Các quan chức ngoại giao Nga đồn trú tại Ba Lan sẽ bị hạn chế ở các tỉnh mà họ được bố trí, chính phủ Ba Lan tuyên bố, đồng thời cáo buộc Nga đang tiến hành một “cuộc chiến tranh hỗn hợp”.

Radoslaw Sikorski
Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. (Ảnh chụp màn hình X)

Nga hiện có Đại sứ quán ở thủ đô Warsaw, Ba Lan và lãnh sự quán ở các thành phố Krakow, Gdansk và Poznan.

“Tôi vừa công bố quyết định của Ba Lan liên quan đến việc Nga tham gia vào cuộc chiến hỗn hợp chống lại Liên minh châu Âu và Ba Lan”, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho biết hôm thứ Hai (27/5), sau cuộc họp cấp bộ trưởng EU tại Brussels, Bỉ.

“Chúng tôi có bằng chứng về sự liên quan của nhà nước Nga trong việc cho phép phá hoại, ngay cả ở đất nước chúng ta. Chúng tôi hy vọng Liên bang Nga sẽ coi đây là một tín hiệu cảnh báo hết sức nghiêm trọng”, ông Sikorski nói thêm. Nga vẫn chưa phản hồi về động thái này.

“Đây là một chiến dịch trên khắp EU”, ông Sikorski tuyên bố hôm thứ Hai. Ba lan đã cáo buộc Nga âm mưu tấn công các cơ sở thương mại ở Ba Lan, Lithuania, Latvia và Thụy Điển, mặc dù không đưa ra bằng chứng nào.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nói với đài TVN24 hôm thứ Hai tuần trước rằng 9 cá nhân gồm: công dân Ukraine, Belarus và Ba Lan, đã bị bắt vì nghi ngờ âm mưu phá hoại thay mặt Nga. Ông Tusk nói rằng các nghi phạm đã bị buộc tội “đập phá, đốt phá và cố gắng phóng hoả” một nhà máy sơn ở Wroclaw và một của hàng Ikea ở Lithuania.

Tháng Tư, chính quyền Anh đã thực hiện các vụ bắt giữ và cáo trạng đầu tiên theo Đạo luật An ninh Quốc gia mới, cáo buộc 4 người đàn ông đã đốt cháy hai nhà kho ở London – được sử dụng bởi một công ty chuyển phát bưu kiện của Ukraine – như một cách chống lại việc giúp đỡ Ukraine.

Chính phủ mới của Ba Lan, tiếp tục chính sách của người tiền nhiệm là hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Ba Lan trước đó đã tịch thu các tài khoản ngân hàng và tài sản của đại sứ quán Nga – điều mà Moscow gọi là vi phạm trắng trợn Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao – cũng như một số tài sản thuộc về cơ quan đại diện ngoại giao. 

Nga đã đe dọa sẽ có “phản ứng bất đối xứng” nhưng những lời cảnh báo của họ cho đến nay vẫn bị bỏ ngoài tai.

Thanh Tâm, theo RT