Tính năng sửa đổi tin nhắn đã gửi chính thức được WhatsApp cập nhật trên các thiết bị Android và iOS. Tính năng này sẽ hữu ích khi người dùng nhắn nhầm hoặc sai nội dung và cần điều chỉnh lại, thay vì gõ lại một đoạn văn bản khác.

WhatsApp
(Ảnh minh họa: Par Primakov/Shutterstock)

Cụ thể, người dùng chỉ vệc nhấn và giữ vào dòng tin nhắn đã gửi trong cuộc trò chuyện để chỉnh sửa lại nội dung. Những tin nhắn đã chỉnh sửa này sẽ được hiển thị là “đã chỉnh sửa” sau khi gửi đi lần nữa. Tính năng mới có giới hạn thời gian trong 15 phút sau khi tin nhắn được gửi thành công.

WhatsApp cho biết tính năng này đã bắt đầu được triển khai cho người dùng trên toàn cầu và có thể dùng ngay hoặc vài tuần tới sau khi update.

Ở một diễn biến khác, WhatsApp, công ty con của Meta, một lần nữa bị lộ các vấn đề về quyền riêng tư và bảo mật. Một số người dùng WhatsApp đã đăng lên Twitter nói rằng khi họ đang ngủ vào ban đêm, WhatsApp đã bật chức năng micrô để nghe lén.

Hôm 9/5, ông Elon Musk, giám đốc điều hành của Twitter, đã đăng lại một dòng tweet do ông Foad Dabiri, giám đốc kỹ thuật và công nghệ của Twitter, đăng hôm 6/5. Trong tweet của mình, ông Dabiri đăng kèm ảnh chụp màn hình và nói rằng khi ông đang ngủ, WhatsApp đã sử dụng micro của điện thoại di động ở chế độ nền. Sau đó ông để lại tin nhắn dưới phần bình luận để trả lời cư dân mạng, nói rằng điện thoại di động mà ông đang sử dụng là Google Pixel 7 Pro.

Ông Musk đã để lại tin nhắn ở tweet của ông Dabiri rằng: “Điều này rất kỳ lạ”, sau đó ông đăng trên tài khoản của mình vào ngày 9/5 và viết rằng “WhatsApp không thể tin tưởng được”.

Phan Anh

Video: Phi công Trung Quốc bị bắt quả tang quay lén trong nhà vệ sinh nữ