Ngay sau khi xin giãn nợ mua than cho các nhà máy nhiệt điện, Tập đoàn Điện lực (EVN) lại tiếp tục đề nghị Tập đoàn Dầu khí (PVN) nhường khí để sản xuất điện trong tháng 5 và tháng 6, tương đương cho ngừng toàn bộ hoạt động của Nhà máy Đạm Phú Mỹ và Đạm Cà Mau.

EVN diện lực EVN lỗ Bộ Công thương tăng giá diện 1516379138
Người dân nhiều nơi phản ánh EVN cắt điện luân phiên thời gian dài, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và kinh doanh. (Ảnh minh họa: Evgenii mitroshin/Shutterstock)

Với nhiều nguyên nhân như kinh doanh thua lỗ, mùa khô thiếu nước cho thủy điện, nắng nóng nên người dân tiêu thụ điện nhiều, v.v… Tập đoàn EVN liên tục đưa ra các đề nghị để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất điện.

Cụ thể, EVN đề nghị cho dừng toàn bộ hoạt động của Nhà máy Đạm Phú Mỹ và Đạm Cà Mau để ưu tiên nhường khí cho EVN trong tháng 5 và tháng 6.

Theo EVN, nguồn khí ở Đông Nam bộ suy giảm, lượng khí cấp cho sản xuất điện chỉ còn trung bình 13,5-14 triệu m3/ngày, trong khi nhu cầu khí để vận hành tối đa của các nhà máy tuabin khí khu vực Đông Nam bộ vẫn trên 21 triệu m3/ngày.

Bên cạnh đó, lượng khí Tây Nam bộ cấp cho sản xuất điện chỉ đạt trung bình 4 triệu m3/ngày; nhu cầu khí để vận hành tối đa của các nhà máy tuabin khí Cà Mau khoảng 6 triệu m3/ngày.

Trước đó, Tập đoàn EVN cũng đề nghị Tập đoàn Than – Khoáng sản (TKV) giãn nợ cũ và cho vay than trước cho các nhà máy nhiệt điện sản xuất.

Người dân nhiều nơi phản ánh vừa qua tình trạng cắt điện luân phiên diễn ra liên tục. Đáng chú ý, ở TP.HCM (“đầu tàu” kinh tế phía Nam) và các tỉnh với nhiều cụm khu công nghiệp đang chịu ảnh hưởng lớn về kinh tế khi mất điện, dẫn tới đóng cửa hoạt động.

Anh Tín (ngụ tại Thuận An, Bình Dương) vô cùng bức xúc vì nhà anh liên tục bị cắt điện giữa đêm hoặc nguyên ngày mà không hề nhận được thông báo hay phản hồi nào từ EVN, theo báo Dân Trí.

Đỉnh điểm hồi đầu tháng 5, liên tiếp mấy đêm liền, điện bị cắt đột ngột. Có ngày điện nhà anh Tín bị cắt từ 20h đến 23h, có ngày kéo dài tới 1h sáng hôm sau, có khi lại từ 15h đến 22h.

Nhiều chuyên gia cho biết việc mất điện có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, vào mùa nắng việc cắt điện kéo dài gây bất tiện nhiều cho sinh hoạt của người dân.

Đức Minh