Chiều nay (ngày 23/6), Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol sẽ tham dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc và có bài phát biểu tại sự kiện này.

tong thong han quoc tham viet nam
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Phu nhân sáng 22/6 đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam kéo dài 3 ngày. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Theo đó, sáng 23/6, Chủ tịch nước Việt Nam – ông Võ Văn Thưởng đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống (TT) Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trong chuyến thăm Việt Nam kéo dài 3 ngày.

Chuyến thăm của TT Yoon Suk Yeol diễn ra vài tháng sau khi Việt Nam và Hàn Quốc nâng quan hệ ngoại giao giữa 2 nước lên “Đối tác chiến lược toàn diện” vào tháng 12/2022.

Đi cùng TT Yoon Suk Yeol trong chuyến thăm lần này có Phó thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Chiến lược và Tài chính Choo Kyung Ho, Bộ trưởng Ngoại giao Park Jin, Bộ trưởng Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng Lee Chang Yang và một số quan chức khác.

Theo truyền thông trong nước, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này là phái đoàn hơn 200 doanh nghiệp Hàn Quốc.

Hiện nay, Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ 1 về đầu tư, thứ 3 về thương mại (sau Mỹ, Trung Quốc). Tổng giá trị thương mại song phương năm 2022 đạt 87 tỷ USD, tăng 11,4% so với năm 2021.

Tính lũy kế đến tháng 4/2023, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với gần 82 tỷ USD tổng vốn đăng ký, hơn 9.559 dự án còn hiệu lực. Tính trong quý 1/2023, Hàn Quốc đã đầu tư vào Việt Nam 474 triệu USD với 76 dự án cấp mới.

Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết trong số các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia sự kiện có sự xuất hiện của lãnh đạo các tập đoàn kinh tế hàng đầu Hàn Quốc và Việt Nam như: Tập đoàn điện tử Samsung, Tập đoàn Doosan Enerbility, Công ty xe điện VinFast, Tập đoàn Boston Counsulting Group (BCG), Ngân hàng Shinhan,…

Tuấn Minh