Hàng không Vietnam Airlines và Vietjet Air đã nối lại chặng bay trực tiếp từ Hồng Kông và Quảng Châu (Trung Quốc) đến Đà Nẵng từ ngày 3/7.

Vietjet Air hàng không sân bay check in sân bay vietjet air lãi
Vietnam Airlines và Vietjet Air khai thác trở lại chặng bay trực tiếp từ Hồng Kông và Quảng Châu. (Ảnh minh họa: CTV/Trí Thức VN)

Tối ngày 3/7, chuyến bay đầu tiên số hiệu VN-549 của Vietnam Airlines từ sân bay quốc tế Bạch Vân, Quảng Châu (Trung Quốc) đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng với 200 du khách.

Chuyến bay này đánh dấu lần đầu tiên đường bay thẳng từ Quảng Châu đến Đà Nẵng hoạt động trở lại từ sau COVID-19 (Viêm phổi Vũ Hán).

Được biết, đường bay thẳng mở lại theo hình thức bay thuê chuyến (charter) do Hãng Vietnam Airlines khai thác, với tầng suất 3 chuyến mỗi tuần vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu bằng loại máy bay Airbus A321.

Theo lịch khai thác, chuyến bay sẽ cất cánh tại Quảng Châu lúc 21h40 và hạ cánh tại Đà Nẵng lúc 22h55, sau hành trình hơn 2 giờ.

Đà Nẵng và Nha Trang là hai thành phố biển của Việt Nam thường được du khách Trung Quốc ưa chuộng.

Tối cùng ngày, Hãng Vietjet Air cũng chính thức mở lại đường bay thẳng kết nối Đà Nẵng với Hồng Kông.

Theo đó, đường bay Đà Nẵng – Hồng Kông được khai thác với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật.

Trước đó, các đường bay kết nối Đà Nẵng với Macau, Đài Loan – Trung Quốc, cũng đã hoạt động trở lại.

Trước COVID-19, ngành hàng không khai thác rất nhiều đường bay trực tiếp từ các địa phương Trung Quốc đến Đà Nẵng như: Thành Đô, Thượng Hải, Quảng Châu, Bao Đầu, Tây An, Bạch Tháp, Hà Bắc, Hồ Nam, Quý Dương, Sơn Tây, Hàng Châu, Nam Kinh, Vũ Hán, Thường Châu.

Theo lịch bay mùa hè 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng, nhiều đường bay thẳng từ Trung Quốc đến Đà Nẵng sẽ nối lại hoạt động trong năm nay.

Tuy tình hình khá hơn nhưng dòng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam vẫn còn ít so với trước dịch, điều này khiến hàng loạt khách sạn ở thành phố này phải rao bán vì không cầm cự nổi.

Vừa qua, ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) thông báo danh sách tài sản đảm bảo cần xử lý để thu hồi nợ, bao gồm bất động sản ở các địa điểm du lịch, trong đó có Hội An (Quảng Nam) và Đà Nẵng.

Tại Quảng Nam, ngân hàng Vietinbank rao bán khoảng 35 tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất và biệt thự, nhà hàng, khách sạn 3-4 sao trị giá từ vài chục tỷ đồng đến vài trăm tỷ đồng.

Như ở TP Hội An, một bất động sản là biệt thự 3 sao có diện tích 686m được rao bán 110 tỷ đồng; nhiều khách sạn 3 sao, nhà hàng, homestay khác ở TP.Hội An cũng được rao bán từ 33 – 40 tỷ đồng.

Không chỉ ở Quảng Nam, thành phố du lịch bên cạnh là Đà Nẵng, VietinBank cũng rao bán một bất động sản là khách sạn 5 sao có diện tích 1.220m2 với giá 600 tỷ đồng.

Tuấn Minh