Ba Lan tiếp tục tăng cường năng lực quân sự để đối phó với cuộc xung đột Nga – Ukraine bằng cách đồng ý mua súng phóng lựu chống tăng từ Thụy Điển, đồng minh NATO mới nhất của nước này.

sung vac vai Carl Gustaf M4
Một binh lính Ấn Độ vác trên vai súng phóng lựu đạn Carl-Gustaf M4 tại Kashmir vào tháng 12/2018. (Nguồn ảnh: Yawar Nazir/Getty Images)

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz đã công bố thỏa thuận mua vũ khí này tại cuộc họp báo hôm thứ Hai (4/3) ở thủ đô Warsaw, nơi ông đang đón tiếp chuyến thăm của người đồng cấp Thụy Điển, ông Pal Jonson. Hợp đồng mua súng phóng lựu Carl-Gustaf M4 và đạn từ nhà sản xuất Thụy Điển Saab trị giá khoảng 6,5 tỷ zloty (1,62 tỷ đô la).

Thương vụ mua bán vũ khí này bao gồm hàng nghìn bệ phóng cùng với hàng trăm nghìn lựu đạn chống tăng, cũng như chương trình huấn luyện cách sử dụng chúng. Bộ trưởng Kosiniak Kamysz nhấn mạnh: “Đây là một trong những hợp đồng quan trọng nhất mua loại khí tài quân sự đã chứng tỏ hiệu quả trong chiến đấu ở Ukraine.

Warsaw đang tăng cường chi tiêu quốc phòng lên đến hơn 4% GDP của quốc gia trong năm nay, tương đương 137 tỷ zloty, do lo ngại về điều mà Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda gọi là “mối nguy hiểm xuất hiện bên ngoài biên giới phía đông của chúng ta.” Chính phủ Ba Lan có kế hoạch tăng gấp đôi quy mô lực lượng vũ trang vào năm 2035.

Súng phóng lựu Carl-Gustaf M4 được thiết kế để chống lại tất cả các loại xe bọc thép hiện đại, bao gồm cả xe tăng. Vũ khí này là loại súng có nòng không giật 84mm có thể vác trên vai và có tầm bắn tối đa khoảng 1.000m. Vũ khí này được cho là có hiệu quả trong việc tiêu diệt xe tăng Nga.

Bộ trưởng Kosiniak Kamysz nhấn mạnh, chính phủ Ba Lan và Thụy Điển đều cam kết hỗ trợ Ukraine “với tất cả sức lực của mình” bằng cách cung cấp viện trợ quân sự và nhân đạo cho Kyiv. Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Jonson lưu ý: “Ba Lan và Thụy Điển không chỉ là đối tác, mà còn là đồng minh trong NATO.

Gia Huy (Theo RT)