Dân biểu Marjorie Taylor Greene (Đảng Cộng hòa, Georgia) đã bác bỏ chỉ trích của Nhà Trắng về những phát biểu gần đây của bà cam kết bỏ phiếu chống lại cấp tiền cho chính phủ nếu Hạ viện không bỏ phiếu đối với yêu cầu điều tra luận tội Tổng thống Joe Biden.

“Nhà Trắng đang tấn công tôi vì tôi yêu cầu một cuộc điều tra luận tội trước khi tôi bỏ phiếu để chi trả cho khoản nợ hơn 32 nghìn tỷ đô la khổng lồ của chúng ta vốn đang làm đình trệ chính phủ”, bà Greene viết vào ngày 2 tháng 9, trong một bài đăng dài trên X (tên cũ là Twitter). 

“Chúng tôi có bằng chứng là họ cố gắng che giấu để tránh bị đặt câu hỏi. Chúng ta có nên hỏi về vấn đề đó không? Chúng ta có nên xem xét không? Chúng ta có dám điều tra thêm không? Câu trả lời là CÓ, nhưng Nhà Trắng phẫn nộ trước sự táo bạo của tôi khi đặt ra yêu cầu”, bà Greene viết. 

Nữ dân biểu đã công bố ý định của mình vào thứ Năm (31/8) trong một cuộc tiếp xúc với khối cử tri mà bà đại diện. 

Cuộc điều tra luận tội không phải là điều kiện duy nhất cho lá phiếu của bà về chi trả tiền nợ công, bà cũng yêu cầu chặn nguồn tài trợ mới cho cuộc chiến ở Ukraine, rút tài trợ cho bất kỳ quy định mới nào về bắt buộc đeo khẩu trang, bắt buộc tiêm vắc-xin liên quan đến COVID-19, và rút tài trợ cho các cơ quan “bị vũ khí hóa” của chính quyền Biden.

“Không nên cấp kinh phí cho công tố viên đặc biệt Jack Smith. Chúng ta phải sa thải David Weiss, người đang bảo vệ [ông] Hunter Biden dù trong vai trò công tố viên đặc biệt [điều tra ông ta]. Và chúng ta phải kiềm chế FBI. Tôi sẽ không bỏ phiếu chi tiền cho những việc đó”, bà Greene nói với các cử tri. 

Hôm thứ Sáu (1/9), phát ngôn viên Nhà Trắng Andrew Bates đã đáp lại yêu cầu của bà Greene, cáo buộc bà là một phần của “nhóm cực đoan” của Đảng Cộng hòa vốn ưu tiên “một cuộc luận tội vô căn cứ”. 

Ông Bates nói thêm: “Điều cuối cùng mà người dân Mỹ phải chịu là việc các thành viên Hạ viện cực đoan kích động đóng cửa chính phủ, từ đó gây tổn hại cho nền kinh tế của chúng ta, làm suy yếu khả năng chuẩn bị ứng phó thảm họa của chúng ta và buộc binh lính của chúng ta phải làm việc mà không được đảm bảo nhận lương”.

Bà Greene cũng đã chỉ trích các chính sách kinh tế của chính quyền Biden và những nỗ lực của họ nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ma tuý ở Mỹ.

Bà viết: “Cưỡng ép bán dâm trẻ em và ma tuý Trung Quốc (fentanyl) đang giết hại người dân Mỹ, đó là “di sản” của các vị [chính quyền Biden]. Bidenomics(Chủ thuyết kinh tế Biden) là nguyên nhân gây ra tình trạng lạm phát cao nhất trong 40 năm, đẩy những người cao tuổi của chúng ta rơi vào cảnh nghèo đói và cướp đi hy vọng của họ về một tương lai tốt đẹp cho con cháu”. 

Vào giữa tháng Tám, Thống đốc Texas Greg Abbott loan báo rằng cơ quan thực thi pháp luật của tiểu bang này đã thu giữ hơn 426 triệu liều fentanyl gây chết người kể từ khi phát động Chiến dịch Ngôi sao Cô đơn (*) vào năm 2021.

*(Chiến dịch Ngôi sao Cô đơn là hoạt động chống lại tình trạng nhập cư bất hợp pháp, buôn bán ma túy bất hợp pháp và buôn lậu người tại Texas, tiểu bang có biệt danh là Ngôi sao Cô đơn)

Các băng đảng Mexico đã nhập tiền chất hoá học từ Trung Quốc để sản xuất fentanyl (một loại ma tuý) và vận chuyển thành phẩm sang Hoa Kỳ. Fentanyl hiện là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở người Mỹ trong độ tuổi từ 18 đến 45.

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình “Sunday Morning Futures” của đài Fox News, ngày 27 tháng 8, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (Đảng Cộng hòa, California) cho biết đây chỉ là một “bước tiến tự nhiên” để bắt đầu cuộc điều tra luận tội Tổng thống Biden. 

Ông McCarthy cũng nói rằng một số đảng viên Đảng Dân chủ “rất lo ngại” về khả năng Tổng thống Biden bị luận tội.

“Có các đảng viên Đảng Dân chủ bây giờ nói với tôi rằng họ rất lo ngại vì họ ủng hộ vị tổng thống này dựa trên những gì ông ấy đã hứa với nước Mỹ. Và với mỗi phía, chúng ta đều thấy điều đó không đúng”, ông McCarthy nói.

Tuy nhiên, ông McCarthy cho biết vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Ông nói: “Để có được câu trả lời cho những câu hỏi này, các vị nên có một cuộc điều tra luận tội để trao quyền cho Quốc hội, Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ, để có thể nhận được câu trả lời mà người dân Mỹ xứng đáng được biết”. 

Vào ngày 1 tháng 9, ông McCarthy nói thêm rằng cuộc điều tra luận tội đó sẽ chỉ được xúc tiến sau một cuộc bỏ phiếu chính thức tại Hạ viện. Ông nói: “Mở một cuộc điều tra luận tội là một vấn đề nghiêm túc. Đó là lý do tại sao, nếu chúng tôi tiến hành một cuộc điều tra luận tội, thì nó sẽ diễn ra thông qua một cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện chứ không phải thông qua tuyên bố của một người”. 

Một số nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa đã đệ trình các nghị quyết luận tội Tổng thống Biden. Trong đó bà Greene đã đưa ra nghị quyết luận tội H.Res.420 (*) vào tháng Năm.

*(H.Res.420 – Luận tội Joseph Robinette Biden, Tổng thống Hoa Kỳ, vì tội nghiêm trọng và tội nhẹ.)

Vào tháng Sáu, Dân biểu Lauren Boebert (Đảng Cộng hòa, Colorado) đã một mình đệ trình nghị quyết luận tội (H.Res.503). Vài ngày sau đó, Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã ngăn chặn việc bỏ phiếu trực tiếp nghị quyết của bà Boebert và đã gửi nghị nó đến các thành viên Ủy ban Tư pháp và Bộ An ninh Nội địa của Hạ viện để xem xét thêm.

Dân biểu Greg Steube (Đảng Cộng hòa, Florida) đã một mình đệ trình nghị quyết luận tội vào tháng 8, cáo buộc Tổng thống Biden về các “tội nghiêm trọng và tội nhẹ”.