Nhà tư bản công nghiệp Hồng Kông Viên Cung Di trong chương trình phát sóng trực tiếp trên truyền thông mới đây đã nói về những thay đổi ở Afghanistan. Ông cũng cho rằng Taliban có được sự ủng hộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). ĐCSTQ mượn sự kiện này để trả đũa Mỹ trong vấn đề truy cứu trách nhiệm dịch bệnh. Ông còn chỉ ra, sự rút lui vô điều kiện của chính quyền Biden khiến Mỹ bị tổn thất, và lo ngại rằng trực thăng Black Hawk và lượng lớn vũ khí của Mỹ sẽ rơi vào tay ĐCSTQ.

p2991021a955889393
Hình ảnh máy bay trực thăng Black Hawk của Mỹ. (Nguồn ảnh: Public Domain).

Ông Viên Cung Di cho rằng đằng sau những vụ việc gần đây ở Afghanistan, có những bóng ảnh ma quái của ĐCSTQ. Bởi vì Mỹ đã nhắm vào ĐCSTQ về nguồn gốc và sự lây lan của dịch bệnh, cộng thêm việc thời hạn 90 ngày điều tra nguồn gốc của dịch bệnh sẽ đến vào cuối tháng Tám, nên ĐCSTQ cũng muốn làm ra một số việc gì đó để đối kháng lại Mỹ.

Ngoài ra, ông cho rằng Afghanistan có vị trí địa lý vượt trội, nằm giữa Trung Quốc và Iran. Năm ngoái, ĐCSTQ và Iran đã ký một thỏa thuận dầu mỏ kéo dài 25 năm. Ông Viên Cung Di chỉ ra rằng ĐCSTQ có thể xem xét xây dựng một đường ống dẫn dầu để vận chuyển dầu của Iran đi qua Afghanistan đến Tân Cương, như thế thì không cần vận chuyển đường biển, và “vấn đề năng lượng được giải quyết, điều này đối với ĐCSTQ mà nói thì là một việc rất lớn”. Hơn nữa, dầu của Iran có chất lượng cao hơn dầu của Nga, cộng thêm việc Iran bị Mỹ trừng phạt nên sẽ sẵn sàng bán cho ĐCSTQ với giá rẻ.

Ông nói thêm rằng đường biển vận chuyển dầu chủ yếu là do Mỹ kiểm soát, nhưng nếu ĐCSTQ có thể vận chuyển dầu bằng đường bộ thì sẽ thuận tiện hơn nhiều. “Trả tiền dầu cho Iran, trả tiền lộ phí cho Afghanistan, đây là điều có thể làm được”. Tuy nhiên, cũng có bình luận ​​cho rằng biên giới Trung Quốc – Afghanistan nằm ở khu vực cao nguyên, việc xây dựng đường ống dẫn dầu sẽ rất tốn kém, cho nên ĐCSTQ có thể không lựa chọn phương án này.

Ông Viên Cung Di cũng chỉ ra rằng ông đã đến Afghanistan cách đây 7 hoặc 8 năm để giúp các công ty Trung Quốc Đại Lục khai thác tài nguyên khoáng sản tại địa phương. Mặc dù hiện nay một số người coi người Afghanistan là “dân tộc man rợ”, nhưng Iran và Afghanistan cách đây 30 đến 40 năm đã kết nối với ‘đường ray’ của xã hội văn minh, phụ nữ không cần đội khăn, mặc áo sơ mi và quần jean như người phương Tây.

Về việc Mỹ rút quân, ông cho rằng ông Trump là rút lui có điều kiện, trong khi ông Biden rút lui vô điều kiện. Còn ĐCSTQ và Taliban nhận thấy điều này, vì vậy họ mới có hành động để “ra oai phủ đầu Mỹ”, “dù sao thì ĐCSTQ đã ủng hộ Taliban, cho nên làm càng nhanh càng tốt”.

