Hãng điện thoại Xiaomi (Trung Quốc) lập nhà máy sản xuất điện thoại tại Việt Nam thông qua đối tác nhằm cung cấp sản phẩm cho thị trường trong nước lẫn Đông Nam Á. Lô hàng điện thoại đầu tiên đã được chuyển đến nhà phân phối Digiworld. Một số nước cáo buộc một số thiết bị của Xiaomi có lỗ hỏng bảo mật và có liên quan đến chính quyền Trung Quốc.

New Project 2
Hãng điện thoại Trung Quốc Xiaomi được cho là kém an toàn về việc bảo vệ thông tin người dùng và có liên quan đến chính quyền Trung Quốc. (Ảnh minh họa: Askarim/Shutterstock)

Công ty DBG Technology, đối tác sản xuất của Xiaomi Việt Nam đưa ra thông báo về lô hàng đầu tiên của thương hiệu này được sản xuất chính hãng tại Việt Nam. Lô hàng sẽ được chuyển đến kho vận của Digiworld – nhà phân phối chính thức của Xiaomi tại quốc gia này.

Các thiết bị Xiaomi phân phối tại Việt Nam sẽ có xuất xứ nhập khẩu và đến từ đơn vị gia công nội địa. Đồng thời, Xiaomi cho biết đối tác DBG còn sản xuất điện thoại cho nhu cầu xuất khẩu sang các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á như Malaysia, Thái Lan.

“Chúng tôi tin rằng điều này sẽ giải quyết được các vấn đề nguồn cung hàng hóa trước những sự thay đổi của đại dịch, giúp người tiêu dùng có được nguồn cung ổn định”, ông Nguyễn Đức Trọng, đại diện Digiworld, đơn vị phân phối Xiaomi tại Việt Nam cho biết.

Trên website của mình, DBG Technology cho biết công ty này chuyên cung cấp dịch vụ sản xuất điện tử, sạc điện ôtô, router Internet, pin năng lượng mặt trời… Theo kế hoạch, công ty này sẽ hoạt động với 10.000-15.000 nhân viên tại tỉnh Thái Nguyên, sản lượng ước tính đạt 30 triệu thiết bị xuất xưởng mỗi năm, giá trị xuất khẩu 4,5 tỷ USD.

Dữ liệu từ Báo cáo của Cục Xuất nhập khẩu cho thấy kim ngạch xuất khẩu điện thoại của Việt Nam trong năm 2021 đạt trên 33,1 tỷ USD, gấp hơn 10 lần số nhập khẩu, tăng hơn 14,9% so với năm 2020. Số lượng điện thoại sản xuất trong nước đạt 233,7 triệu chiếc, tăng 7,6% so với năm trước.

Theo đó, kim ngạch xuất mặt hàng điện thoại và linh kiện điện thoại chủ yếu đến từ nhóm doanh nghiệp FDI (vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, chiếm đến 99%). Việt Nam cũng là quốc gia sản xuất điện thoại lớn nhất của Samsung, chiếm 60% tổng lượng điện thoại bán ra của tập đoàn này trên toàn cầu.

Ngoài ra, nhà phân tích Ming-Chi Kuo từ TF International Securities cho biết mẫu tai nghe không dây AirPods Pro thế hệ 2 sẽ được sản xuất đại trà tại Việt Nam từ nửa cuối năm nay. Trước đó, tờ WSJ đưa tin Apple muốn thúc đẩy hoạt động sản xuất tại Ấn Độ và Việt Nam, một phần nguyên nhân đến từ các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt của Trung Quốc.

Liên quan đến vấn đề bảo mật trên điện thoại, vào tháng 2/2022, Bỉ cảnh báo rằng các sản phẩm từ Xiaomi, nhà sản xuất điện thoại thông minh nổi tiếng của Trung Quốc, có thể đóng một vai trò trong các nỗ lực gián điệp của Trung Quốc. Trong một tuyên bố với một nhà lập pháp Bỉ, Bộ Tư pháp nước này cảnh báo rằng “ít nhất có nguy cơ chuyển dữ liệu không mong muốn cho chính quyền Trung Quốc và có yếu tố gián điệp”.

Vincent Van Quickenborne, quan chức Bỉ đã đưa ra cảnh báo, trích dẫn một báo cáo của Forbes từ năm 2020 cho thấy điện thoại thông minh Redmi Note 8 của Xiaomi đã gửi dữ liệu duyệt web của người dùng đến các máy chủ ở Trung Quốc.

Ông cũng lưu ý một tuyên bố từ bộ phận an ninh mạng của Lithuania rằng điện thoại thông minh Xiaomi được đóng gói với phần mềm có khả năng kiểm duyệt các cụm từ chính trị nhạy cảm, bao gồm cả những cụm từ liên quan đến Đài Loan, Tây Tạng và các chủ đề chính trị khác. Chính phủ Lithuania cũng nêu chi tiết các lỗ hổng bảo mật trong các thiết bị Huawei.

Ngay sau khi báo cáo về kiểm duyệt trên thiết bị Xiaomi được đưa ra, Ủy ban Truyền thông Quốc gia Đài Loan đã phát hiện ra rằng điện thoại thông minh Mi 10 của Xiaomi có khả năng kiểm duyệt tương tự.

Vào thời điểm đó, thông báo của Lithuania có ý nghĩa đối với Hoa Kỳ, nơi Xiaomi không có nhiều sự hiện diện. Lầu Năm Góc đã cố gắng đưa Xiaomi vào danh sách đen về mối quan hệ rõ ràng của họ với tổ hợp công nghiệp quân sự của Trung Quốc. Tuy nhiên, động thái đó đã bị một thẩm phán liên bang ngăn chặn, người đã phán quyết rằng Bộ Quốc phòng đã không chứng minh được rằng Xiaomi có liên kết với cơ sở công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc.

Lầu Năm Góc đã từ bỏ chỉ định này vào tháng 5 năm ngoái, với lý do thách thức pháp lý. Nhưng bất chấp phán quyết của tòa án, có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy Xiaomi và lãnh đạo của công ty này có mối quan hệ với các nỗ lực hợp nhất quân sự-dân sự của Trung Quốc. Tất cả những điều đó để ngỏ khả năng người Mỹ có thể tiếp tục đầu tư vào Xiaomi, điều này sẽ không thể xảy ra nếu nó vẫn nằm trong danh sách đen.

Sau khi bài đăng này được xuất bản lần đầu tiên, một đại diện của Xiaomi đã cung cấp một tuyên bố của công ty cho trang National Review phủ nhận các cáo buộc mới nhất.

Có quá nhiều thông tin có sẵn để gợi ý rằng các thiết bị Xiaomi nên bị cấm khỏi các nền dân chủ lo ngại về gián điệp Trung Quốc – đó là lý do tại sao Lithuania và Đài Loan, hai quốc gia dân chủ đang dẫn đầu cáo buộc. Ngay khi Mỹ dẫn đầu một chiến dịch cô lập Huawei khỏi cơ sở hạ tầng viễn thông trên toàn cầu, các chính phủ lo ngại về việc sử dụng các thiết bị Xiaomi nên thực hiện các bước để hạn chế sử dụng chúng.

Đức Minh