Đảng Tập hợp Quốc gia (RN) của bà Marine Le Pen đã giành được những bước tiến lịch sử để chiến thắng vòng một bầu cử Quốc hội Pháp hôm Chủ Nhật (30/6), theo Reuters đưa tin.

Le Pen 30 6
Cựu chủ tịch nhóm nghị viện của Đảng Tập hợp Quốc gia (RN) phát biểu sau cuộc bầu cử vòng một Quốc hội Pháp tại Henin-Beaumont, miền bắc nước Pháp tối 30 tháng 6 năm 2024. (Nguồn ảnh: FRANCOIS LO PRESTI/AFP via Getty Images)

Kết quả bầu cử chính thức do Bộ Nội vụ Pháp loan báo hôm thứ Hai (1/7) cho thấy, RN và liên minh đã giành được 33% phiếu bầu, tiếp sau là khối liên minh cánh tả được 28% và liên minh trung hữu của Tổng thống Emmanuel Macron chỉ về thứ ba với 20% phiếu.

Đây là thất bại lớn đối với ông Macron sau khi ông tuyên bố giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử sớm do đảng của ông thua đau trước RN trong kỳ bầu cử Nghị viện châu Âu hồi tháng trước.

Tuy nhiên, liệu RN sẽ có thể thành lập được chính phủ hay không sẽ phụ thuộc vào vòng bầu cử quyết định trong tuần tới và phụ thuộc vào cách các đảng khác nỗ lực thành công ra sao trong việc ngăn chặn bà Le Pen tiếp tục giành thêm chiến thắng.

Các lãnh đạo của cả liên minh Mặt trận Bình dân Mới và liên minh trung hữu của Tổng thống Macron vào tối Chủ Nhật (30/6) đã nói rõ rằng họ sẽ rút các ứng viên của họ tại các khu vực bầu cử mà một ứng viên khác ở đó có cơ hội tốt hơn để đánh bại ứng viên của RN trong vòng bầu cử thứ hai.

Đảng RN hiện tại đang tiến gần tới quyền lực điều hành đất nước hơn bao giờ hết. Bà Le Pen đã đang tìm cách xóa nhòa đi hình ảnh của RN, một đảng bị gán nhãn là phân biệt chủng tộc và bài Do Thái. Chiến thuật này của bà Le Pen đã đang phát huy hiệu quả trong bối cảnh cử tri Pháp tức giận với ông Macron vì chi phí sinh hoạt tăng cao và ngày càng lo ngại về vấn đề nhập cư.

Một chính phủ do RN lãnh đạo sẽ làm dấy lên những câu hỏi lớn về việc liệu Liên minh châu Âu (EU) sẽ đi về đâu bởi vì RN trước nay luôn kháng cự việc tích hợp hơn nước Pháp vào EU. Các nhà kinh tế học cũng đặt câu hỏi rằng liệu những kế hoạch chi tiêu của họ có được chính phủ do RN lãnh đạo cấp tiền đầy đủ.

Tất cả các ứng viên vượt qua được vòng một nhưng chưa chiến thắng do không giành được quá bán phiếu bầu sẽ có thời gian đến tối thứ Ba (2/7, giờ Pháp) để xác nhận xem liệu họ có tiếp tục tham gia chạy đua tranh cử ở vòng hai hay không. Vòng thứ hai và cũng là vòng cuối của bầu cử Quốc hội Pháp sẽ diễn ra vào Chủ Nhật (7/7).

Hải Đăng