Vải thiều sắp vào vụ thu hoạch chính, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Bắc Giang ra văn bản đề nghị quản lý tốt việc sử dụng thuốc chăm sóc vải thiều, không sử dụng thuốc tràn lan, không dùng loại thuốc có độ độc hại cao ảnh hưởng đến chất lượng vải.

vai thieu bac giang vao mua vai thieu bac giang xuat khau thuoc bao ve thuc vat vai thieu bacgiang.gov .vn
Tại Hà Nội, vải thiều đầu mùa có giá khoảng 60.000-100.000 đồng/kg nhưng vẫn hút khách. (Ảnh: Cây vải thiều/bacgiang.gov.vn)

Ngày 29/4, ông Lê Bá Thành – Phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Giang cho biết đơn vị vừa có công văn gửi các huyện, Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật, các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất về việc quản lý, giám sát việc sử dụng thuốc đối với vải thiều trong giai đoạn sắp vào vụ thu hoạch.

Theo ông Thành, hiện nay vải thiều đang giai đoạn quả non. Từ nay đến cuối vụ là thời điểm các loại sâu bệnh phát sinh gây hại, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sẽ tăng lên.

Do vậy, Sở NN&PTNT Bắc Giang yêu cầu các huyện có vùng trọng lớn vải thiều phải giám sát chặt chẽ việc sử dụng các loại thuốc chăm sóc cây. Nếu không được quản lý tốt, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sẽ ảnh hưởng nhiều đến chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và thương hiệu vải thiều khi xuất khẩu.

Bên cạnh đó, Sở này yêu cầu giám sát nông dân ghi chép nhật ký đồng ruộng, bảo đảm truy xuất nguồn gốc, tuân thủ quy trình sản xuất vải và các yêu cầu của thị trường xuất khẩu.

“Chỉ thị, khuyến cáo người trồng vải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ sâu bệnh khi thực sự cần thiết, ưu tiên sử dụng thuốc sinh học, thuốc có thời gian cách ly ngắn, không sử dụng thuốc tràn lan, không sử dụng thuốc có độ độc cao, thuốc không đăng ký sử dụng cho vải” – Sở NN&PTNT Bắc Giang đề nghị, báo Tuổi Trẻ đưa tin.

Năm 2022, tỉnh Bắc Giang có 28.300 ha vải thiều, trong đó vải sớm 6.750 ha, vải thiều chính vụ 21.550 ha. Diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap khoảng 15,4 nghìn ha và GlobalGAP khoảng 102 ha.

Những ngày gần đây, tại Hà Nội, vải thiều đầu mùa xuất hiện với giá khá cao, dao động từ 60.000-100.000 đồng/kg nhưng vẫn hút hàng. Chị Thanh Thúy, chủ cửa hàng trái cây ở Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết hiện vải mới bắt đầu vào mùa thu hoạch nên đắt là điều dễ hiểu. Loại vải này đều là vải lai, vải u hồng, vải u trứng trồng ở các tỉnh như: Hải Dương, Quảng Ninh, Đắk Lắk…Đây là vải chín sớm hơn so với vải chính vụ từ 20-30 ngày, theo Báo Mới.

Theo Sở Công thương, đến thời điểm này có gần 70 thương nhân Trung Quốc đăng ký đến Bắc Giang thu mua vải thiều năm 2022. Hiện cơ quan của tỉnh này đang hướng dẫn những thương nhân này thực hiện thủ tục nhập cảnh theo quy định.

Tuyết Minh