Theo tờ The Hill, một công ty đầu tư bí ẩn đang mua những vùng đất rộng lớn xung quanh căn cứ Không quân California, khiến dư luận nghi ngờ về việc ai đứng sau công ty này và ý định của họ là gì? Bởi ngày càng có nhiều lo ngại về việc Trung Quốc mua lại gần các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ.

GettyImages 1167655
Hai máy bay tiếp nhiên liệu KC-10 Extender của Không quân Hoa Kỳ trên đường băng tại Căn cứ Không quân Travis ở Fairfield, California ngày 5/10/2001. (Ảnh: Justin Sullivan/Getty Images)

Công ty đầu tư Flannery Associates đã mua khu đất trị giá khoảng 800 triệu USD xung quanh Căn cứ Không quân Travis ở quận Solano, phía bắc California, giữa Sacramento và San Francisco.

Flannery Associates đã đệ đơn kiện vào tháng 5, về việc một nhóm chủ đất cáo buộc nông dân âm mưu thổi phồng giá trị đất đai. Động thái này đã thu hút sự giám sát kỹ lưỡng hơn từ các nhà hoạch định chính sách, trong đó có Dân biểu bang California John Galamendi.

Theo hồ sơ công khai và bản đồ chi tiết mà The Hill có được, Flannery đăng ký là một công ty nông nghiệp, đã mua hơn 50.000 mẫu Anh ở quận Solano từ năm 2018. Khu đất được mua có lối đi thẳng đến Căn cứ Không quân Travis.

Dân biểu Galamendi của Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Hạ viện Hoa Kỳ, nói với The Hill rằng ông đã điều tra vụ tịch thu đất đai trong gần 2 năm, và tìm thấy rất ít câu trả lời cho câu hỏi của mình.

Ông nói không biết họ là ai, lai lịch công ty Flannery không rõ ràng, không biết số tiền mua đất đó đến từ đâu. Flannery đã mua hơn 55.000 mẫu đất trong khu vực, làm dấy lên những lo ngại lớn.

The Hill không thể liên hệ ngay với Flannery để đưa ra bình luận. Công ty này tuyên bố 97% các nhà đầu tư của họ đến từ Hoa Kỳ, nhưng Galamendi cho biết, ông không thể xác minh tuyên bố này.

Theo Cơ quan Đăng ký Thương mại California, địa chỉ đăng ký kinh doanh của Flannery là tại một cửa hàng đóng gói trong một trung tâm mua sắm ở thành phố Folsom, bang California.

Ông Galamendi và Hạ nghị sĩ Mike Thompson cũng đang điều tra công ty mờ ám này, vì lo ngại về lý do mua lại khu đất trên.

Ông Galamendi cho biết vùng đất này khô ráo, thích hợp cho việc canh tác và chăn thả gia súc. Nhưng mức giá gần 1 tỷ USD có vẻ quá cao, sẽ phải mất hàng thập kỷ mới có thể thu được lợi nhuận. Ông cũng lưu ý rằng vùng đất này còn có tuabin gió.

Ông tiết lộ Văn phòng Đánh giá Rủi ro Đầu tư Nước ngoài của Không quân đang xem xét khu đất công ty Flannery đã mua. Ông cũng cho biết khoảng một tháng trước, FBI và Bộ Tài chính đã mở một cuộc điều tra về quyết định này.

Dân biểu Galamendi tuyên bố, vụ kiện của công ty này chống lại các chủ đất là vụ kiện SLAPP kinh điển, được thiết kế đặc biệt, nhằm buộc chủ đất phải thuê luật sư, khiến họ phải chi trả phí pháp lý cho đến khi cạn kiệt và phải đồng ý bán.

Công ty Trung Quốc và các đơn vị liên kết của họ sở hữu hơn 300.000 mẫu đất trên khắp Hoa Kỳ. Việc mua lại đất gần các căn cứ trên đất liền đã làm dấy lên mối lo ngại ngày càng tăng ở Washington và ở cấp tiểu bang.

Vài tháng qua, các nhà lập pháp ở hơn 20 bang đã thông qua hoặc xem xét luật hạn chế việc Trung Quốc mua đất nông nghiệp của Hoa Kỳ. Cựu Tổng thống Trump cam kết sẽ cấm các nhà đầu tư Trung Quốc mua đất nông nghiệp và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác của Mỹ nếu ông trở lại Nhà Trắng.

Đầu năm nay, Không quân Hoa Kỳ cho biết, họ phản đối kế hoạch bán đất nông nghiệp xung quanh Căn cứ Không quân thành phố Grand Forks ở bang Bắc Dakota cho công ty Trung Quốc Fufeng Group, với lý do rủi ro an ninh quốc gia.

Ngay sau đó, vào tháng 2, hội đồng thành phố địa phương đã bỏ phiếu quyết định ngừng việc mua bán, chấm dứt kế hoạch xây dựng một nhà máy chế biến ngô của Fufeng trong khu vực.

Để giải quyết vấn đề lớn hơn, Galamendi cho biết ông đã đưa vào dự luật quốc phòng hàng năm một điều khoản, yêu cầu các căn cứ quân sự phải chú ý hơn đến hoạt động mua sắm trong vùng lân cận của họ.

Một quy tắc khác bao gồm việc đặt các căn cứ dưới sự giám sát của Bộ Tài chính đối với đầu tư nước ngoài gần các căn cứ.

Galamendi cho biết, ông đặc biệt lo ngại về Căn cứ Không quân Travis, vì đây là “cửa ngõ vào Thái Bình Dương.” Ông nói rằng hầu hết đạn dược vận chuyển tới Ukraine đều được chuyển đến Travis. Đây là căn cứ không quân trung chuyển bận rộn nhất ở Hoa Kỳ.