Ngày 7/11, nhiều người dân ở khu vực Greater Washington đã tập trung trước Tòa án Tối cao Mỹ, yêu cầu “chấm dứt gian lận bầu cử” và kêu gọi Tòa án Tối cao đưa ra phán quyết chính xác trả lại công lý cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Những người biểu tình mang theo các khẩu hiệu như “Trump 2020”, “Chấm dứt gian lận bầu cử”, “[Trump] Trở lại trong 4 năm nữa”, “Trump – Pence”, “Chúa ban phước cho Trump”, “Chúng tôi ủng hộ Trump”, “Nhân dân chúng tôi cần ông”, “Người biểu tình hòa bình”… và quốc kỳ nước Mỹ. Cùng ngày, một số người đã tới Đài tưởng niệm Washington để bày tỏ tấm lòng và cầu nguyện cho TT. Trump.

biểu tình 3
Ngày 7/11, hàng trăm người dân ở khu vực Greater Washington của Mỹ đã tập trung trước Tòa án Tối cao yêu cầu “chấm dứt gian lận bầu cử” và kêu gọi Tòa án Tối cao đưa ra phán quyết chính xác (Fang Ming/ Epoch Times).
biểu tình 6
Ngày 7/11, hàng trăm người dân ở khu vực Greater Washington của Mỹ đã tập trung trước Tòa án Tối cao yêu cầu “chấm dứt gian lận bầu cử” và kêu gọi Tòa án Tối cao đưa ra phán quyết chính xác (Fang Ming/ Epoch Times).
biểu tình 5
Ngày 7/11, hàng trăm người dân ở khu vực Greater Washington của Mỹ đã tập trung trước Tòa án Tối cao yêu cầu “chấm dứt gian lận bầu cử” và kêu gọi Tòa án Tối cao đưa ra phán quyết chính xác (Fang Ming/ Epoch Times).
biểu tình 4
Ngày 7/11, hàng trăm người dân ở khu vực Greater Washington của Mỹ đã tập trung trước Tòa án Tối cao yêu cầu “chấm dứt gian lận bầu cử” và kêu gọi Tòa án Tối cao đưa ra phán quyết chính xác (Fang Ming/ Epoch Times).
biểu tình 7
Ngày 7/11, hàng trăm người dân ở khu vực Greater Washington của Mỹ đã tập trung trước Tòa án Tối cao yêu cầu “chấm dứt gian lận bầu cử” và kêu gọi Tòa án Tối cao đưa ra phán quyết chính xác (Fang Ming/ Epoch Times).
Biểu tình 8
Ngày 7/11, hàng trăm người dân ở khu vực Greater Washington của Mỹ đã tập trung trước Tòa án Tối cao yêu cầu “chấm dứt gian lận bầu cử” và kêu gọi Tòa án Tối cao đưa ra phán quyết chính xác (Fang Ming/ Epoch Times).

Giám đốc Dự án Bộ Quốc phòng Mỹ: Vi phạm bầu cử, làm sao Biden được nhiều phiếu hơn Obama?

biểu tình 9
Giám đốc Dự án Bộ Quốc phòng Tracy Welch (phải) và vợ Cherrie Welch (Li Chen / Epoch Times)

Giám đốc dự án của Bộ Quốc phòng Mỹ là Tracy Welch đã cho biết ông tham gia biểu tình và phản đối vì “có rất nhiều bất thường” trong cuộc bầu cử.

“Rất nhiều điều phi lý đã xảy ra. Philadelphia ngừng kiểm phiếu lúc 1 giờ sáng, nhưng lúc 4 hoặc 5 giờ sáng lại bắt đầu kiểm phiếu lại, kết quả là 50.000 phiếu bầu được tính cho Biden.”

“Thực tế Biden không dành nhiều tâm sức cho chiến dịch, mức độ người hâm mộ ông ấy không thể bằng Obama, nhưng phiếu bầu cho ông ấy (thế nào) mà được nhiều hơn Obama hồi đó ?! Điều này thật phi logic.”

Welch nói rằng truyền thông chính thống của Mỹ đã phỉ báng Tổng thống Trump, “Bất kể Tổng thống Trump làm gì, họ đều muốn làm mọi thứ rối tung lên. Nếu Tổng thống Trump thực sự tệ như vậy, làm sao ông ấy có thể nhận được nhiều phiếu hơn Obama?”