Ông cho rằng trong sự kiện Taliban, Chính phủ Mỹ đã hành động một cách “vô dũng, vô mưu và nhát gan”. Điều tồi tệ nhất là trong vụ việc này, nhiều máy bay trực thăng Black Hawk của Mỹ ở Afghanistan đã bị Taliban chiếm hữu. Ông Viên Cung Di chỉ ra rằng trước đây ĐCSTQ đã mua một số máy bay trực thăng Black Hawk, nhưng sau năm 1984, Mỹ trừng phạt ĐCSTQ và không còn bán Black Hawk và các linh phụ kiện của máy bay này cho ĐCSTQ nữa. Bắc Kinh từng nhờ ông Viên Cung Di làm trung gian thuyết phục Mỹ, nhưng bị Mỹ từ chối.

Ông Viên Cung Di bày tỏ lo lắng rằng máy bay trực thăng và nhiều vũ khí tối tân của quân đội Mỹ ở Afghanistan sẽ rơi vào tay ĐCSTQ. “Tất nhiên Taliban sẽ bán cho ĐCSTQ”, “đây là một tổn thất lớn”.

Liên quan đến nhận định rằng Mỹ sẽ từ bỏ Đài Loan giống như họ bỏ rơi Afghanistan, ông Hà Lương Mậu, một người làm truyền thông cá nhân kỳ cựu cho rằng Đài Loan khác với Afghanistan. Sức mạnh quân sự, sức mạnh quốc gia và sự phát triển dân chủ của Đài Loan đều vượt xa Afghanistan. Ông cho biết, ông không lo lắng về Đài Loan, mà lo lắng về quyết tâm của chính quyền Biden trong việc đối kháng lại ĐCSTQ.

Ông Viên Cung Di chỉ ra rằng Chính phủ Mỹ không nên và không thể tỏ ra yếu kém trong vấn đề truy cứu trách nhiệm gây ra đại dịch, nhưng ông đặt câu hỏi liệu chính quyền Biden có thể đối kháng một cách mạnh mẽ với ĐCSTQ hay không. “Hiện tại toàn thế giới đều đang nhìn vào thái độ của Mỹ, hy vọng Mỹ dẫn đầu đòi ĐCSTQ bồi thường vì dịch bệnh”, “đặc biệt là bây giờ tình hình đang rất tốt, ĐCSTQ giống như một con chuột băng qua đường”, “một cơ hội tốt như vậy, nếu ông ấy (Biden) không chặn và tấn công (ĐCSTQ), thì sau này mọi chuyện sẽ khó nói trước được”. Ông Viên Cung Di nhắc lại rằng bây giờ là thời điểm tốt nhất để thế giới ngăn chặn và tấn công ĐCSTQ.

Ông cũng tiết lộ rằng khoảng 10 năm trước, tại Bắc Kinh, ông đã nói chuyện với một Đại sứ Trung Quốc trú tại Trung Đông, “thì ra ĐCSTQ có một bộ kế hoạch lớn, muốn biến Trung Đông thành hợp chủng quốc Ả Rập (United States of Arab), tức đại liên minh Ả Rập”. Ông nói rằng ĐCSTQ có kế hoạch lật đổ từng nước Trung Đông, “lật đổ từng nước một, đây là bản chất của Đảng Cộng sản”. Liên Xô trước đây cũng như vậy, “làm Trung Quốc, sau đó Cuba, sau đó là Nam Mỹ”, “Chủ nghĩa cộng sản cuối cùng sẽ thống trị thế giới”. Vì vậy, ĐCSTQ sẽ không từ bỏ kế hoạch tương tự và sẽ từ từ thâm nhập thế giới, “bốn năm sau không biết Mỹ sẽ biến thành như thế nào”.

Ông tiếp tục chi ra, Mỹ tự cung tự cấp về năng lượng, điều này khiến ĐCSTQ trở thành nhà nhập khẩu năng lượng lớn nhất thế giới. Nhiều quốc gia bán năng lượng cho ĐCSTQ phải nghe theo ĐCSTQ. Đây là cách ĐCSTQ kiểm soát các nước khác. Cái gọi là “cộng đồng nhân loại chung vận mệnh, chẳng qua chỉ là một cách nói khác của ĐCSTQ để đỏ hóa toàn cầu”.

Lý Hoài Quất, Vision Times

Xem thêm: