Theo báo cáo mới của “Liên minh Thành phố New York nhằm Chấm dứt Ngộ độc Chì” (New York City Coalition to End Lead Poisoning), mặc dù thành phố New York đã cấm lắp đặt các đường ống cấp nước mới chứa chì từ năm 1961 nhưng 900.000 hộ gia đình vẫn đang sử dụng đường ống cấp nước nguy hiểm này.

đường ống nước
(Ảnh: Lazy_Bear/ Shutterstock)

Chì là một kim loại nặng nguy hiểm có thể gây tổn thương não vĩnh viễn và các vấn đề phát triển khác ở trẻ em. 

Báo cáo đã phân tích dữ liệu công khai từ Cơ quan Bảo vệ Môi trường Thành phố New York và phát hiện ra rằng gần một nửa số tòa nhà ở Brooklyn và Manhattan có thể đang sử dụng ống dẫn chứa chì. Trong số 5 cộng đồng, Port Richmond trên Đảo Staten có tỷ lệ cao nhất.

Ước tính khoảng 40% đường ống cấp nước của thành phố New York có chứa chì, cung cấp nước cho khoảng 1,8 triệu người, chiếm hơn 20% dân số thành phố.

Brooklyn và Manhattan có tỷ lệ chì trong đường ống nước cao nhất, lần lượt là 46% và 44%. Trong khi đó, Bronx có số lượng đường ống dẫn nước chứa chì cao nhất so với bất kỳ quận nào. Cộng đồng Port Richmond trên Bờ Bắc của Đảo Staten cho đến nay có tỷ lệ cao nhất, với ước tính 61% đường ống dẫn nước được cho là hoặc được chứng minh là có chứa chì. East Harlem, Coney Island ở Brooklyn và Jamaica ở Queens cũng nằm trong số những khu dân cư có hàm lượng chì trong đường ống nước cao nhất.

Vì lợi ích của sức khỏe cộng đồng, Joan Matthews, luật sư cấp cao của Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên Thiên nhiên, cho biết các đường ống phải được thay thế. Cô và các đồng tác giả của báo cáo muốn Hội đồng thành phố New York thông qua dự luật bắt buộc thành phố phải thay thế các đường ống chì này trong vòng một thập kỷ tới.

Liên minh Thành phố New York nhằm Chấm dứt Ngộ độc Chì đang kêu gọi Hội đồng Thành phố thông qua luật thay thế các đường ống độc hại này trong vòng 10 năm tới. Họ kêu gọi các quan chức thành phố tận dụng các quỹ liên bang dành cho dự án, bao gồm 15 tỷ đô la như một phần của dự luật cơ sở hạ tầng lưỡng đảng của Nhà Trắng.

Matthews, luật sư của Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên Thiên nhiên, đã sử dụng Newark, New Jersey, làm ví dụ về cách quyên góp tiền. Sử dụng các quỹ và trái phiếu liên bang, thành phố đã thay thế hơn 20.000 đường nước bị ô nhiễm trong vài năm.

Giáo sư Rosner cũng đề cập đến một nguồn tài trợ khác, đó là khởi kiện các công ty đã bán ống chì ngay từ đầu. Các nhà sản xuất sơn chì đã đồng ý trả 300 triệu đô la cho bang California vào năm 2019 sau khi đối mặt với các vụ kiện tương tự, mặc dù đó chỉ là một nửa số tiền được yêu cầu ban đầu, Reuters đưa tin.

id14037297 167574
Từ trái sang: Ống chì thông thường, ống thép bị ăn mòn, ống chì được xử lý bằng orthophotphat. (Chụp từ ảnh chụp màn hình báo cáo)

Theo Mân Khởi/ Epoch Times