“Hàng loạt vấn đề hủ bại trong hệ thống này đang gia tăng và nổi lên, điều này ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, tôi không muốn cuộc bầu cử nghiêng về bên nào, tôi hy vọng đây là một cuộc bầu cử công bằng và trung thực”.

CEO Facebook bị cáo buộc chi tiền khủng tác động kết quả bầu cử

Chủ tịch tổ chức: Phe cánh tả kiểm soát bầu cử, nhân dân có quyền đứng lên chống hủ bại

Biểu tình 10
Ed Martin, Chủ tịch Phyllis Schlafly Eagles (Li Chen /Epoch Times).

Chủ tịch Ed Martin của Phyllis Schlafly Eagles cho biết, “Các phương tiện truyền thông, những hãng khổng lồ công nghệ cao và cánh tả đều đang cố gắng tác động đến các cuộc bầu cử”.

Vào thứ Ba (sau nửa đêm), mọi thứ đều đã xảy ra vấn đề. Khi các quan chức chiến dịch vội vã chạy ra ngoài xua đuổi các nhân viên làm công tác bỏ phiếu, điều đó cho thấy có vấn đề.”

“Pennsylvania đã (chấp nhận) cho bỏ phiếu sau thời hạn của ngày bầu cử. Rõ ràng điều này cho thấy có vấn đề không đúng đắn.”

“Hiện nay lại xảy ra trường hợp phiếu bầu của người đã qua đời.”

“Hệ thống bỏ phiếu bầu cử của chúng ta là có vấn đề.”

“Nhiều người cảnh báo rằng nhiều vấn đề sẽ xảy ra nếu bỏ phiếu qua thư. Bây giờ chúng tôi thấy nhiều vấn đề.”

“Giải pháp hiệu quả nhất cho cuộc bầu cử này là kiểm đếm mọi phiếu bầu, đảm bảo rằng mọi phiếu bầu hợp pháp đều được kiểm đếm, và sau đó loại trừ những phiếu bầu gian lận.”

“Những người quan tâm đến định hướng tương lai của đất nước này có quyền đứng lên chống hủ bại. Nếu chúng ta không làm điều này, e rằng sức mạnh của Hiến pháp sẽ suy thoái, hoặc mất tác dụng”, ông nói.

 

“Trump trở lại truyền thống, khơi dậy tình yêu của tôi đối với đất nước này”

Biểu tình 11
Công dân Washington là Vidal Nunez đã hét lên: chấm dứt gian lận bầu cử! (Li Chen / Epoch Times).

Vidal Nunez nói, “Có vẻ như cuộc bầu cử này đã đánh cắp chiến thắng của Tổng thống Trump.”

“Tôi sẵn sàng dành thời gian đấu tranh cho Tổng thống Trump.”

“Tổng thống Trump đã đánh thức tình yêu của tôi đối với đất nước này. Ông ấy là người đi đầu trong phong trào bảo thủ trở lại (truyền thống) này. Con đường này không dễ đi, nhưng nó là con đường duy nhất.”

Nunez nói rằng trong 4 năm qua chính quyền của Tổng thống Trump đã thay đổi thái độ của ông đối với cuộc sống: “Trước đó tôi nhìn rất tiêu cực về cuộc sống, tôi như sống trong bóng tối, từng hy vọng rằng đất nước này sẽ sống theo chủ nghĩa vô thần hoặc một hệ thống xã hội chủ nghĩa. Hiện giờ tôi đang tin lại Cơ đốc giáo và nhận ra đất nước này tuyệt vời như thế nào. Tôi sẽ tiếp nhận tất cả các truyền thống làm cho đất nước này trở nên vĩ đại.”

Cựu Sứ thần Tòa Thánh lên án gian lận bầu cử, kêu gọi cầu nguyện

“Đây là cuộc đấu giữa lý tưởng Mỹ và chủ nghĩa xã hội”

Biểu tình 12
Người dân bang Virginia là Vickey Larussi (Li Chen/Epoch Times).

