Gần đây, một bác sĩ tại Bệnh viện Thành phố Đài Bắc (Taipei City Hospital) đã điều trị cho một doanh nhân Đài Loan vừa trở về từ Trung Quốc Đại Lục, ảnh chụp X-quang cho thấy bệnh nhân này bị viêm phổi nặng với “lá phổi trắng lớn”. Bác sĩ nói thẳng rằng nếu không về kịp, ở lại Trung Quốc thì người bệnh có thể chỉ có con đường chết.

Thuong Hai 5
Bệnh viện ở Thượng Hải chật kín người. (Ảnh chụp màn hình video)

Bác sĩ lồng ngực Tô Nhất Phong (Vincent Yi-Fong Su) đã đăng một bài viết trên Facebook vào ngày 6/1, kể rằng một doanh nhân Đài Loan 60 tuổi từ Trung Quốc Đại Lục trở về bị “phổi trắng lớn” (viêm phổi nặng). Sau khi trở về Đài Loan được 3 ngày, người bệnh nhanh chóng cho kết quả dương tính với COVID-19. Đây là ca bệnh đã không ngay lập tức đi khám bác sĩ, về sau mặc dù đã được dùng thuốc kháng virus, nhưng vẫn không thể ngăn được bệnh phát triển, hiện bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch và đang được điều trị bằng phương pháp đặt nội khí quản.

Ông Tô Nhất Phong cho biết, dựa trên hiểu biết hiện tại rằng có rất nhiều người ở Trung Quốc dương tính với COVID, và không đủ giường bệnh để điều trị, hoặc năng lực y tế không đủ, nếu bệnh nhân không quay lại Đài Loan kịp thời, có thể sẽ chỉ có con đường chết. “Bây giờ chúng tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để cứu bệnh nhân này”, bác sĩ Tô viết. Ông cũng đề nghị Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh có thể xét nghiệm xem bệnh nhân này nhiễm chủng virus nào.

Theo Liên Hợp Báo (United Daily News) tại Đài Loan đưa tin, ông Trang Nhân Tường (Chuang Jen-hsiang), phát ngôn viên của Trung tâm chỉ huy, nói rằng trường hợp này đã nhập cảnh Đài Loan vào cuối tháng 12. Vào thời điểm đó, việc kiểm tra PCR nước bọt đối với hành khách nhập cảnh từ Đại Lục vẫn chưa được thực hiện, có thể bệnh nhân cũng không tiến hành tự xét nghiệm nên đã không phát hiện sớm.

Ông Chu Bách Khiêm (Pai-Chien Chou), bác sĩ điều trị tại Khoa Lồng ngực thuộc Bệnh viện Đại học Y khoa Đài Bắc, cho biết “phổi trắng lớn” là tổn thương vì nhiễm trùng phổi nghiêm trọng do vi khuẩn hoặc virus gây ra. Hiện tượng này thường xảy ra ở những bệnh nhân bị nhiễm trùng phổi nặng hoặc suy hô hấp, khác với nhiễm trùng nhẹ và không có triệu chứng, chụp X-quang phổi sẽ chỉ thấy thâm nhiễm, kính mờ, v.v., chứ không chuyển sang màu trắng hoàn toàn. Ông nhận định tình trạng như vậy không chỉ do nhiễm virus corona chủng mới, mà còn có thể xảy ra nhiễm trùng phổi nặng nếu phổi bị nhiễm bất kỳ loại vi khuẩn hoặc virus nào.

Ông Chu Bách Khiêm nhắc nhở rằng ngay cả khi các doanh nhân Đài Loan trở về nước có kết quả xét nghiệm âm tính tại sân bay, họ vẫn nên sử dụng thuốc thử nhanh để kiểm tra hàng ngày trong vòng 3 ngày sau khi về nhà.

Ông Chu Bách Khiêm cho biết, “Phổi trắng lớn rất phổ biến trong các bệnh nhiễm trùng phổi nặng”. Một khi bị nhiễm một lượng lớn virus, virus sẽ nhân lên nhanh chóng, hoặc do cơ thể không đủ khả năng miễn dịch sau khi nhiễm bệnh, hoặc nhóm dễ bị tổn thương như khả năng miễn dịch không đủ, người già, thì sẽ rất dễ kích hoạt bão miễn dịch trong cơ thể, đây chính là nguyên nhân gây ra phổi trắng lớn. Mặt khác, do mức độ nghiêm trọng của tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc Đại Lục, các chủng đột biến khác nhau đang phổ biến ở mỗi quận và thành phố, nếu bị nhiễm chủng đột biến có khả năng trốn thoát miễn dịch tốt, ngay cả những người đã được tiêm vắc-xin hoặc hiệu quả bảo vệ của vắc-xin giảm, thì vẫn có thể bị tái nhiễm và gây bệnh nặng.