Trong thời gian từ cuối tháng 2 đến nay, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã tiếp nhận 2 bệnh nhi nhập viện nghi do bị bệnh dại.

nghe an hai tre tu vong nghi bi cho dai can
Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. (Ảnh: Nam Hoàng Hà/google-maps)

Ngày 21/3, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết từ cuối tháng 2 đến nay đã tiếp nhận 2 bệnh nhi đến cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, nghi do chó dại cắn.

Theo đó, ngày 10/3, cháu V.Q.H. (SN 2014, trú huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) nhập viện với chẩn đoán bị bệnh dại. Người nhà bệnh nhi cho biết trước đó bé H. có tiếp xúc với chó, mèo bị bệnh dại nhưng gia đình không biết nên không cho bé đi tiêm phòng vắc xin dại.

Khi bé H. phát bệnh, gia đình đã đưa bé đến bệnh viện cấp cứu nhưng vì bệnh quá nặng nên bé đã tử vong.

Trước đó, hồi cuối tháng 2, bé L.B.T (SN 2020, trú huyện Quế Phong) xuất hiện nôn nhiều kèm co giật, gia đình đưa bé đến Trung tâm Y tế huyện để cấp cứu. Sau đó, bé được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trong tình trạng suy hô hấp, co giật kéo dài, nhiều đờm dãi, sợ gió, sợ nước. Các bác sĩ tại Khoa cấp cứu nhận định đây là trường hợp nghi ngờ bệnh dại.

Khai thác tiền sử được biết, bé T. thường xuyên tiếp xúc với chó, mèo. Trước khi nhập viện khoảng 1 tháng, gia đình bé phát hiện con chó nuôi trong nhà chết không rõ nguyên nhân.

Sau khi nhập viện, các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nhưng bé T. đã tử vong.

Theo bác sĩ, dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, viêm não tủy cấp tính do virus, lây truyền từ động vật (chó, mèo) sang người. Thời kỳ ủ bệnh dại thường là từ 2 đến 8 tuần, có thể kéo dài đến 1 năm, tùy thuộc vào tình trạng nặng nhẹ, vị trí của vết thương và lượng virus dại truyền sang người.

Nếu nuôi động vật trong nhà mà không tiêm phòng, để trẻ nhỏ tiếp xúc với chúng sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ.

Cho đến hiện tại, bệnh dại chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, khi đã lên cơn, tỷ lệ tử vong là gần 100%. Vì vậy, khi bị chó mèo cắn, cào, cần sơ cứu vết thương đúng cách. Biện pháp duy nhất và hiệu quả phòng ngừa bệnh dại là tiêm vaccine phòng dại.

Thạch Lam