Cư dân bang Virginia tên Vickey Larussi cho biết cô ủng hộ Tổng thống Trump vì những việc làm thiết thực: “Ông ấy đang chống lại nạn buôn người. Trong một năm rưỡi, ông ấy đã trấn áp những kẻ buôn người và ấu dâm nhiều hơn trong nhiệm kỳ 8 năm thời Obama và Biden.”

“Khi Trump là tổng thống, thế giới sẽ duy trì hòa bình.”

Biểu tình 13
Judy, cư dân bang Virginia (Li Chen/Epoch Times).

Một cư dân Virginia khác tên là Judy thì cho biết, “Hôm nay tôi đến đây để bày tỏ ủng hộ mọi thứ cần thiết trong quá trình (kiện tụng pháp lý) nhằm đảm bảo cuộc bỏ phiếu là hợp pháp trước khi tuyên bố chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử.”

Giống như nhiều người Mỹ khác, tôi nghĩ rằng cuộc bầu cử này rất u ám.”

“Tôi ủng hộ Tổng thống Trump vì ông ấy thúc đẩy các lý tưởng của Mỹ về quyền tự do ngôn luận và quyền của Tu chính án thứ hai…”

Judy nói: “Tôi là một người chống chủ nghĩa xã hội. Tôi hy vọng các con tôi có thể lớn lên ở một đất nước tự do. Chúng tôi cần đảm bảo sự an toàn của con mình trong tương lai, điều này rất quan trọng”.

“Tôi nghĩ rằng đây là cuộc đấu giữa lý tưởng Mỹ và chủ nghĩa xã hội.”

Bầu cử Mỹ – Đại chiến chính tà

Giới chức Cộng hòa nhiều khu vực tại bang Arizona muốn thu thập thêm bằng chứng về gian lận bầu cử

Tại cuộc biểu tình phản đối, Chủ tịch Đảng Cộng hòa tại bang Arizona là Kelli Ward nói rằng Đảng Cộng hòa sẽ thu thập thêm bằng chứng về gian lận và giả mạo bầu cử và yêu cầu cử tri cung cấp thông tin. Bà cho biết sẽ có thêm bằng chứng để khởi kiện, xin kiểm tra lại phiếu bầu, đặc biệt là lần này ở Arizona xảy ra trường hợp dùng bút đánh dấu Sharpie để điền vào lá phiếu, nhưng lá phiếu đã bị máy đọc phiếu từ chối. Bà hy vọng sẽ kiểm tra công khai thử dùng bút Sharpie đánh dấu lá phiếu xem máy đọc cho qua hay không, và kết quả công khai trước mắt công chúng.

2663
Kelli Ward, chủ tịch Đảng Cộng hòa tại bang Arizona đang cổ vũ công chúng cung cấp manh mối về gian lận bầu cử (Xu Xiuhui/Epoch Times).

Ở Michigan có trường hợp gần 6.000 phiếu bầu cho ông Trump đã được tính nhầm cho ông Biden. Quận Maricopa cũng đã áp dụng hệ thống kiểm phiếu này, vì vậy Đảng Cộng hòa sẽ dùng đến pháp luật để điều tra xem có những phiếu bầu bị tính sai hay không. Bà Kelly Ward cho biết: “Cho dù không thể kiểm thủ công toàn bộ phiếu bầu, nhưng chúng tôi vẫn yêu cầu cần có tỉ lệ cao hơn phiếu được kiểm tra lại.”

Bà Kelly Ward yêu cầu sự minh bạch hơn trong cuộc bầu cử ở Arizona, bà cam kết: “Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi vấn đề được điều tra rõ ràng”.

Đại diện Walter Blackman của Khu bầu cử thứ 6 bang Arizona là người đã phục vụ trong quân đội Mỹ 21 năm, cho biết: “Tôi đã tham gia nhiều trận chiến ở nước ngoài và chiến đấu với nhiều tệ nạn, nhưng tôi không ngờ lại phải đối mặt với tệ nạn này khi trở về Mỹ”.

bieu tinh 2
Đại diện Walter Blackman của Khu bầu cử thứ 6 bang Arizona cho biết ông không ngờ lại phải đối mặt với tệ nạn này khi trở về Mỹ (Xu Xiuhui/Epoch Times)

Ông cho rằng trong quá khứ Đảng Dân chủ đã có lịch sử nô dịch người da đen, nhưng bây giờ Đảng Dân chủ không chỉ nô dịch người da đen, mà còn nô dịch toàn bộ nước Mỹ. Ông nói: “Chúng ta không được núp sau lưng, chúng ta phải hành động và chúng ta không được để họ cướp nước Mỹ.”

