1.400 km, “cho phép sản xuất trong không gian, vận chuyển chặng cuối, vận chuyển từ điểm này tới điểm khác, bảo trì trên quỹ đạo và thu gom rác”, Ali Baghchehsara, giám đốc điều hành Plamso, cho biết hôm 9/2.

Các cấu hình khác nhau của của xe tải vũ trụ in 3D sẽ di chuyển tới quỹ đạo thấp của Trái Đất dưới dạng hàng hóa trên phương tiện phóng. Ở cấu hình Flatbed, xe tải vũ trụ có thể chở một vệ tinh nặng 400 kg. Ở cấu hình Musketeer, xe tải vũ trụ có đủ chỗ cho 4 vệ tinh 75 kg và 6 kg hàng hóa khác. Đối với bảo trì trên quỹ đạo, Plasmos lên kế hoạch sản xuất phương tiện trang bị cánh tay robot, giúp tiếp nhiên liệu cho vệ tinh và sửa chữa tàu vũ trụ.

Ngoài ra, phương tiện của Plasmos cũng có khả năng hạ cánh hàng hóa trong khu vực rộng một km2 khi bay trở lại Trái Đất. Công ty dự kiến tiến hành chuyến bay thử nghiệm chứng minh công nghệ đầu tiên trong tháng 1/2024. Thiết kế do công ty giới thiệu đang thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng và đối tác tiềm năng, bao gồm chương trình Defense Innovation Unit (DIU) của chính phủ Mỹ chuyên xác định công nghệ thương mại có thể ứng dụng trong quân đội.

Plasmos đã đạt nhiều bước tiến lớn từ khi thành lập vào năm 2021. Velo3D, công ty khởi nghiệp sản xuất kim loại đang làm việc với SpaceX và nhiều nhà cung cấp dịch vụ phóng khác, phụ trách in xe tải vũ trụ đầu tiên cho Plasmos.

Phan Anh

Video: Nói năng cẩn trọng thể hiện nhân phẩm của một người