Hôm thứ Tư (19/6), gia đình các nạn nhân trong 2 vụ tai nạn máy bay Boeing 737 Max nói rằng Boeing đã “phạm tội ác doanh nghiệp nguy hiểm nhất trong lịch sử nước Mỹ”, yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ áp đặt khoản tiền phạt lên tới 24 tỷ USD.

Boeing 737
Máy bay Boeing 737 MAX. (Ảnh: BlueBarronPhoto/Shutterstock)

Trong bối cảnh Chính phủ Mỹ xem xét truy tố hình sự đối với công ty Boeing, gia đình các nạn nhân đã gửi thư tới Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu xử phạt công ty này.

Bộ Tư pháp Mỹ vào tháng trước cho biết, với một loạt sai sót về an toàn và gây sự cố gần đây, Boeing đã vi phạm thỏa thuận năm 2021. Thỏa thuận đó giúp Boeing tránh bị truy tố về hai vụ tai nạn máy bay 737 Max ở Indonesia vào tháng 10/2018 và ở Ethiopia vào tháng 3/2019 – hai vụ tai nạn khiến tổng cộng 346 người thiệt mạng.

Luật sư Cassell của gia đình các nạn nhân viết trong thư rằng giờ đây đã đến lúc đưa ra cáo buộc hình sự đối với Boeing, bao gồm cả việc nhanh chóng lập bồi thẩm đoàn xử án và truy tố hình sự các CEO của Boeing, bao gồm cả cựu CEO Muilenburg.

Trong bức thư dài 32 trang, Luật sư Cassell nhấn mạnh rằng Bộ Tư pháp Mỹ nên khởi kiện ngay lập tức. Bức thư cũng yêu cầu Bộ Tư pháp chỉ định một cơ quan giám sát công ty độc lập để giám sát các biện pháp an toàn của Boeing và hướng dẫn hãng cải thiện chất lượng.

Vào tháng Năm, Bộ Tư pháp Mỹ đã thông báo cho Boeing rằng công ty này đã vi phạm các điều khoản của thỏa thuận năm 2021 liên quan đến sự cố của Alaska Airlines hồi tháng Một – sự cố “cánh cửa rơi ra” ngay sau khi chuyến bay cất cánh.

Tuy nhiên, Boeing cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã hoàn thành các điều khoản của thỏa thuận. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết sẽ thông báo quyết định cuối cùng cho tòa án trước ngày 7/7.

Trong lời khai hôm thứ Ba (18/6) trước các thượng nghị sĩ của cả hai đảng, CEO hiện tại của Boeing là Calhoun đã xin lỗi những gia đình đã mất người thân trong hai vụ tai nạn máy bay 737 Max, nhưng lưu ý rằng những vụ tai nạn xảy ra trước khi ông nhậm chức. Ông thừa nhận Boeing “còn lâu mới hoàn hảo”, đồng thời nói rằng công ty vẫn còn rất nhiều việc phải làm để lấy lại niềm tin của công chúng.