Blackman hy vọng rằng sau trăm năm, thế hệ sau của ông cũng có thể cảm ơn ông và những người cùng thời đã đứng lên bảo vệ nước Mỹ. Ông nói: “Không thể để bọn trẻ hỏi tại sao hồi đó chúng ta không đứng lên? Chúa phù hộ cho nước Mỹ!”

Đại diện Travis Grantham của Khu bầu cử thứ 12 bang Arizona cho biết: “Arizona là bang ủng hộ Tổng thống Trump. Cuộc bầu cử này không chỉ về Trump, mà còn về những điều quan trọng hơn, Trump là Tổng thống tích cực nhất của Mỹ hiện tại, ông ấy đã thực thi Hiến pháp Mỹ, cuộc bầu cử này là về quyền tự do sống của chúng ta, và quan trọng hơn là về lý tưởng và sự nghiệp mà chúng ta theo đuổi.”

bieu tinh 3
Hạ nghị sĩ Travis Grantham của Khu bầu cử thứ 12 bang Arizona cho rằng các phương tiện truyền thông chính thống muốn mọi người nghĩ rằng chuyện này đã kết thúc, nhưng còn xa, những người ủng hộ Trump sẽ tiếp tục chiến đấu (Xu Xiuhui / Epoch Times).

Theo thông tin, người phụ trách vấn đề bầu cử của Fox News là Arnon Mishkin đã tuyên bố rằng ông Biden đã thắng tại Arizona trong khi còn hàng trăm nghìn phiếu bầu chưa được kiểm.

Theo tiết lộ của nhóm Trump: Mishkin là người từng ghi danh theo đảng Dân chủ, đã bỏ phiếu cho Hillary Clinton vào năm 2016, từng là cố vấn chính trị của đảng Dân chủ và có một kỷ lục lâu dài về việc quyên góp tiền cho đảng Dân chủ.

Grantham nói: “Hôm nay tất cả các phương tiện truyền thông đều tích cực thông báo việc Biden đắc cử. Những phương tiện truyền thông này muốn mọi người nghĩ rằng vấn đề này đã kết thúc, nhưng còn lâu, chúng ta phải tiếp tục chiến đấu”. Những người tham gia cuộc biểu tình đã tức giận và hét lên phải xử lý các phương tiện truyền thông đang cố gắng gây chấn động dư luận trong cuộc bầu cử.

Grantham cổ vũ tất cả các cử tri ủng hộ Trump nên tham gia: “Không thể để họ đánh cắp đất nước như thế này.” Theo như ông ấy biết, ở Georgia có rất nhiều phiếu bầu của người từ quân đội và ở nước ngoài vẫn chưa được kiểm, nhưng hầu hết những người này đều là những người ủng hộ Trump; vẫn còn số phiếu chưa được kiểm ở Nevada.

Grantham nói rằng ở Arizona thì ông Trump hiện chỉ còn kém 20.000 phiếu, trong khi vẫn còn 100.000 phiếu chưa được kiểm, vì vậy chúng tôi phải đảm bảo rằng tất cả các phiếu bầu hợp pháp đều được kiểm đếm. Ông nói: “Tổng thống Trump đang chiến đấu, chúng ta phải đoàn kết và đối mặt với thách thức cùng với ông ấy”. Ông khuyến khích mọi người cung cấp manh mối nếu họ có thông tin liên quan, gọi đường dây chuyên dụng hoặc gửi email tới [email protected]; nhóm của Tổng thống sẽ khởi kiện chống gian lận bầu cử, cần có sự hỗ trợ kinh phí hợp pháp, cho dù đó là khoản quyên góp 1 đô hay 5 đô, đảm bảo rằng mọi người cùng tham gia, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng tham gia mít-tinh và diễu hành, chúng tôi sẽ không bỏ cuộc.

Theo Trịnh Hưng, Cao Tĩnh, Epoch Times

Xem thêm: