Bộ Quốc phòng Đài Loan ngày 27/1 chỉ ra, từ 6h ngày 26 đến 6h ngày 27, Đài Loan đã phát hiện 33 lượt máy bay quân sự và 6 lượt tàu của Trung Quốc tiếp tục hoạt động quanh eo biển Đài Loan, ngoài ra còn có 2 khinh khí cầu cũng của Trung Quốc.

ten lua Trung Quoc
Ngày 4/8/2023, Chiến khu Đông đã công bố thông tin về các tên lửa được phóng nhắm vào Đài Loan, theo đó trong số 11 tên lửa được phóng đi chỉ có 4 tên lửa bay qua vùng trời Đài Loan. (Nguồn: Chiến khu Đông)

Các hoạt động này bao gồm cả việc vượt qua đường trung tâm của eo biển và đường mở rộng đi vào không phận phía Tây Nam.

Thời báo Tự do (Liberty Times) tại Đài Loan cho biết, ông Kirby – điều phối viên chiến lược truyền thông của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng – đã được hỏi trong cuộc họp báo ngày 26 rằng kể từ ngày 7/12 năm ngoái, hơn 54 khinh khí cầu của Trung Quốc đã vượt qua đường trung tâm, khoảng một nửa trong số đó đã vượt qua đường trung tâm để xâm phạm không phận Đài Loan, 16 khinh khí cầu bay qua đảo Đài Loan, liệu phía Mỹ có hiểu những tình huống xâm phạm này không và cho rằng mục đích của các hành động này của phía ĐCSTQ là gì.

Ông Kirby trả lời Mỹ biết rằng một số khinh khí cầu giám sát bay qua khu vực Đài Loan, đặc biệt là trước và sau cuộc bầu cử. Ông nói rằng đây là câu hỏi mà Chính phủ Trung Quốc cần trả lời, “Mục đích là gì? Và họ đang muốn làm gì?”

Ông Kirby cũng nhắc lại quan điểm của Mỹ rằng không nên can thiệp vào khả năng tiến hành bầu cử tự do và công bằng của người dân Đài Loan.

Mối đe dọa quân sự ngày càng gia tăng từ ĐCSTQ trùng hợp với cuộc gặp giữa Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Sullivan và Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị, thành viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ. Nhà Trắng chỉ ra rằng ông Sullivan đã nhấn mạnh với ông Vương Nghị rằng mặc dù Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh nhưng cả hai nước cần ngăn chặn cạnh tranh biến thành xung đột hoặc đối đầu.

Nhà Trắng cho biết ông Sullivan và ôn Vương Nghị đã thảo luận về các vấn đề xuyên eo biển, đồng thời ông Sullivan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan.

Để đáp trả việc ĐCSTQ tiếp tục sử dụng khinh khí cầu để quấy rối không phận xung quanh Đài Loan, thậm chí bay thẳng qua Đài Loan. Ông Thư Hiếu Hoàng – nhà nghiên cứu cộng tác tại Học viện Quốc phòng Đài Loan – phân tích rằng do hướng gió nên ĐCSTQ sử dụng khinh khí cầu để quấy rối Đài Loan vào thời điểm này là điều kiện thuận lợi. Bắn hạ chúng trên đất liền có thể gây ra mảnh vỡ hoặc phóng vũ khí gây hại cho người trên mặt đất, còn việc bắn hạ chúng trên biển ít có ý nghĩa. Tuy nhiên, quân đội Đài Loan có thể cân nhắc việc bắn hạ một vài khinh khí cầu trên biển để phân tích tình báo sau này.

Ông Thư Hiếu Hoàng chỉ ra rằng điều kiện biển quanh eo biển Đài Loan hiện nay khiến tàu chiến khó ra khơi tập trận nhưng trong không trung không bị ảnh hưởng, do đó ĐCSTQ có thể sử dụng khinh khí cầu để thực hiện hành vi quấy rối.

Ông Trần Văn Giáp, cố vấn cấp cao tại Viện Chính sách Quốc gia Đài Loan, cũng cho biết sau khi ĐCSTQ thất bại trong việc can thiệp bầu cử Đài Loan, họ đã sử dụng khinh khí cầu độ cao để thu thập dữ liệu khí quyển trên Đài Loan và triển khai quân sự trên mặt đất v.v., có thông tin tình báo để chuẩn bị cho việc phóng tên lửa trong tương lai của ĐCSTQ.

Ông Trần Văn Giáp nói thêm rằng ĐCSTQ sử dụng khinh khí cầu để kiểm tra phản ứng của Đài Loan, thông qua hoạt động này, kiểm tra khả năng phòng không và phương thức phản ứng của Đài Loan, đồng thời chuẩn bị cho các “hoạt động chung” trong tương lai nhằm xâm lược Đài Loan bằng vũ lực. Vì vậy, Chính phủ Đài Loan cần cảnh giác ở mức độ cao, cũng cần tăng cường khả năng “tình báo, giám sát và điều tra” đồng thời xây dựng bộ quy trình vận hành tiêu chuẩn tương ứng càng sớm càng tốt.

Tuần trước, Hải quân Mỹ ra tuyên bố cho biết tàu khu trục lớp Burke USS John Finn đã đi qua eo biển Đài Loan. Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Keith Krach mới đây đã dẫn đầu 29 công ty đến thăm Đài Loan, sau đó, Đại diện Đảng Cộng hòa Mario Diaz Balart và Đại diện Đảng Dân chủ Ami Bera của Hạ viện Mỹ đã dẫn đầu phái đoàn đến thăm Đài Loan. Chính quyền Bắc Kinh chỉ trích Mỹ gây “rắc rối và khiêu khích”, đồng thời đe dọa tiến hành các cuộc tập trận hải quân ở Đài Loan.

Cựu huấn luyện viên Thủy quân lục chiến Bành Kiệt Sân nói với tờ Epoch Times hôm 26/1 rằng sau khi ông Lại Thanh Đức đắc cử, ĐCSTQ tiếp tục đe dọa Đài Loan bằng cả các cuộc tấn công dân sự và quân sự, nhưng nếu ĐCSTQ diễn tập quân sự quy mô lớn ở khu vực eo biển Đài Loan, thì ngược lại sự ủng hộ của quốc tế đối với Đài Loan sẽ được tăng cường. Ông tin rằng ĐCSTQ sẽ không thực hiện bất kỳ hành động khiêu khích nào lớn hơn về phương diện quân sự đối với Đài Loan trong tương lai.

Luật sư Trần Di Thân – một nhà bình luận thời sự chính trị – cho rằng tác động đe dọa của các cuộc tập trận quân sự của ĐCSTQ đối với Đài Loan đang giảm dần qua từng năm. Ông thực sự nghi ngờ việc ĐCSTQ có thể được hỗ trợ các hoạt động như quấy rối Đài Loan bằng máy bay và tàu thông thường này trong bao lâu. Việc ĐCSTQ đe dọa tiến hành các cuộc tập trận hải quân ở eo biển Đài Loan có thể gây ra các cuộc phản công từ nhiều quốc gia khác nhau, vì vậy ông tin rằng đây thực chất chỉ là hành động đe dọa. Tuy nhiên, trước lễ nhậm chức tổng thống Đài Loan vào ngày 20/5, nếu quân đội ĐCSTQ tập trận ở eo biển Đài Loan, thì quân đội quốc gia Đài Loan vẫn phải theo dõi để ứng phó kịp thời.